Nhóm người đi du lịch là F1, nhiều cán bộ UBND xã là F2 phải cách ly

ĐÌNH TRỌNG |

Tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, bốn người trong 1 gia đình đi du lịch ở Đà Nẵng về là F1. Trong đó, 1 người đi làm tiếp xúc với tất cả cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngày 10.5, Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo về trường hợp đi du lịch trên du thuyền có ca bệnh tại Đà Nẵng.

Cụ thể, trường hợp F1 là anh V.V.S (ngụ ấp 3, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Anh V.V.S cùng 3 người trong gia đình có đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 29.4-2.5. Trong quá trình di chuyển 21h30 ngày 29.4, anh V.V.S và 2 người đi cùng lên du thuyền Phú Quý 3 (trên du thuyền sau đó phát hiện có 1 ca bệnh nhiễm COVID-19).

Nhóm 4 người này sau đó đi máy bay về Tân Sơn Nhất rồi trở lại Bình Dương lúc 8h30 ngày 2.5. Đến ngày 9.5, sau khi nghe thông tin về ca bệnh trên du thuyền nên anh S đã đi khai báo y tế.

Qua điều tra lịch trình di chuyển, 3 người trong gia đình ít tiếp xúc với người dân sau khi về Bình Dương. Riêng anh V.V.S có đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người tại huyện Bắc Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đáng chú ý, ngày 13h30 chiều 2.5, anh S có đi thi kết thúc môn (thời gian 90 phút) tại phòng thi I3 101 Đại học Thủ Dầu Một (Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương). Phòng thi có 30 sinh viên và 2 cán bộ coi thi.

Các ngày từ 4-6.5, anh V.V.S làm việc ở Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh V.V.S đã tiếp xúc với tất cả cán bộ viên chức xã Hiếu Liêm.

Hiện anh V.V.S cùng 3 người đi du lịch chung là F1 đã được cách ly y tế tập trung. Cơ quan y tế tiến hành phun khử khuẩn tại nơi ở của 4 người này.

Các trường hợp liên quan tại liên quan tại Đại học Thủ Dầu Một đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Ảnh: Đình Trọng
Các trường hợp liên quan là F2 tại Đại học Thủ Dầu Một đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Ảnh: Đình Trọng

Đối với trường hợp F2 là cán bộ viên chức Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Liêm, cơ quan y tế cũng yêu cầu cách ly các trường hợp F2 tại trụ sở làm việc Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Liêm để đảm bảo công tác.

Chiều tối 10.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Mai Đức Quý - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên cho biết, trường hợp V.V.S đã có xét nghiệm kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Để đảm bảo phục vụ nhân dân, cán bộ xã là F2 thực hiện cách ly theo quy định. Một số cán bộ được phân công đến trụ sở nhưng hạn chế giao tiếp với nhau để giải quyết hồ sơ cho người dân. Tất cả làm việc qua điện thoại và online để đảm bảo công tác.

Đối với các trường hợp F2 tại Đại học Thủ Dầu Một, nhà trường cũng đã rà soát kiểm tra và thông báo yêu cầu tự cách ly tại nhà.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 73 người liên quan đến các điểm dịch âm tính với SARS CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 6.5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước đều kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện những trường hợp này đang được cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Thưởng 100 triệu đồng cho người báo tin để bắt nghi phạm đâm chết bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo sẽ thưởng nóng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin chính xác giúp công an bắt giữ được nghi phạm trộm xe máy, đâm chết bác sĩ để tẩu thoát.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương: 73 người liên quan đến các điểm dịch âm tính với SARS CoV-2

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 6.5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả 73 người liên quan đến các điểm dịch trên cả nước đều kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện những trường hợp này đang được cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Thưởng 100 triệu đồng cho người báo tin để bắt nghi phạm đâm chết bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo sẽ thưởng nóng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin chính xác giúp công an bắt giữ được nghi phạm trộm xe máy, đâm chết bác sĩ để tẩu thoát.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.