Ninh Bình: Trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng cao

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một tuần trở lại đây, mỗi ngày, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận từ 100-150 bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp hơn 3 lần so với thời gian trước đó.

"Một tuần trở lại đây, mỗi ngày, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình tiếp nhận từ 200 - 250 bệnh nhân, trong đó, số bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng chiếm khoảng 100 - 150 bệnh nhân, tăng gấp hơn 3 lần so với thời gian trước đó. Hầu hết là triệu chứng nhẹ có thể điều trị ngoại trú" - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, Phó Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc, Phó Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm trùng phổ biến ở trẻ em, gây ra vết loét bên trong hoặc xung quanh miệng, đồng thời phát ban và nổi mụn nước ở tay, chân hoặc mông. Mặc dù các tổn thương này có thể gây đau đớn cho người bệnh nhưng về cơ bản, bệnh tay chân miệng khá lành tính, chỉ có rất ít trường hợp biến chứng và nguy hiểm.

Bệnh lây nhiễm qua đường tiêu hóa, tập trung ở độ tuổi dưới 5 tuổi, thường gặp ở trẻ nhỏ vào mùa hè và đầu mùa thu. Hiện nay, tốc độ mắc bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh do thời tiết diễn biến bất thường.

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng cho trẻ em.

Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, bố trí khu điều trị riêng cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, hạn chế người nhà vào thăm bệnh nhân, lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, đặc biệt phòng việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác...

Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tập trung kiểm tra các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương khắc phục các tồn tại, giải quyết khó khăn, vướng mắc, có các biện pháp chỉ đạo kịp thời và phù hợp để ngăn dịch bệnh tay chân miệng lan rộng, kéo dài.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn chăm sóc trẻ bị tay chân miệng tại nhà

Bác sĩ Nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường |

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường (Khoa Nhi, Bệnh viện Quân Y 103), cha mẹ cần theo dõi tình trạng của trẻ bị tay chân miệng, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu nặng để xử trí kịp thời.

Số ca mắc tay chân miệng ở trẻ em tăng cao tại Cần Thơ, Sóc Trăng

HỒ THẢO |

Theo thống kê, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang tăng cao tại Cần ThơSóc Trăng. Các bậc phụ huynh có con nhỏ cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ.

Ninh Bình: Vì sao việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đạt tỉ lệ thấp?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới chỉ đạt 31,15%, đây là tỉ lệ thấp so với các địa phương khác trên cả nước.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hướng dẫn chăm sóc trẻ bị tay chân miệng tại nhà

Bác sĩ Nhi khoa Nguyễn Mạnh Cường |

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường (Khoa Nhi, Bệnh viện Quân Y 103), cha mẹ cần theo dõi tình trạng của trẻ bị tay chân miệng, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu nặng để xử trí kịp thời.

Số ca mắc tay chân miệng ở trẻ em tăng cao tại Cần Thơ, Sóc Trăng

HỒ THẢO |

Theo thống kê, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang tăng cao tại Cần ThơSóc Trăng. Các bậc phụ huynh có con nhỏ cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ.

Ninh Bình: Vì sao việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đạt tỉ lệ thấp?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mới chỉ đạt 31,15%, đây là tỉ lệ thấp so với các địa phương khác trên cả nước.