Những điều cần biết về phòng và điều trị các bệnh không lây nhiễm

PV |

Sáng mai (19.12), sẽ diễn ra chương trình giao lưu trực tuyến "Những điều cần biết về phòng và điều trị các bệnh không lây nhiễm". Chương trình do Báo Lao Động tổ chức, được tường thuật tại địa chỉ laodong.vn.

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng của các bệnh không lây nhiễm, trong đó chủ yếu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh phổi mạn tính… Những bệnh này chiếm tới gần 80% tổng gánh nặng bệnh tật và 77% các trường hợp tử vong hằng năm.

Làm thế nào để khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới làm giảm tỉ lệ người mắc bệnh tại cộng đồng, hạn chế tàn tật và tử vong sớm do mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó ưu tiên phòng, chống các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trở thành mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20.3.2015.

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu trực tuyến, cùng với các chuyên gia, chúng ta sẽ bàn bạc, đưa ra những lời khuyên, tư vấn, giải pháp hữu ích trong phòng và chống bệnh không lây nhiễm.

PV
TIN LIÊN QUAN

Những con đường lây nhiễm của "vi khuẩn ăn thịt người" - Whitmore

T.H |

Tưởng là căn bệnh đã bị "lãng quên", nhưng thời gian gần đây, "vi khuẩn ăn thịt người" - Whitmore lại tiếp tục bùng phát mạnh và tỷ lệ tử vong đã tăng lên 40 - 60%.

2 khách hàng lây nhiễm HIV vì đi làm đẹp

Theo Vnexpress, SK&ĐS |

Thông tin từ giới chức Mỹ xác nhận hai trường hợp nhiễm virus HIV do dưỡng da bằng máu hay còn gọi là phương pháp ma cà rồng.

Phát triển y tế cơ sở sẽ phòng chống bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm

Kim Đồng |

Xây dựng, đổi mới hoạt động mạng lưới hệ thống y tế cơ sở trên cả nước có vai trò quan trọng trong việc phòng chống các loại bệnh tật lây nhiễm và không lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những con đường lây nhiễm của "vi khuẩn ăn thịt người" - Whitmore

T.H |

Tưởng là căn bệnh đã bị "lãng quên", nhưng thời gian gần đây, "vi khuẩn ăn thịt người" - Whitmore lại tiếp tục bùng phát mạnh và tỷ lệ tử vong đã tăng lên 40 - 60%.

2 khách hàng lây nhiễm HIV vì đi làm đẹp

Theo Vnexpress, SK&ĐS |

Thông tin từ giới chức Mỹ xác nhận hai trường hợp nhiễm virus HIV do dưỡng da bằng máu hay còn gọi là phương pháp ma cà rồng.

Phát triển y tế cơ sở sẽ phòng chống bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm

Kim Đồng |

Xây dựng, đổi mới hoạt động mạng lưới hệ thống y tế cơ sở trên cả nước có vai trò quan trọng trong việc phòng chống các loại bệnh tật lây nhiễm và không lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.