Những bệnh nhân COVID-19 từng bị tổn thương phổi đã khỏi bệnh

THÙY LINH - THANH BÌNH |

Ngày 5.6.2020, thông tin từ tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong đó có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 bệnh nhân tại bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương, cụ thể như sau:

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 03 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm: BN293 (30 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam); BN302 (25 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam); BN320 (29 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam).

Các bệnh nhân này vào viện ngày 18.5.2020, quá trình điều trị tại bệnh viện, các bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, phổi thông khí đều, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương, 02 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm: BN 314 (62 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 16.5.2020); BN 325 (34 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 24.5.2020).

Biểu đồ: Bộ Y tế
Biểu đồ: Bộ Y tế

Quá trình điều trị tại bệnh viện, các bệnh nhân đã có 03 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 28.5 và lần 2 vào ngày 31.5.2020 và lần 3 vào ngày 3.6.2020. Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tổng số trường hợp được chữa khỏi COVID-19 ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 305/328 (chiếm 93% tổng số bệnh nhân). Hiện còn 23 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh- Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, 3 bệnh nhân của bệnh viện được công bố khỏi bệnh hôm nay từng bị tổn thương phổi nhưng không khó thở hay ho nhiều, không suy hô hấp, đáp ứng điều trị tốt. Một trong ba người phải thở oxy với nồng độ thấp song không tiến triển nặng hơn.

Sau quá trình điều trị, đến nay các bệnh nhân đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định, phổi thông khí đều, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Hiện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chỉ còn điều trị cho 12 bệnh nhân COVID-19.

THÙY LINH - THANH BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Khuyến cáo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 5.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế nói về phương pháp điều trị cho bệnh nhân 91 sau khi ngừng ECMO

Thùy Linh |

Tối 3.6, Bộ Y tế cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân 91- nam phi công người Anh đã có thể ngừng sử dụng ECMO, nhưng vẫn còn nặng, cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Khuyến cáo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thùy Linh |

Sáng sớm 5.6, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế nói về phương pháp điều trị cho bệnh nhân 91 sau khi ngừng ECMO

Thùy Linh |

Tối 3.6, Bộ Y tế cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân 91- nam phi công người Anh đã có thể ngừng sử dụng ECMO, nhưng vẫn còn nặng, cần được chăm sóc, theo dõi sát các chỉ số và tình trạng nhiễm trùng nặng, kháng thuốc.