Nhức nhối nạn rượu bia bất hợp pháp

Thùy Linh |

Ở Việt Nam, lượng rượu phi chính thức nằm ngoài sự quản lý của nhà nước chiếm tới 63% tổng khối lượng lít cồn nguyên chất được tiêu thụ. Đây luôn là vấn đề nhức nhối, làm đau đầu các nhà quản lý, gây nên những nguy cơ khó lường cho sức khỏe người dân. 

Hơn 500 cơ sở sản xuấu rượu thủ công chưa được cấp phép

Ông Vũ Đức Nam - Phó Trưởng phòng Công nghiệp Thực phẩm Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết: "Theo thống kê chưa đầy đủ, có đến 520 cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nhưng chưa cấp được giấy phép do chưa đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, với sản lượng sản xuất 2.080.800 lít/năm". 

Tổng sản lượng sản xuất rượu thủ công các loại là 47.800.917 lít/năm. Số liệu này có thể đánh giá là đang còn khá thấp so với thực tế. 

Hiện nay, trên phạm vi cả nước, có nhiều làng nghề truyền thống sản xuất rượu thủ công như: Rượu Phú Lễ ở Bến Tre, rượu Bàu Đá ở Bình Định, Rượu Làng Vân ở Bắc Giang và Bắc Ninh, rượu Mẫu Sơn ở Lạng Sơn và rượu Kim Sơn ở Ninh Bình... Tại mỗi làng nghề lại có quy mô sản xuất và cách thức hoạt động sản xuất khác nhau.

"Hầu hết tại các vùng nông thôn, miền núi ở bất kỳ làng, xã nào của Việt Nam cũng có cơ sở nấu rượu thủ công với mục đích tự tiêu dùng, phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc cho các đám hiếu, hỉ không nhằm mục đích kinh doanh hoặc theo hình thức kết hợp vừa bán nhỏ lẻ vừa tự tiêu dùng"- ông Nam nói.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất rượu thủ công không có giấy phép hoặc không đăng ký theo quy định vẫn còn khá phổ biến, tỉ lệ giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, mặc dù đã có sự cải thiện tăng đáng kể so với thời gian trước đây nhưng vẫn còn thấp; vẫn còn nhiều hộ bán lẻ rượu không tiến hành việc xin cấp giấy phép, nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ việc kê khai theo quy định tại Thông tư 26/2019/TT-BCT.

Việc sản xuất kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký sẽ gây thất thu thuế cho nhà nước, tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Hơn nữa, ông Nam cho biết tình trạng rượu nhập lậu, rượu giả, rượu không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường mặc dù đã được hạn chế rất nhiều so với thời gian trước đây nhưng vẫn còn tồn tại làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định định kỳ hàng năm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải gửi báo cáo đến các cơ quan cấp phép và các cơ quan cấp phép phải tổng hợp gửi báo cáo đến các cơ quan chuyên môn cấp trên. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu và các cơ quan chưa hiện chế độ báo cáo một cách đầy đủ theo quy định.

Đồ uống có cồn phi chính thức và bất hợp pháp là vấn đề nhức nhối

PGS.TS Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết: “Đồ uống có cồn phi chính thức và bất hợp pháp luôn là vấn đề nhức nhối.

Ở Việt Nam lượng rượu phi chính thức nằm ngoài sự quản lý của nhà nước chiếm tới 63% tổng khối lượng lít cồn nguyên chất được tiêu thụ tại Việt Nam".

Không chỉ tại Việt Nam, khu vực ASEAN cũng được dự báo là khu vực có mức tiêu thụ rượu bia không kiểm soát tăng cao vào năm 2025. Với xu hướng tiêu thụ vô cùng lớn như vậy, các sản phẩm phi chính thức sẽ gây ra nhiều tổn thất đáng kể về kinh tế, xã hội đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và cả ngân sách nhà nước.

PGS Việt cho rằng, trong khi đó, các chính sách chưa hướng tới giải quyết vấn đề gốc rễ này, chưa có giải pháp toàn diện. Doanh nghiệp mong muốn các công cụ quản lý nhà nước, đặc biệt chính sách quản lý thị trường hay chính sách thuế đạt được các tiêu chí phù hợp, hiệu quả, công bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp chân chính phát triển bền vững.

Thất thoát thuế rất lớn

Theo “Báo cáo về kinh doanh đồ uống có cồn bất hợp pháp, thông lệ quốc tế tốt nhất và những bài học kinh nghiệm” mới đây của Liên minh các doanh nghiệp rượu quốc tế tại châu Á - Thái Bình Dương (APISWA), 63% lượng rượu bia tiêu thụ ở Việt Nam vẫn chưa được quản lý, có nghĩa là chỉ có 30% đang nộp thuế.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sốc với những hũ rượu tàn nhẫn "ngâm cả con" dịp Tết Nguyên đán

Hương Giang |

Các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã cảnh báo chỉ vì mục đích tẩm bổ cơ thể, tăng cường sinh lực của một bộ phận, mà nhiều loại động vật ở tận rừng sâu đã bị tàn sát không thương tiếc để ngâm rượu. Trong khi đó, việc sử dụng rượu ngâm động vật để bồi bổ là không hề có căn cứ khoa học, thậm chí, người dùng đối mặt nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Rượu ngâm động vật, ngâm nguyên cả con vật có bổ không?

Thùy Linh |

Ngày Tết, bà con thường biếu nhau rượu ngâm. Trong đó phổ biến là các loại rượu ngâm các loại rễ cây, các loại củ, thậm chí là ngâm các loại động vật. 

Gần Tết Nguyên đán, tuyên truyền uống rượu bia có trách nhiệm

Hương Giang |

Nhiều tác phẩm dự thi đã tuyên truyền uống rượu bia có trách nhiệm, không lạm dụng đồ uống có cồn, đã uống rượu bia thì không lái xe... 

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Sốc với những hũ rượu tàn nhẫn "ngâm cả con" dịp Tết Nguyên đán

Hương Giang |

Các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã cảnh báo chỉ vì mục đích tẩm bổ cơ thể, tăng cường sinh lực của một bộ phận, mà nhiều loại động vật ở tận rừng sâu đã bị tàn sát không thương tiếc để ngâm rượu. Trong khi đó, việc sử dụng rượu ngâm động vật để bồi bổ là không hề có căn cứ khoa học, thậm chí, người dùng đối mặt nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Rượu ngâm động vật, ngâm nguyên cả con vật có bổ không?

Thùy Linh |

Ngày Tết, bà con thường biếu nhau rượu ngâm. Trong đó phổ biến là các loại rượu ngâm các loại rễ cây, các loại củ, thậm chí là ngâm các loại động vật. 

Gần Tết Nguyên đán, tuyên truyền uống rượu bia có trách nhiệm

Hương Giang |

Nhiều tác phẩm dự thi đã tuyên truyền uống rượu bia có trách nhiệm, không lạm dụng đồ uống có cồn, đã uống rượu bia thì không lái xe...