Những điều quan trọng cần làm ngay với ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội

Hà Phương - Tùng Giang |

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, đưa ra những nhận định và biện pháp cần thiết khi tình hình dịch COVID-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội.

Hình ảnh được ghi nhận tại ổ dịch Thanh Xuân Trung.

Nên thí điểm cách ly tại nhà

Hiện nay, dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp, số ca dương tính trong cộng đồng vẫn tăng cao. Đặc biệt, hầu như ngày nào cũng xuất hiện ca dương tính tại khu vực mới.

Đánh giá về tình hình phòng chống dịch tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung cho biết, thành phố vẫn phải áp dụng các biện pháp can thiệp phòng, chống dịch mạnh mẽ hơn. Hà Nội phải nhanh chóng xác định được tất cả trường hợp đã nhiễm và nguy cơ bị lây nhiễm trong khu vực như ở phường Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân), Giáp Bát (Hoàng Mai) cùng những khu vực phát hiện  trường hợp F0 qua xét nghiệm sàng lọc.

 
Lực lượng chức năng làm việc tại khu vực phong toả trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Ảnh: Tùng Giang

"Muốn phát hiện được hết ca bệnh thì phải khoanh vùng để xét nghiệm tổng thể. Thực tế cho thấy chỉ sau 6 ngày đã phát hiện hơn 200 ca mắc COVID-19 tính tại phường Thanh Xuân Trung, điều này chứng tỏ tại đây đã trải qua vài chu kỳ lây nhiễm với tốc độ lan tỏa rất rộng và sâu, toàn bộ khu vực này đang có nguy cơ rất lớn" - ông Nhung cho hay.

Thứ hai, khi phát hiện được các trường hợp F0 và F1 cần cách ly ngay, tức là "bóc tách" ra khỏi cộng đồng, nhưng phải hiểu bóc tách ra khỏi cộng đồng cho đúng. GS Nhung giải thích: "Việc tách F0 ra khỏi cộng đồng không chỉ có nghĩa là đưa người dân đi ra chỗ khác, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, mà còn có thể để người dân tự cách ly trong cộng đồng ngay tại một phòng cách ly riêng biệt của nhà mình nếu đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hà Nội nên thí điểm mô hình tự cách ly tại nhà để chủ động giảm tải áp lực hệ thống y tế.

Ngoài điều kiện tuân thủ tốt cách ly của người F1 hoặc F0, người trợ giúp chăm sóc trong gia đình thì đội ngũ y tế địa phương hoặc tổ COVID cộng đồng vừa giám sát chất lượng cách ly vừa tư vấn theo dõi sức khỏe và kết nối y tế khi người bệnh chuyển nặng sẽ rất hiệu quả" - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nêu.

Bên cạnh đó, theo ông Nhung, cần tránh tình trạng đã đầu tư khu cách ly tập trung dã chiến là phải dùng cho hết.

"Đã có tình trạng nhiều F1 đã trở thành F0 vì lây chéo trong phòng cách ly. Chủng Delta có sức lây rất mạnh, trong phòng cách ly sống chung dài ngày thì khó tránh được lây nhiễm qua đường không khí tức là đi xa hơn 2 mét, phòng giọt bắn và tiếp xúc không đủ ngăn chặn lây nhiễm" - PGS.TS Nguyễn Viết Nhung thông tin.

Người dân tự lấy mẫu

 
PGS.TS Nguyễn Viết Nhung. Ảnh: Quách Du

Thứ 3, ông Nhung khuyến cáo Hà Nội cần phải tiến hành "phân quyền" xét nghiệm cho người dân trong thời gian tới như một số tỉnh phía Nam. Theo đó, người dân tiếp cận các xét nghiệm kháng nguyên nhanh do Bộ Y tế khuyến cáo một cách hợp lý và hiệu quả. Việc tự lấy mẫu và tự xét nghiệm hoàn toàn khả thi vì không khó, có thể làm theo video hướng dẫn.

