Phát hiện 10 điểm nguy cơ phát sinh dịch sốt xuất huyết nhờ ứng dụng

Thanh Chân |

TPHCM - Trong 10 điểm nguy cơ phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết vừa được phát hiện nhờ ứng dụng "Y tế trực tuyến", lực lượng chức năng TPHCM đã xử lý triệt để 9 điểm nguy cơ và 1 điểm trong giai đoạn xử lý.

Ngày 8.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho hay tính từ 3.8 đến nay, đơn vị đã phát hiện 10 điểm nguy cơ phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết từ phản ánh của người dân qua ứng dụng "Y tế trực tuyến". Thanh tra Sở Y tế và lực lược chính quyền địa phương đã xử lý triệt để 9 điểm nguy cơ và 1 điểm trong giai đoạn xử lý.

10 điểm nguy cơ được phản ánh trong tuần gồm Quận 3 (1 điểm); Quận 8 (1 điểm); TP.Thủ Đức (1 điểm); quận Bình Thạnh (1 điểm); quận Gò Vấp (1 điểm); quận Phú Nhuận (2 điểm); quận Bình Tân (1 điểm); huyện Hóc Môn (1 điểm); huyện Nhà Bè (1 điểm).

Các hình thức xử lý 10 điểm nguy cơ này gồm xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP; yêu cầu chủ nhà dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực xung quanh; tổ chức phun thuốc diệt muỗi tại khu vực,….

Như vậy, tính từ 9.7 đến nay, số điểm nguy cơ do người dân phản ánh là 61 trường hợp.

Theo HCDC, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn đang ở mức cao và ghi nhận 16 trường hợp tử vong. Dự báo, trong những tháng còn lại của năm 2022, số ca bệnh nặng và tử vong cũng sẽ tăng.

Do đó, cần quyết liệt thực hiện những biện pháp phòng chống sốt xuất huyết bằng cách diệt muỗi, diệt lăng quăng. Trong đó, diệt lăng quăng được xem là biện pháp đơn giản và hiệu quả.

Ngày 8.7, Sở Y tế TPHCM đã cập nhật và bổ sung ứng dụng "Y tế trực tuyến" để người dân có thể dễ dàng phản ánh đến Thanh tra Sở Y tế và các phòng chức năng những địa chỉ trong cộng đồng có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết (chụp ảnh, quay video clip, nhắn tin có địa chỉ cụ thể những nơi có nhiều muỗi, ổ lăng quăng).

Khi nhận được những phản ánh này, Sở Y tế sẽ xác nhận và chuyển ngay thông tin phản ánh của người dân đến chính quyền địa phương để xử lý, ngay cả xử phạt hành chính theo quy định.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bị sốt tự mua thuốc uống, nữ bệnh nhân tử vong sau khi mắc sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 7.8, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết bệnh viện vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, bị sốt và tự điều trị tại nhà.

TPHCM: Xử lý 51 điểm nguy cơ phát sinh dịch sốt xuất huyết

HƯƠNG SƠN |

TPHCM -  Sau khi TP thông báo người dân có thể quay clip, chụp ảnh phản ánh về những điểm không đảm bảo công tác phòng chống sốt xuất huyết nơi mình sinh sống, Thanh tra Sở Y tế TP HCM và chính quyền địa phương đã xử lý được 51 trường hợp.

Người dân có thể phản ánh điểm nguy cơ dịch sốt xuất huyết qua ứng dụng

Thanh Chân |

TPHCM - Người dân có thể phản ánh những địa chỉ có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết thông qua ứng dụng "Y tế trực tuyến".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bị sốt tự mua thuốc uống, nữ bệnh nhân tử vong sau khi mắc sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 7.8, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết bệnh viện vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân ngụ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, bị sốt và tự điều trị tại nhà.

TPHCM: Xử lý 51 điểm nguy cơ phát sinh dịch sốt xuất huyết

HƯƠNG SƠN |

TPHCM -  Sau khi TP thông báo người dân có thể quay clip, chụp ảnh phản ánh về những điểm không đảm bảo công tác phòng chống sốt xuất huyết nơi mình sinh sống, Thanh tra Sở Y tế TP HCM và chính quyền địa phương đã xử lý được 51 trường hợp.

Người dân có thể phản ánh điểm nguy cơ dịch sốt xuất huyết qua ứng dụng

Thanh Chân |

TPHCM - Người dân có thể phản ánh những địa chỉ có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết thông qua ứng dụng "Y tế trực tuyến".