Những bà mẹ “bất đắc dĩ” khi ở tuổi vị thành niên

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Mặc dù tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam đã giảm 50% so với khoảng 2 thập kỷ trước, tuy nhiên, vẫn có những trường hợp trẻ mang thai ngoài ý muốn, dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến tương lai và sức khoẻ của trẻ.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa, BVĐK Tâm Anh TPHCM - cho biết, tỉ lệ nạo phá thai ở tại Việt Nam đã giảm nhiều so với khoảng 2 thập kỷ trước đây.

Tuy nhiên, theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, hiện vẫn còn có nhiều trường hợp trẻ mang thai khi còn rất nhỏ. Đơn cử, một trường hợp bé mới 11 tuổi mang thai, khi gia đình phát hiện thai nhi đã ở tuần thứ 32, việc phá thai lúc này không thể. Vì bé gái còn quá nhỏ, khung xương và cơ quan sinh dục chưa trưởng thành nên đến ngày dự sinh, bé gái được hạ sinh bằng phương pháp mổ, bé sơ sinh chào đời nặng 3,5kg.

Một trường hợp thứ 2 là bé gái 15 tuổi, thường xuyên được cha mẹ gửi cho một người xe ôm chở đi học cả sáng lẫn chiều, vì bận làm ăn. Một ngày gia đình thấy bụng con lớn bất thường, khi đưa đi khám mới phát hiện bé đã mang thai. Nhưng sau khi siêu âm và chẩn đoán kỹ, các bác sĩ mới phát hiện thai hoàn toàn bất thường, vì là một thai trứng toàn phần.

Thai trứng là một cái thai không có phần nhau, không có phần thai, chỉ toàn rau nhau gây thoái hóa nước. Đây là một hiện tượng nguy hiểm bởi vì bé quá nhỏ. Và thai trứng toàn phần bằng một cái thai 7 - 8 tháng, nguy cơ băng huyết có thể dẫn tới cắt tử cung. Sau đó, bé gái buộc phải theo dõi nhiều năm để chắc chắn rằng, thai trứng không diễn tiến tới những ung thư tế bào nuôi.

Việc trẻ em mang thai ở tuổi vị thành niên vô cùng nguy hiểm, trẻ có thể đối mặt với nhiều nguy cơ như: Sản hậu, băng huyết, sảy thai, khó sinh và thậm chí là tử vong vì cơ thể còn nhỏ để mang thai.

Vì thế, theo các chuyên gia, việc giáo dục giới tính và quan sát trẻ trong độ tuổi vị thành niên vô cùng quan trọng. Bởi tới giai đoạn này, trẻ sẽ tò mò về những phát triển của các bộ phận cơ thể.

Đồng thời, với việc phát triển công nghệ thông tin hiện nay rất thuận tiện để trẻ khám phá trực quan, nếu không có những điều chỉnh, quan sát từ bố mẹ trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến những sự việc mang thai hoặc quan hệ ngoài ý muốn.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Một trẻ nguy kịch vì mẹ muốn con sinh theo phương pháp thuận tự nhiên

NGUYỄN LY |

TPHCM – Nhập viện khi thai nhi được 42 tuần tuổi, suy thai nặng nhưng sản phụ vẫn kiên quyết từ chối can thiệp từ bác sĩ. Hiện trẻ đang nguy kịch.

Nghĩ đau bụng vì hậu COVID-19, bệnh nhân phát hiện sán hình chiếc lá ở gan

Nguyễn Ly |

TPHCM – Đa phần bệnh nhân bị sán nhập viện đều có các triệu chứng đau bụng, đau âm ỉ… thậm chí có những bệnh nhân nghĩ bị hậu COVID-19 nên không đi khám sớm.

Những hệ luỵ khi lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

HƯƠNG SƠN |

Thuốc tránh thai khẩn cấp thường dùng cho những tình huống cấp bách. Tuy nhiên, một số người lạm dụng thuốc quá nhiều khiến sức khoẻ sinh sản bị ảnh hưởng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Một trẻ nguy kịch vì mẹ muốn con sinh theo phương pháp thuận tự nhiên

NGUYỄN LY |

TPHCM – Nhập viện khi thai nhi được 42 tuần tuổi, suy thai nặng nhưng sản phụ vẫn kiên quyết từ chối can thiệp từ bác sĩ. Hiện trẻ đang nguy kịch.

Nghĩ đau bụng vì hậu COVID-19, bệnh nhân phát hiện sán hình chiếc lá ở gan

Nguyễn Ly |

TPHCM – Đa phần bệnh nhân bị sán nhập viện đều có các triệu chứng đau bụng, đau âm ỉ… thậm chí có những bệnh nhân nghĩ bị hậu COVID-19 nên không đi khám sớm.

Những hệ luỵ khi lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

HƯƠNG SƠN |

Thuốc tránh thai khẩn cấp thường dùng cho những tình huống cấp bách. Tuy nhiên, một số người lạm dụng thuốc quá nhiều khiến sức khoẻ sinh sản bị ảnh hưởng.