Nhu cầu của người dân về tiêm chủng tăng cao

Thanh Hà - Thu Hiền (thực hiện) |

Trước tình hình dịch bạch hầu đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với bác sĩ Tống Hải Yến - Trung tâm Tiêm chủng Vabiotech Care (Cầu Giấy - Hà Nội) thuộc Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 – Vabiotech, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y tế xung quanh chủ đề trên.

Thưa bác sĩ Tống Hải Yến, xin bác sĩ cho biết tình hình người dân đến Trung tâm trong thời gian gần đây có gì thay đổi?

- Bác sĩ Tống Hải Yến: Trong 2 tuần trở lại đây, lượng khách đến trung tâm có sự tăng nhẹ hơn  so với năm ngoái do tình hình dịch bệnh bạch hầu, viêm não Nhật Bản... đã và đang diễn ra. Không chỉ với trẻ em, người lớn cũng rất quan tâm đến những loại vắc xin phòng ngừa bệnh. Về phía Trung tâm, khi bắt đầu xuất hiện dịch bạch hầu, chúng tôi cũng đã rà soát những em bé trong lứa tuổi đi tiêm mũi nhắc lại bạch hầu và chưa được tiêm chủng để gọi điện tư vấn và nhắc nhở đi tiêm nên gần đây số lượng người đến Trung tâm cũng tăng lên.

Trong mùa hè, đang có dịch bạch hầu bùng phát, bên cạnh đó là viêm não Nhật Bản, viêm não mô cầu, ngoài ra còn có sởi, quai bị, rubella, bệnh truyền nhiễm... Vì thời tiết mùa hè là cơ sở để vi rút bùng phát, bệnh nhân có bệnh mãn tĩnh cũng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Được biết, số mũi tiêm 6 tháng đầu năm tại Trung tâm là 69.870 liều. Trước nhu cầu tăng cao của người dân về tiêm chủng, bác sĩ có đánh giá như thế nào?

- Bác sĩ Tống Hải Yến: Đầu tiên, tôi cũng rất mừng vì người dân có ý thức hơn trong việc tiêm chủng phòng ngừa bệnh. Tuy nhiên, khi nhu cầu tăng cao về tiêm chủng sẽ dẫn tới tập trung đông người, rất dễ lây lan bệnh truyền nhiễm. Từ phía Trung tâm, chúng tôi vẫn tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ và đúng lịch.

Thứ hai, hiện nay các Trung tâm đã có dịch vụ đặt lịch hẹn, người dân nên cân nhắc, sắp xếp thời gian, đặt lịch hẹn trước để hạn chế tình trạng ùn ứ. Trung tâm sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để người dân có thể tiêm chủng nhanh chóng và an toàn nhất.

Một trong những lý do khiến người dân đi tiêm chủng nhiều vì lo sợ hết vắc xin. Theo bác sĩ, tình hình đó có xảy ra không? Và nếu có, Trung tâm sẽ xử lý như thế nào?

- Bác sĩ Tống Hải Yến: Trung tâm luôn cập nhật tình hình số lượng vắc xin hàng ngày, hàng tuần để đảm bảo đủ vắc xin tiêm chủng, không sợ thiếu vắc xin. Trung tâm hiện tại đang có rất nhiều loại vắc xin có chứa thành phần bạch hầu, vắc xin "3 trong 1", "5 trong 1", "6 trong 1", sẵn sàng phục vụ người dân. Kho của công ty có thể bảo quản vắc xin khoảng 3 đến 6 tháng và luân chuyển sử dụng nên vẫn sẽ được huy động để sử dụng khi cần thiết.

Vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng được áp dụng miễn phí cho trẻ em toàn quốc so với vắc xin dịch vụ có gì khác?

- Bác sĩ Tống Hải Yến: Thực tế cho thấy, các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và vắc xin dịch vụ đều đem lại hiệu quả miễn dịch tốt và độ an toàn cao, vì vắc xin đã được qua nghiêm cứu và kiểm định kỹ lưỡng. Tình trạng phản ứng sau tiêm chỉ rơi khoảng 1/1 triệu liều vắc xinnên rất an toàn. Tiêm đúng và đủ lịch là đã đem lại hiệu quả bền vững cho các con.

