Nối, phục hồi dây chằng thành công cho vận động viên ném lao số 1 Việt Nam

NGUYỄN LY |

TPHCM - Đối với các vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, việc bị chấn thương dây chằng sẽ ảnh hưởng lớn quá trình thi đấu. Mới đây, VĐV ném lao số 1 Việt Nam Nguyễn Hoài Văn đã được nối dây chằng và phục hồi nhanh chóng.

Trước khi diễn ra SEA Games 31, vận động viên Nguyễn Hoài Văn đã bị chấn thương ở đầu gối. Tuy nhiên, vì đam mê thể thao và ấp ủ được tham dự thi đấu SEA Games 31, Hoài Văn đã gác lại đau đớn để thể hiện tốt phần thi của mình. 

 
VĐV Nguyễn Hoài Văn được phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Quân Y 175

“Tôi đã giành được huy chương vàng, đó thật sự là một điều tuyệt vời với bản thân tôi. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, điều đầu tiên tôi muốn là điều trị chấn thương càng sớm càng tốt do đó, tôi đã tìm hiểu để chọn nơi thực hiện phẫu thuật của mình”, vận động viên Hoài Văn chia sẻ.

VĐV Hoài Văn đã nhập Bệnh viện Quân Y 175 để điều trị. Qua thăm khám và hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) khớp gối, TS.BS Nguyễn Hà Ngọc - Phó chủ nhiệm Khoa Y học Thể thao, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân Y 175 chẩn đoán anh bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm trong gối trái do tai nạn thể thao.

Tuy nhiên, các tổn thương này hoàn toàn có thể điều trị tốt và vẫn có thể thi đấu thành tích cao trong tương lai.

Sau đó, VĐV Hoài Văn được phẫu thuật nội soi cắt sửa sụn chêm rách, tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân kết hợp sử dụng “Nẹp bên trong internal brace” theo đúng tiêu chuẩn dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Đây được xem là một kỹ thuật với ưu điểm lớn về khả năng phục hồi.

 
Các chuyên gia và bác sĩ thực hiện phục hồi chức năng cho VĐV Hoài Văn. Ảnh: Bệnh viện Quân Y 175

Sau phẫu thuật, Thiếu tá, BS.CKI Quách Long Vỹ - Phó chủ nhiệm khoa Phục hồi chức năng cùng cùng đội ngũ kỹ thuật viên của Khoa Phục hồi chức năng đã hướng dẫn các bài tập nhằm giảm phù nề và biến chứng do bất động. Nhờ thế, VĐV Nguyễn Hoài Văn đã không bị hiện tượng teo cơ đùi.

Sau 8 tuần, Hoài Văn đã có thể đi lại bình thường, nhất là các nhóm cơ tham gia vào động tác ném lao.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Thái Thị Thảo sắp trở lại sau chấn thương đứt dây chằng chéo

Chi Trần |

Tiền vệ tuyển nữ Việt Nam Thái Thị Thảo đã vượt qua các bài đánh giá, dự kiến trở lại sân cỏ vào cuối năm nay.

Bảo hiểm Bảo Việt trở thành nhà tài trợ bảo hiểm chính thức tại SEAGame 31

ANH HUY |

Bảo Hiểm Bảo Việt với vị thế là nhà Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín hàng đầu trên thị trường đã trở thành Nhà bảo hiểm chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Gần 13.000 người Quảng Ninh chạy vì sức khỏe và chào đón SEAGames 31

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.3), tại Quảng trường 30.10, bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ninh, Giải Việt dã truyền thống lần thứ 51, Giải chạy tập thể lần thứ 28 năm 2022 và hưởng ứng SEAGames 31 năm 2021 tại Quảng Ninh.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Tiền vệ Thái Thị Thảo sắp trở lại sau chấn thương đứt dây chằng chéo

Chi Trần |

Tiền vệ tuyển nữ Việt Nam Thái Thị Thảo đã vượt qua các bài đánh giá, dự kiến trở lại sân cỏ vào cuối năm nay.

Bảo hiểm Bảo Việt trở thành nhà tài trợ bảo hiểm chính thức tại SEAGame 31

ANH HUY |

Bảo Hiểm Bảo Việt với vị thế là nhà Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín hàng đầu trên thị trường đã trở thành Nhà bảo hiểm chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Gần 13.000 người Quảng Ninh chạy vì sức khỏe và chào đón SEAGames 31

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (27.3), tại Quảng trường 30.10, bên bờ vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ninh, Giải Việt dã truyền thống lần thứ 51, Giải chạy tập thể lần thứ 28 năm 2022 và hưởng ứng SEAGames 31 năm 2021 tại Quảng Ninh.