NÓNG: Xuất hiện ổ dịch bạch hầu, đã có 3 người chết

Trương Tâm Thư |

Chiều 15.7, Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đã xác định một ổ dịch bạch hầu xuất hiện tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) khiến 3 người chết và nhiều người khác đang mắc bệnh.
Ông Nguyễn Văn Hai, GĐ Sở Y tế, cho biết, thông tin về các trường hợp người dân ở 2 thôn 8A và 8B mắc các triệu chứng bệnh sốt, đau cổ, có bệnh nhân đã chết được y tế thôn bản xã Phước Lộc báo về từ ngày 9.7.

Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Y tế, huyện Phước Sơn cùng lực lượng chức năng của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã trực tiếp đến vùng dịch để tìm hiểu tình hình, lấy mẫu xét nghiệm, triển khai các hoạt động bao vây khống chế dịch.

Đến nay, đã có 13 trường hợp mắc các triệu chứng sốt, sưng hạch vùng cổ, viêm họng, phù nề… được theo dõi, điều trị, gồm 8 nam, 5 nữ, từ 2-45 tuổi, đều là người dân tộc Bh’Noong ở thôn 8A và 8B, xã Phước Lộc.

Tuy nhiên, ngoài 1 bệnh nhân tử vong tại địa phương hôm 9.7, cả 2 bệnh nhân chuyển điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (ở TP.Tam Kỳ) cũng đã tử vong sau đó, trong đó một người tử vong tại bệnh viện ngày 11.7, một người chuyển về lại huyện Phước Sơn tử vong ngày 12.7.

Các bệnh nhân tử vong gồm: Hồ Thị Nẩy (26 tuổi), Hồ Thị Viên (17 tuổi), Hồ Văn Quý (16 tuổi, cùng ở thôn 8B xã Phước Lộc).

10 trường hợp còn lại đang được điều trị tại huyện Phước Sơn, sức khỏe hiện đã ổn định và có diễn biến tốt.

Cơ quan chuyên môn đã lấy 7 mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang, kết quả cho thấy chỉ có 1 mẫu dương tính với bệnh bạch hầu (và bệnh nhân này hiện vẫn đang điều trị).

Viện Pasteur Nha Trang cũng đã cử đoàn công tác đến tại hai thôn 8A và 8B vào ngày 14.7 để hỗ trợ khống chế dịch bệnh. Sáng 15.7, đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang đã có cuộc họp với Sở Y tế Quảng Nam, và đi đến xác định nguyên nhân khiến 3 bệnh nhân ở thôn 8A và 8B, xã Phước Lộc tử vong vừa qua là do nhiễm vi rút bạch hầu.
Ông Nguyễn Văn Hai, GĐ Sở Y tế cho biết, đã mấy chục năm qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không xuất hiện dịch bệnh này. Việc ổ dịch xuất hiện ở xã Phước Lộc, có thể nhận thấy là đây là “vùng lõm” tiêm chủng (bạch hầu là bệnh nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng của y tế quốc gia), do địa bàn cách trở (xã chưa có đường ô tô), hầu hết là người dân tộc thiểu số Bh’noong.
 Phun tiêu độc khử trùng vùng dịch xã Phước Lộc ngày 15.7.

Tại đây, người dân vẫn còn sống cảnh du canh du cư, trình độ dân trí còn thấp nên việc tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn. Nếu không muốn nói là người dân không muốn đến cơ sở y tế thăm khám.

Về thông tin vào tháng 5.2015 đã có 3 người tại Phước Lộc chết chưa rõ nguyên nhân thì không có cơ sở để xác định chết vì bạch hầu. Bởi vì nếu những người đó chết vì bạch hầu thì đến nay dịch bệnh đã bùng phát dữ dội, bởi bạch hầu thường lây qua đường tiếp xúc thông thường.

Sở Y tế và Viện Pasteu Nha Trang cũng xác định biện pháp khống chế dịch trước mắt và có biện pháp chữa trị lâu dài theo hướng tăng cường các dịch vụ y tế cần thiết. Sở Y tế đã bố trí đội phòng dịch cơ động ở tại vùng dịch để tiếp tục phát hiện các trường hợp mắc bệnh mới để kịp thời chữa trị; phun tiêu độc khử trùng, khoanh vùng, không để dịch lây lan. Đồng thời tiến tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tích cực thăm khám để kịp thời điều trị khi có dịch bệnh xảy ra.

Trương Tâm Thư
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.