Phát hiện 120 kg thịt heo thối trữ trong tủ cấp đông

Kim Đồng |

Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh, cơ quan chức năng UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh phát hiện 120 kg thịt heo không rõ nguồn gốc trữ trong thùng cấp đông đã ngã màu và có mùi hôi tại một hộ dân trên địa bàn.

Chiều 16.9, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Huỳnh Kim Liên (59 tuổi, ở khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây) với số tiền 2,5 triệu đồng do dụng thiết bị bảo quản sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y. Đồng thời, buộc bà Liên tiêu hủy toàn bộ thịt heo trên.

Trước đó, cơ quan chức năng UBND phường Trung Mỹ Tây đã tiến  hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của bà Liên. Tại thời điểm kiểm tra, bà Liên không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 120 kg thịt heo không rõ nguồn gốc trữ trong thùng cấp đông hơn 10 ngày đã ngã màu và có mùi hôi.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Chọn bánh Trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm

Minh An |

Vào dịp Tết Trung thu nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu là rất cao. Tuy nhiên từ các sản phẩm này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Một nhà hàng bị phạt 25 triệu đồng, đình chỉ chế biến thịt heo

H.V |

Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt Cty TNHH MTV Ẩm thực Trần - nhà hàng Trần số tiền 25 triệu đồng và đình chỉ việc chế biến thịt heo luộc đối với cơ sở này trong 2 tháng vì đã gây ra vụ ngộ độc thực phẩm vào ngày 10.8

Phạt 100 triệu đồng do kinh doanh thịt heo bốc mùi hôi thối

Phú Sơn |

Ngày 23.8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với bà Đỗ Thị Thu Hồng (ngụ tại phường 10, TP Đà Lạt).

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chọn bánh Trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm

Minh An |

Vào dịp Tết Trung thu nhu cầu của người tiêu dùng với các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu là rất cao. Tuy nhiên từ các sản phẩm này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Một nhà hàng bị phạt 25 triệu đồng, đình chỉ chế biến thịt heo

H.V |

Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt Cty TNHH MTV Ẩm thực Trần - nhà hàng Trần số tiền 25 triệu đồng và đình chỉ việc chế biến thịt heo luộc đối với cơ sở này trong 2 tháng vì đã gây ra vụ ngộ độc thực phẩm vào ngày 10.8

Phạt 100 triệu đồng do kinh doanh thịt heo bốc mùi hôi thối

Phú Sơn |

Ngày 23.8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 100 triệu đồng đối với bà Đỗ Thị Thu Hồng (ngụ tại phường 10, TP Đà Lạt).