Những trường hợp nào phải cách ly tập trung khi tới TPHCM?

Hạ Mây |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngày 20.2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly tập trung tại Thành phố.

HCDC đã ban hành công văn số 565/TTKSBT-KHNV hướng dẫn tạm thời về thời gian cách ly và số lần xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly tập trung tại các Khu cách ly (KCL) hiện nay.

Trong đó, 4 trường hợp thuộc diện cách ly tập trung gồm:

Nhóm 1: Với người cách ly là nhân viên công ty VIAGS, F1 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, người nhà nhân viên sân bay: Cách ly 14 ngày kể từ ngày bắt đầu cách ly và xét nghiệm 4 lần vào các ngày thứ 1, 5, 10 và 14 (ngày 1 tính từ ngày bắt đầu cách ly).

Nhóm 2: Với người cách ly là F1 không thuộc nhóm 1: Cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0. Xét nghiệm lần đầu khi vào khu cách ly và các lần tiếp theo tương ứng vào các ngày thứ 5, 10 và 14.

Nhóm 3: Với người cách ly đi về từ vùng dịch: Cách ly đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi vùng dịch hoặc tiếp xúc cuối cùng với yếu tố nguy cơ. Xét nghiệm lần đầu khi vào khu cách ly và các lần tiếp theo tương ứng vào các ngày thứ 5, 10 và 14.

Nhóm 4: Với người cách ly là trường hợp nhập cảnh: Xét nghiệm tối thiểu 2 lần trong vòng 14 ngày (ngày thứ 1 và 14 theo quy định của Bộ Y tế).

Tính đến ngày 20.2, TPHCM trải qua 9 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Thành phố đã cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan đến nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện ngành y tế đang triển khai các hoạt động tăng cường giám sát người dân đi từ vùng dịch trong nước đến thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cách ly tập trung 217 người từ vùng dịch về qua khai báo y tế

Hạ Mây |

Qua khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người từ các tỉnh thành có dịch về TPHCM tại sân bay, ga tàu, bến xe, khu công nghiệp..., thành phố xác định có 217 người thuộc diện cách ly tập trung.

Cách ly nữ công nhân Hải Phòng về Hải Dương chơi Tết không khai báo y tế

Đặng Luân |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn cách ly y tế và giám sát một công nhân về ăn Tết ở Hải Dương nhưng không khai báo.

COVID-19 sáng 20.2: Không có ca mắc mới, hơn 125 nghìn người đang cách ly

Thùy Linh |

Sáng sớm 20.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo tính đến 6h sáng ngày 20.2, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Cách ly tập trung 217 người từ vùng dịch về qua khai báo y tế

Hạ Mây |

Qua khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên người từ các tỉnh thành có dịch về TPHCM tại sân bay, ga tàu, bến xe, khu công nghiệp..., thành phố xác định có 217 người thuộc diện cách ly tập trung.

Cách ly nữ công nhân Hải Phòng về Hải Dương chơi Tết không khai báo y tế

Đặng Luân |

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn cách ly y tế và giám sát một công nhân về ăn Tết ở Hải Dương nhưng không khai báo.

COVID-19 sáng 20.2: Không có ca mắc mới, hơn 125 nghìn người đang cách ly

Thùy Linh |

Sáng sớm 20.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông báo tính đến 6h sáng ngày 20.2, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.