Phát hiện 3 ca nghi nhiễm COVID-19 là lái, phụ xe khách ở Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều 23.6, thông tin với PV Lao Động, ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình- xác nhận tại địa phương này vừa ghi nhận 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình tiếp nhận 3 trường hợp làm xét nghiệm sàng lọc test nhanh SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính gửi về từ Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình.

Kết quả xét nghiệm khẳng định lại tại CDC Thái Bình vào buổi chiều cũng cho kết quả tương tự.

CDC Thái Bình đã lập tức điều động tổ phản ứng nhanh của đơn vị xuống thực địa phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình và Trung tâm y tế huyện Quỳnh Phụ tổ chức xác minh, điều tra dịch tễ.

Ba trường hợp nghi nhiễm gồm anh V.K.Q (sinh năm 1995, trú xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); ông P.C (sinh năm 1982, trú xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình); anh V.T.P (sinh năm 1996, trú thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương).

Cả ba trường hợp nói trên là lái xe và phụ xe của Công ty vận tải khách Trung Đức chuyên tuyến Bắc - Nam từ Bến xe Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đến Cây xăng số 47 - Ngã tư Bình Phước - Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 22.6, sau khi trả khách tại điểm cuối là Bến xe Vĩnh Bảo, ba người điều khiển xe về nghỉ ngơi tại huyện Quỳnh Phụ. Sáng 23.6, những người này thấy có triệu chứng ho, sốt nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình (cơ sở 2 tại đường Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình) để làm xét nghiệm sàng lọc thì phát hiện dương tính với COVID-19.

"Ngay sau khi ghi nhận ba trường hợp này có kết quả xét nghiệm dương tính, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đã họp khẩn cấp triển khai một số biện pháp cấp bách để khoanh vùng dập dịch. Hiện tại ngành y tế và các cơ quan ban ngành liên quan vẫn tiếp tục khẩn trương truy vết, điều tra các trường hợp F1, F2. Công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại các địa điểm mà ba người này đi qua đã được thực hiện ngay trong chiều nay", ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết thêm.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cư dân bất bình vì nhiều tồn tại ở cụm nhà chung cư

TRUNG DU |

Mặc dù Ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung (TP.Thái Bình) đã hết nhiệm kỳ từ cuối năm 2020, song 6 tháng đã qua BQT mới vẫn chưa được bầu lại dẫn đến hàng loạt nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn cư dân.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Thái Bình kết thúc thành công

TRUNG DU |

Chiều 20.6, sau khi hoàn thành môn thi Tiếng Anh, hơn 20.000 thí sinh tại tỉnh Thái Bình đã khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, năm học 2020-2021 nghiêm túc, an toàn.

Thái Bình: 204 công nhân về từ Bắc Giang âm tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 20.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho hay, 204/204 công nhân lao động làm việc tại Bắc Giang được Thái Bình tiếp nhận về địa phương cách ly vào chiều qua đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thái Bình: Cư dân bất bình vì nhiều tồn tại ở cụm nhà chung cư

TRUNG DU |

Mặc dù Ban quản trị (BQT) cụm nhà chung cư khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung (TP.Thái Bình) đã hết nhiệm kỳ từ cuối năm 2020, song 6 tháng đã qua BQT mới vẫn chưa được bầu lại dẫn đến hàng loạt nguy cơ bất ổn về an ninh, trật tự, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của hàng ngàn cư dân.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Thái Bình kết thúc thành công

TRUNG DU |

Chiều 20.6, sau khi hoàn thành môn thi Tiếng Anh, hơn 20.000 thí sinh tại tỉnh Thái Bình đã khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, năm học 2020-2021 nghiêm túc, an toàn.

Thái Bình: 204 công nhân về từ Bắc Giang âm tính với SARS-CoV-2

TRUNG DU |

Sáng 20.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho hay, 204/204 công nhân lao động làm việc tại Bắc Giang được Thái Bình tiếp nhận về địa phương cách ly vào chiều qua đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.