Phát hiện đối tượng thu gom 2 tấn khẩu trang y tế đã qua sử dụng tại TPHCM

NHÓM PV |

Khoảng 2 tấn khẩu trang y tế đã qua sử dụng được phát hiện tại một ngôi nhà ở tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngày 2.3, Báo Lao Động vừa được cập nhật thông tin mới nhất về số lượng khẩu trang "khủng" phát hiện tại một ngôi nhà ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Theo đó, ngày 28.2, sau khi tiếp nhận nguồn tin của nhóm PV Báo Lao Động, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã có mặt và kiểm tra một cơ sở thu mua phế liệu có địa chỉ tại tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM. 

Chủ nhân số lượng khẩu trang y tế bị phát hiện là ông Sỹ Nhộc Pẩu (SN 1971) làm nghề thu mua phế liệu. Tại thời điểm kiểm tra, nơi ở hiện tại của ông Pẩu có chứa nhiều kg khẩu trang y tế.

Số lượng khẩu trang được phát hiện. Ảnh: LĐ
Số lượng khẩu trang được phát hiện. Ảnh: LĐ

Theo khai nhận ban đầu của ông Pẩu, khối lượng khẩu trang được thu gom, tiếp nhận là 780kg.

Tuy nhiên, một nhân viên môi trường trao đổi nhanh với Báo Lao Động cho biết số lượng cân sơ bộ ban đầu là khoảng 2 tấn. Với số lượng lớn như vậy cùng vật phẩm là khẩu trang y tế, đơn vị xử lý rác thải môi trường đang phải mang lên nhà máy xử lý rác thải tại Đồng Nai để xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, số lượng khẩu trang lớn trên được đựng trong nhiều bao tải lớn, nhỏ. Trong số này có khẩu trang dính vết bẩn, nhàu, không có bao bì, một số ít khác còn nguyên nhãn mác của công ty. Trong số khẩu trang này có lẫn cả bao tay, lon nước ngọt, túi nilong...

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin chi tiết hơn về vụ việc.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ 9.3: TPHCM có cung cấp đủ khẩu trang?

Anh Nhàn |

Khi 73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 9.3 tới, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán đến việc trang bị khẩu trang và nước rửa tay cho các em phòng COVID-19.

Ra chợ trời mua 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc về bán kiếm lời

Quách Du |

Đối tượng đang bày bán 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc với giá 6.000 đồng/cái, thì bị lực lượng chức năng ập tới bắt quả tang.

"Ông chủ" thu gom 600kg khẩu trang, thiết bị y tế đã qua sử dụng khai gì?

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã tịch thu, tiêu hủy hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng khi số rác thải này được phát hiện cất giấu tại một ngôi nhà tại thôn Đa Hội, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ 9.3: TPHCM có cung cấp đủ khẩu trang?

Anh Nhàn |

Khi 73.000 học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 9.3 tới, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đang tính toán đến việc trang bị khẩu trang và nước rửa tay cho các em phòng COVID-19.

Ra chợ trời mua 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc về bán kiếm lời

Quách Du |

Đối tượng đang bày bán 5.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc với giá 6.000 đồng/cái, thì bị lực lượng chức năng ập tới bắt quả tang.

"Ông chủ" thu gom 600kg khẩu trang, thiết bị y tế đã qua sử dụng khai gì?

Phạm Đông |

Lực lượng chức năng đã tịch thu, tiêu hủy hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng khi số rác thải này được phát hiện cất giấu tại một ngôi nhà tại thôn Đa Hội, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.