Những người tiếp xúc 2 du khách Anh dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cho biết, 2 du khách người Anh dương tính với SARS-CoV-2 đã tham quan một số di tích của Hà Nội.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phóng chống dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19) trên địa bàn Hà Nội, bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cho biết, sáng 9.3, Sở tiếp nhận thông tin từ công an quận Hoàn Kiếm về 2 du khách người Anh dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, 2 du khách này đã đến Hà Nội và có di tham quan một số di tích của thành phố.

Tại di tích nhà tù Hoả Lò, Sở đã trích camera và xác định sáng 3.3, 2 du khách đi cùng 1 hướng dẫn viên riêng có đến di tích nhà tù Hoả Lò vào lúc 9h06 và rời di tích lúc 10h24. Trong thời gian này, ở di tích có khoảng 15 khách lẻ đang tham quan và đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác phục vụ có 3 vị trí trực tiếp tiếp xúc: quầy bán bán vé, soát vé và lễ tân phục vụ. Quầy bán vé qua 1 khung kính, lễ tân đều có khẩu trang và găng tay.

Du khách tham quan nhà tù Hoả Lò thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Ảnh: Phạm Đông
Du khách tham quan nhà tù Hoả Lò thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Ảnh: Phạm Đông

Theo bà Vân Anh, ca trực 3.3 tại di tích Hoả Lò có 11 vị trí, trong đó có 8 nữ, 3 nam, Sở đã gồm cả số điện thoại và địa chỉ nhà và tình hình sức khoẻ của họ cho công an quận Trần Hưng Đạo và quận Hoàn Kiếm.

"Sáng nay, các đồng chí này đều đã đi kiểm tra sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa của quận Đống Đa, sức khoẻ bình thường, không có các biểu hiện liên quan đến dịch bệnh. Tuy nhiên, các đồng chí này đã xin tự cách ly tại nhà, cam kết không có tiếp xúc với xung quanh", vị này cho biết.

Tại Đền Ngọc Sơn, từ ngày 2-3-4-5.3, mỗi ngày có trên 1.000 du khách, chủ yếu là người nước ngoài trong đó có một người Anh. Qua trích xuất camera, sự tiếp xúc của các nhân viên phục vụ tại các vị trí đều có sự cách xa. Tuy nhiên, Sở Văn hoá - Thể thao cho biết vẫn đề nghị có sự khai báo sức khoẻ, và trên tinh thần tự giác sẽ tự cách ly tại nhà.

Các khu di tích của Hà Nội sẽ được tiến hành phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ảnh: Phạm Đông.
Các khu di tích của Hà Nội sẽ được tiến hành phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ảnh: Phạm Đông.

Ngay trong ngày 6-7.3 và sáng 9.3, Sở đã cho phun thuốc khử khuẩn các di tích, đảm bảo các yêu cầu của thành phố. Sở đã cung cấp đầy đủ danh sách nhân viên, cán bộ ở các điểm di tích có liên quan đến ngày 3.3. Nếu có biểu hiện đề nghị liên hệ với sở y tế gần nhất để được hướng dẫn.

Tiến hành phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh, theo tiêu chuẩn của Bộ y tế. "Ngay trong ngày hôm nay, dừng đón khách ở di tích Hoả Lò, để đảm bảo một lần nữa việc phun khử khuẩn, ngày 10.3, di tích đền Ngọc Sơn và Văn Miếu cũng tiến hành biện pháp đảm bảo vệ sinh" - Bà Vân Anh cho biết.

Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ ở Hà Nội phải dừng công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, thời điểm này tất cả các đoàn, cá nhân có lịch công tác nước ngoài phải dừng lại, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng đồng ý mới được đi.

Đà Nẵng: Xác minh hai du khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 đã đi những đâu

THUỲ TRANG |

Trưa 9.3, để giúp người dân thành phố chủ động trong công tác phòng, chống dịch SARS-CoV-2 (COVID-19), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Đà Nẵng đã thông tin cụ thể quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển của 2 người Anh nhiễm SARS-CoV-2.

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 đã lên Sa Pa du lịch

Phạm Đông |

2 công dân Anh đi chuyến bay Vietnam Airlines VN0054 - cùng chuyến với cô gái nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Cán bộ ở Hà Nội phải dừng công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, thời điểm này tất cả các đoàn, cá nhân có lịch công tác nước ngoài phải dừng lại, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng đồng ý mới được đi.

Đà Nẵng: Xác minh hai du khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 đã đi những đâu

THUỲ TRANG |

Trưa 9.3, để giúp người dân thành phố chủ động trong công tác phòng, chống dịch SARS-CoV-2 (COVID-19), Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Đà Nẵng đã thông tin cụ thể quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển của 2 người Anh nhiễm SARS-CoV-2.

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 đã lên Sa Pa du lịch

Phạm Đông |

2 công dân Anh đi chuyến bay Vietnam Airlines VN0054 - cùng chuyến với cô gái nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.