"Phương pháp này có nhiều lợi ích, đầu tiên là cho người dân chủ động trong việc phát hiện khi cảm thấy có nguy cơ, tăng tính tự giác và cảnh giác với dịch. Tất nhiên, người dân phải biết khi có nguy cơ thì xét nghiệm âm tính vẫn phải tự cách ly theo dõi, vì âm tính hôm nay nhưng có thể dương tính hôm sau trong vòng 14 ngày, hay ít nhất là trong vòng 7 ngày.

Điều này vừa góp phần giảm tải cho hệ thống giám sát dịch, vừa giảm nhân công vừa giảm ngân sách và nhất là khi cần phát động mở rộng xét nghiệm như khu vực này hiện nay có thể phát kit test cho người dân thực hiện tất cả mọi gia đình, tránh việc tập trung xét nghiệm tăng lây nhiễm và đặc biệt người lấy mẫu quá tải, không sát trùng hay thay găng tay làm lây nhiễm từ người này sang người khác như đã xảy ra là khó tránh khỏi", ông Nhung lý giải.

Về ổ dịch phức tạp nhất ở Hà Nội hiện nay, GS Nhung cho rằng do khu vực Thanh Xuân Trung có nhiều ngõ ngách, nhà dân ở sát nhau nên rất ít gia đình có đủ điều kiện cách ly tại nhà mà đều phải đi cách ly tập trung.

 
Khu vực Thanh Xuân Trung có nhiều ngõ ngách, nhà dân ở sát nhau. Ảnh: Tùng Giang

Nếu có những trường hợp đủ điều kiện có thể để người dân tự cách ly theo dõi ở một phòng riêng biệt trong chính ngôi nhà mình là cách thí điểm tốt. Chúng ta có khái niệm "vùng xanh", "vùng đỏ", Thanh Xuân Trung hiện nay được coi là vùng đỏ, nghĩa là người trong vùng này không được ra ngoài, trái lại với vùng xanh thì người ngoài không được vào vùng xanh.

"Tôi cho rằng trong thời gian tới, Hà Nội cần nghiêm túc thực hiện mô hình "mỗi phường là một pháo đài chống dịch bệnh" như lời Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu với các tỉnh phía Nam. Để đạt được hiệu quả, cần phải làm rõ định nghĩa thế nào là một pháo đài chống dịch, gồm những bộ phận nào, vai trò phân công cụ thể ra sao?..." - GS Nhung nhấn mạnh.

Hà Phương - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.

Hà Nội liệu có thể giãn cách xã hội toàn thành phố thêm lần thứ 4?

Hà Phương |

GS Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhận định, thực tiễn tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội đòi hỏi cần giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của việc giãn cách phụ vào ý thức chấp hành quy định phòng dịch phòng, chống dịch.

Hà Nội bùng COVID-19: Giãn cách, 5K chưa đủ, phải tăng tốc tiêm vaccine

Tùng Giang - Hà Phương |

Đánh giá về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội trong thời gian qua, GS.TS Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã chỉ ra phương án để thành phố không bùng phát dịch trong giai đoạn tới.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hà Nội lập thêm 6 tổ công tác đặc biệt, tăng cường xử lý vi phạm giãn cách

Tùng Giang |

Từ ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai thành lập thêm 6 Tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh (nâng tổng số lên 12 tổ) để tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông.

Hà Nội liệu có thể giãn cách xã hội toàn thành phố thêm lần thứ 4?

Hà Phương |

GS Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương nhận định, thực tiễn tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội đòi hỏi cần giãn cách xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của việc giãn cách phụ vào ý thức chấp hành quy định phòng dịch phòng, chống dịch.

Hà Nội bùng COVID-19: Giãn cách, 5K chưa đủ, phải tăng tốc tiêm vaccine

Tùng Giang - Hà Phương |

Đánh giá về tình hình dịch bệnh tại Hà Nội trong thời gian qua, GS.TS Nguyễn Anh Trí - Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã chỉ ra phương án để thành phố không bùng phát dịch trong giai đoạn tới.