Phát hiện ổ dịch bạch hầu thứ 9 ở Đắk Nông, nhanh chóng tiêm phòng cho dân

BẢO TRUNG |

Đắk Nông vừa xuất hiện một ổ dịch bạch hầu mới ở huyện Tuy Đức. Như vậy, đã có 4/8 huyện, thành phố ở Đắk Nông xuất hiện ổ dịch.

Ngày 19.7, ông Đặng Thành - Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Nông - thông tin, lực lượng y tế đã nhanh chóng tiêm khoảng 650 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho người dân trong bon Philơte (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) sau khi vùng này xuất hiện 2 ca nhiễm bạch hầu mới.

Ngoài ra, cán bộ y tế địa phương vẫn đang phối hợp với CDC Đắk Nông triển khai các biện pháp khoang vùng và khử trùng ở ổ dịch nói trên.

Trước đó, ngày 18.7, ngành y tế tỉnh này phát hiện 2 ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại bon Philơte, xã Đắk Ngo (Tuy Đức). Hai bệnh nhân này có tuổi đời còn khá trẻ, em  Đ.T.S (11 tuổi) và Đ.M (24 tuổi).

Hiện, toàn Đắk Nông đã xuất hiện 9 ổ dịch, tổng số ca nhiễm bệnh bạch hầu đã nâng lên thành 32 ca, nhiều nhất vùng Tây Nguyên.

Các ổ dịch kể trên phân bố rải rác ở địa bàn các huyện Đắk Glong, Đắk R'lấp, Krông Nô và mới nhất là Tuy Đức.

Ổ dịch có số ca nhiễm nhiều nhất ở Đắk Nông thuộc về xã Quảng Hòa (Đắk Glong). Đây cũng là vùng ít ngày trước được báo chí phản ánh việc cán bộ y tế soạn giấy ''cam kết không tiêm chủng mở rộng'' để người dân ký hoặc điểm chỉ vào, chấp nhận gánh mọi trách nhiệm về sau.

Đáng chú ý, trước khi ghi nhận 2 ca nhiễm mới ở Tuy Đức, ngành y tế tỉnh này hơn 1 tuần qua không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh mới nào.

Đắk Nông cũng là tỉnh đầu tiên của vùng Tây Nguyên lập phòng xét nghiệm nhanh phát hiện bệnh bạch hầu (được chuyển giao từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên).

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Giấy ''cam kết không tiêm chủng'': UBND Đắk Nông yêu cầu Sở Y tế giải trình

BẢO TRUNG |

Liên quan đến loạt bài Báo Lao Động phản ánh về tình trạng cán bộ y tế ở Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) soạn giấy ''cam kết không đi tiêm chủng mở rộng'' cho bà con ký, điểm chỉ để tự gánh trách nhiệm về sau..., UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Sở Y tế làm báo cáo, giải trình chi tiết về vụ việc này.

Đắk Nông phân bổ tiếp 70.000 liều vắc xin cho người dân vùng dịch bạch hầu

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Nông sẽ ưu tiên phân bổ trước 70.000 liều vắc xin để tiêm phòng cho người dân đang sinh sống trong vùng dịch bạch hầu.

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giấy ''cam kết không tiêm chủng'': UBND Đắk Nông yêu cầu Sở Y tế giải trình

BẢO TRUNG |

Liên quan đến loạt bài Báo Lao Động phản ánh về tình trạng cán bộ y tế ở Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) soạn giấy ''cam kết không đi tiêm chủng mở rộng'' cho bà con ký, điểm chỉ để tự gánh trách nhiệm về sau..., UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Sở Y tế làm báo cáo, giải trình chi tiết về vụ việc này.

Đắk Nông phân bổ tiếp 70.000 liều vắc xin cho người dân vùng dịch bạch hầu

BẢO TRUNG |

Ngành y tế Đắk Nông sẽ ưu tiên phân bổ trước 70.000 liều vắc xin để tiêm phòng cho người dân đang sinh sống trong vùng dịch bạch hầu.

Dịch bạch hầu ở Đắk Nông bùng phát: Lỗi do ai?

BẢO TRUNG |

Dịch bạch hầu chưa bùng phát mạnh thì không sao, nhưng khi nó ập đến thì người ta mới tá hỏa phát hiện một số vùng ở Đắk Nông, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số nhiều năm trước chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh; hoặc nếu có thì cũng chẳng đủ liều cần thiết...