Vắc xin dịch vụ có một cái nhỉnh hơn là phản ứng sau tiêm sẽ ít hơn do bản chất vắc xin. Ví dụ trong vắc xin "5 trong 1" phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt ở phường, thành phần ho gà trong vắc xin là thành phần ho gà toàn tế bào. Còn vắc xin dịch vụ, thành phần ho gà được sử dụng trong đó chỉ là kháng nguyên, không lấy cả tế bào nên phản ứng ít hơn. Tuy nhiên, các phản ứng đó đều có thể theo dõi và xử lý kịp thời.

Bên cạnh tiêm chủng, người dân cần lưu ý gì để phòng bệnh hiệu quả?

- Bác sĩ Tống Hải Yến: Tiêm phòng là phương pháp phòng bệnh hiệu quả và an toàn nhất với chi phí thấp. Bên cạnh đó, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sát khuẩn, hắt hơi khi che miệng, hạn chế đến những nơi đông người hoặc vùng dịch tễ, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, khô thoáng. Nếu cảm thấy nghi ngờ mắc bệnh, cần đi khám ngay.

Giá cả tiêm vắc xin: 

- Vắc xin riêng mũi bạch hầu tại Việt Nam: Khoảng trên dưới 100.000đ/liều.

- Vắc xin "3 trong 1" của Pháp sẽ giao động từ 400.000 – 600.000đ/liều tùy thời điểm.

Mặc dù giá cả có chêch lệch không đáng kể nhưng bác sĩ tư vấn tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội có lời khuyên, chỉ cần tiêm cho các con vắc xin bạch hầu theo đúng quy định tiêm chủng mở rộng và nhắc lại đúng liệu trình 10 năm sẽ có hiệu quả bảo vệ cao nhất.

Thanh Hà - Thu Hiền (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Sợ dịch bạch hầu "hoành hành", dân TPHCM đổ xô đi tiêm vắc-xin dịch vụ

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Từ khi ca bệnh bạch hầu xuất hiện tại TPHCM và một số tỉnh tại Tây Nguyên, nhiều người dân lo lắng và đổ xô đi tiêm vắc-xin phòng bệnh. Đa số người đi tiêm phòng là người lớn thay vì trẻ em như trước đây.

1 triệu liều vắc xin bạch hầu: Đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ triển khai

Thùy Linh |

Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia sẽ mở rộng tiêm vắc xin bạch hầu- uốn ván cho hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi tại 35 tỉnh/thành có nguy cơ. Vậy số lượng vắc xin lớn như vậy đã được chuẩn bị ra sao?

Sẽ tiêm vắc xin cho 4,7 triệu người để khống chế dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sẽ cấp ngay 10 triệu liều vắc xin chống dịch bạch hầu để tiêm chủng mở rộng cho khoảng 4,7 triệu người tại các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Sợ dịch bạch hầu "hoành hành", dân TPHCM đổ xô đi tiêm vắc-xin dịch vụ

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Từ khi ca bệnh bạch hầu xuất hiện tại TPHCM và một số tỉnh tại Tây Nguyên, nhiều người dân lo lắng và đổ xô đi tiêm vắc-xin phòng bệnh. Đa số người đi tiêm phòng là người lớn thay vì trẻ em như trước đây.

1 triệu liều vắc xin bạch hầu: Đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ triển khai

Thùy Linh |

Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia sẽ mở rộng tiêm vắc xin bạch hầu- uốn ván cho hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi tại 35 tỉnh/thành có nguy cơ. Vậy số lượng vắc xin lớn như vậy đã được chuẩn bị ra sao?

Sẽ tiêm vắc xin cho 4,7 triệu người để khống chế dịch bạch hầu

THANH TUẤN |

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sẽ cấp ngay 10 triệu liều vắc xin chống dịch bạch hầu để tiêm chủng mở rộng cho khoảng 4,7 triệu người tại các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Nam và Quảng Ngãi.