Phát sinh thêm 2 ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa phát sinh thêm 2 ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Quảng Ninh và huyện Quảng Trạch.

Theo đó, từ ngày 19-21.8, qua kiểm tra cho thấy tại huyện Quảng Ninh, dịch xảy ra tại 1 hộ ở thôn Trung Quán (xã Duy Ninh), cơ quan chức năng đã tiêu hủy 15 con lợn với tổng trọng lượng là 1.241 kg; tại huyện Quảng Trạch, dịch xảy ra tại 1 hộ ở xã Quảng Thanh, cơ quan chức năng đã tiêu hủy 12 con lợn với tổng trọng lượng là 393 kg.

Theo Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình, lũy kế đến cuối ngày 21.8, toàn tỉnh có 74 hộ/26 thôn/6 xã/3 huyện, thành phố gồm Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh đang có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày với tổng số lợn tiêu hủy 449 con lợn, trọng lượng tiêu hủy là 22.281 kg.

Hiện toàn tỉnh có 17 xã/5 huyện (Minh Hóa, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Đồng Hới) có dịch đã qua 30 ngày, với số con tiêu hủy 588 con với trọng lượng 30.913 kg.

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện đầu tiên ở Quảng Bình vào giữa tháng 6.2019 tại xã Xuân Hóa (huyện Minh Hóa) sau đó lan rộng ra 22 xã thuộc 7 huyện, thành phố trên toàn tỉnh.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Một tỉnh miền Tây có hàng trăm ổ dịch tả lợn Châu Phi

Bảo Trung |

Tại một tỉnh ở ĐBSCL, đã có hơn 400 ổ dịch tả lợn Châu Phi và nếu không kịp thời có những biện pháp ngăn chặn, số lượng ổ dịch sẽ còn gia tăng.

Tạm đình chỉ cán bộ thú y Đồng Nai cấp giấy “lụi” dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 8.7, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, thanh tra Thú y tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ sai phạm tại trạm kiểm dịch tả lợn Châu Phi thuộc huyện Long Thành.

Khả năng cao thành công trong nghiên cứu vaccine dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, nghiên cứu vaccine dịch tả lợn Châu Phi đã và đang đi đúng hướng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một tỉnh miền Tây có hàng trăm ổ dịch tả lợn Châu Phi

Bảo Trung |

Tại một tỉnh ở ĐBSCL, đã có hơn 400 ổ dịch tả lợn Châu Phi và nếu không kịp thời có những biện pháp ngăn chặn, số lượng ổ dịch sẽ còn gia tăng.

Tạm đình chỉ cán bộ thú y Đồng Nai cấp giấy “lụi” dịch tả lợn Châu Phi

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 8.7, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, thanh tra Thú y tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ sai phạm tại trạm kiểm dịch tả lợn Châu Phi thuộc huyện Long Thành.

Khả năng cao thành công trong nghiên cứu vaccine dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, nghiên cứu vaccine dịch tả lợn Châu Phi đã và đang đi đúng hướng.