Phát hiện hơn 300 công nhân Bắc Giang mắc COVID-19, Bộ Y tế họp khẩn

Thùy Linh |

Theo thông tin từ bộ phận công tác đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Bắc Giang, đến đầu giờ chiều ngày 25.5 tại Bắc Giang đã ghi nhận thêm hơn 300 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Số lượng các ca dương tính này được phát hiện nhờ tổng lực tăng tốc xét nghiệm trong 3 ngày qua mà Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Bắc Giang và các lực lượng y tế đã triển khai tại tất cả các khu công nghiệp, các nhà máy và khu lưu trú của công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tất cả các công nhân dương tính này đều đang lưu trú tại khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và đang được kiểm soát.

Theo TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhận định sơ bộ nguồn lây là tại các khu vực nhà máy trong khu công nghiệp, và/hoặc trong khu nhà ở, lưu trú của công nhân vì đây là nơi có mật độ làm việc, lưu trú đông, trong khi đó chủng virus này lây lan nhanh, mạnh và phát tán rộng trong môi trường không khí.

Bộ Y tế yêu cầu bộ phận công tác đặc biệt của Bộ đang chỉ đạo chống dịch tại Bắc Giang ngay lập tức “đóng băng” tất cả các khu nhà ở của công nhân; Đảm bảo cách ly nghiêm ngặt, nhất là các khu nhà cao tầng nơi có đông công nhân sinh sống; Áp dụng thiết chế về cách ly tập trung tại các khu vực này- coi như là nơi cách ly tập trung. Tuyệt đối không cho người ở ra khỏi nhà, phòng ở và tiến hành xét nghiệm định kỳ, liên tục để làm sạch những khu vực có công nhân lưu trú.

Bộ Y tế tiến hành họp khẩn cấp với bộ phận công tác đặc biệt tại Bắc Giang và Sở Y tế Bắc Giang. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về cuộc họp này ở bản tin sau.

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

5 nhân viên cửa hàng xăng dầu số 14 Sa Pa là F1 của chuyên gia Trung Quốc

Thùy Linh |

Tính đến 15h ngày 3.5, Lào Cai đã truy vết thêm 9 trường hợp F1 có liên quan đến các ca bệnh theo thông báo của Bộ Y tế, trong đó có 5 F1 của đoàn chuyên gia Trung Quốc. Như vậy, Lào Cai hiện đang có 22 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh COVID-19.

Hành khách bay cùng 2 ca COVID-19 người Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Tối 3.5, Sở Y tế thành phố Hà Nội xác nhận đã có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là hành khách cùng chuyến bay với hành khách người Trung Quốc mắc COVID-19.

Vĩnh Phúc: 1 bác sĩ của Bệnh viện Phúc Yên dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Phúc Yên cho biết, một bác sĩ tại bệnh viện có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Trường hợp này có liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Quán bar Sunny (TP.Phúc Yên- Vĩnh Phúc).

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

5 nhân viên cửa hàng xăng dầu số 14 Sa Pa là F1 của chuyên gia Trung Quốc

Thùy Linh |

Tính đến 15h ngày 3.5, Lào Cai đã truy vết thêm 9 trường hợp F1 có liên quan đến các ca bệnh theo thông báo của Bộ Y tế, trong đó có 5 F1 của đoàn chuyên gia Trung Quốc. Như vậy, Lào Cai hiện đang có 22 trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh COVID-19.

Hành khách bay cùng 2 ca COVID-19 người Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Tối 3.5, Sở Y tế thành phố Hà Nội xác nhận đã có thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là hành khách cùng chuyến bay với hành khách người Trung Quốc mắc COVID-19.

Vĩnh Phúc: 1 bác sĩ của Bệnh viện Phúc Yên dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Phúc Yên cho biết, một bác sĩ tại bệnh viện có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Trường hợp này có liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Quán bar Sunny (TP.Phúc Yên- Vĩnh Phúc).