Phát hiện ra loại virus lây lan qua máu gây tổn thương gan vĩnh viễn

Nguyễn Thảo |

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một loại virus mới lây lan qua đường truyền máu.

Gần đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một loại virus có thể lây truyền qua đường truyền máu và các sản phẩm từ máu khác.

Tiến sỹ Ian Lipkin, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm đồng thời cũng là người giám sát các nhóm nghiên cứu tại Đại học Columbia cho biết: “Chúng tôi vừa tìm ra một loại virus mới và rõ ràng là nó được lây truyền bởi việc truyền máu người.”

Theo báo cáo nhóm trên tạp chí mBio, loại virus này trông hơi giống với virus viêm gan C, một loại virus có thể tổn thương gan vĩnh viễn, và cũng hơi giống với petivirus ở người, một loại virus hoàn toàn vô hại. Loại virus này được đặt tên là human hepegivirus-1 (HHpgV-1) – virus hepegi-1 ở người.

Vì nó những đặc điểm giống với virus viêm gan C và là loại virus liên quan đến việc truyền máu đầu tiên được xác định, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu xem liệu nó có phải là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh viêm gan C ở người hay không.

Nhưng có lẽ là không. “Cho đến nay vẫn chưa có gì cần phải quan tâm”, Amit Kapoor, một trợ lý giáo sư tại Đại học Columbia, người đứng đầu nghiên cứu phát biểu. Tiến sĩ Lipkin cũng đồng ý khi đưa ra nhận định: “Chúng tôi không thực sự lo lắng về loại virus đặc biệt này. Đây không phải là SARS. Đây không phải là MERS. Và cũng không phải là HIV”.

Để tìm thấy nó, nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu máu trong các ngân hàng tại Viện Y tế Quốc gia từ 46 tình nguyện viên sinh năm từ 1974 đến 1980. Họ đã tìm thấy loại virus này trong hai mẫu máu. Cả hai bệnh nhân dường như đã “diệt trừ” loại virus này và không có bằng chứng cho việc nó gây ra bất cứ một loại bệnh nào.

Cả hai tình nguyện viện đều từng tiếp nhận sản phẩm từ máu để điều trị bệnh máu khó đông. Và virus này chỉ xuất hiện sau khi họ đã truyền máu.

Sau đó, họ xem xét các mẫu máu từ 106 người ở trong một nghiên cứu khác và lại tìm thấy loại virus này trong hai người nữa. Một người dường như đã bị nhiễm virus trong 5 năm, nhưng cả hai đều đã diệt trừ chúng.

“Chúng tôi chỉ không biết được có bao nhiêu virus lây truyền thông qua các nguồn cung cấp máu. Có rất nhiều virus ngoài kia và chúng cần phải được xác định rõ đặc điểm để chắc chắn việc truyền máu là an toàn.”, Kapoor cho biết.

Bênh máu khó đông từng được điều trị bằng các sản phẩm máu lấy từ cơ thể người. Giờ đây, bênh này được điều trị bằng các sản phẩm biến đổi gen không mang tác nhân gây bệnh.

Ông Lipkin cho biết hiện giờ, các trình tự gien của loại virus này đã được công bố nên các nhà khoa học có thể bắt đầu nghiên cứu về nó.

Hơn 30 triệu thành phần máu được truyền đi hàng năm ở Mỹ. Việc giám sát các tác nhân gây bệnh có trong các nguồn cung cấp máu là chìa khóa đảm bảo sự an toàn cho nguồn cung cấp quan trọng với y học và sức khỏe cộng đồng này.

*Sản phẩm từ máu: Bất kỳ sản phẩm nào được chiết xuất từ máu người, bao gồm huyết tương, tiểu huyết cầu, hồng cầu, bạch cầu và các sản phẩm chuyển hóa được chứng nhận khác như interferon (chất protein ngăn chặn sự phát triển của vi rút trong tế bào) ...

Nguyễn Thảo
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".