Nhóm có tỉ lệ cao mắc bệnh đậu mùa khỉ vẫn chủ quan

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Từ giữa tháng 9 đến nay, thành phố ghi nhận 63 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đáng nói, các ca bệnh ghi nhận đều là nam, trong đó 60% là người nhiễm HIV và 70% có quan hệ đồng giới.

Anh N.T.T (21 tuổi, TPHCM) khoảng 3 tháng một lần lại đến Phòng khám Galant, Quận 5 (một phòng khám chuyên tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người đồng tính hay còn gọi là nhóm MSM) để kiểm tra sức khỏe.

Anh T. là người đồng tính nam, nên nguy cơ mắc các bệnh lý qua đường tình dục rất lớn. Để bảo vệ mình, anh T. thường được hướng dẫn uống thuốc Prep – một loại thuốc phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Từ khi có bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện, anh T. càng lo lắng hơn mỗi lần đi khám sức khỏe. Đặc biệt, khi biết liên tiếp những ca bệnh mắc đậu mùa khỉ có quan hệ đồng tính, anh T. càng chú ý đến việc khám sức khỏe.

Theo BS.CKI Phạm Thanh Hiếu - Phòng Khám Đa Khoa Galant, hiện nay đa số khách hàng nhóm MSM nhờ các phương tiện truyền thông đều đã có ít nhiều về thông tin của bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, các bạn vẫn chưa có đầy đủ những kiến thức về phương thức lây truyền hay cách phòng tránh, các hướng xử trí khi bản thân đã nghi ngờ nhiễm bệnh.

“Dù là người không phải đồng giới hay nhiễm HIV, đều có thể nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nhóm quan hệ đồng giới tỉ lệ mắc bệnh đậu mùa khỉ cao vì cách quan hệ tình dục, các bạn thường quan hệ qua đường hậu môn, cách quan hệ này có phần dễ dẫn đến các thương tổn, trầy xước tại vị trí hậu môn và bộ phận sinh dục. Chính tại đây (lây qua vết thương, dịch cơ thể) là nguyên nhân dẫn đến dễ lây nhiễm, mắc bệnh đậu mùa khỉ trong nhóm đối tượng này.

Về cách chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống, nhóm đối tượng MSM thường thu mình lại và chỉ có thể thoải mái khi chia sẻ cùng với các bạn trong cộng đồng của mình. Các bạn thường có thể tổ chức các buổi tiệc ăn uống và có thể dẫn đến các buổi quan hệ nhóm. Đây cũng là một nguyên nhân (lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần), dễ dẫn đến bệnh đậu mùa khỉ phát tán và lây truyền”, bác sĩ Hiếu nhấn mạnh.

Theo đại diện Sở Y tế TP HCM, trong số 63 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ghi nhận tại TPHCM, hiện 35 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và hết thời gian cách ly, 2 trường hợp tử vong trong bệnh cảnh suy giảm miễn dịch.

Còn theo thống kê của Viện Pasteur TPHCM, khu vực phía Nam đã phát hiện 74 ca đậu mùa khỉ.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM đang phối hợp với Hội phòng chống HIV/AIDS TPHCM tư vấn, sàng lọc và chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân đậu mùa khỉ tại tất cả khoa tư vấn, điều trị nghiện chất và HIV/AIDS của các Trung tâm Y tế quận huyện và TP Thủ Đức, các phòng khám ngoại trú HIV/AIDS và các tổ chức dựa vào cộng đồng. Đây là nội dung nằm trong kế hoạch của trong việc Tăng cường giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại TPHCM trong tháng 11 và 12.2023.

Sau hai tháng triển khai kế hoạch tư vấn, chăm sóc và sàng lọc, ngành y tế sẽ đánh giá kết quả, kỳ vọng chủ động kiểm soát sự lây lan đậu mùa khỉ trên địa bàn.

Với việc tăng cường chủ động sàng lọc, dự báo số ca bệnh được phát hiện có thể tăng cao thời gian tới.

"Người bệnh được phát hiện sớm và được tư vấn kịp thời để không lây cho người khác, sẽ góp phần cắt đứt chuỗi lây nhiễm, qua đó kiểm soát được dịch bệnh", đại diện Sở Y tế TPHCM nói.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh hệ thống giám sát để phát hiện bệnh đậu mùa khỉ

PHONG LINH |

Theo nhận định, với những đường lây truyền không phổ biến, cộng đồng ít có khả năng bùng phát dịch đậu mùa khỉ, song người dân vẫn nên chú trọng công tác phòng chống bệnh.

Phát hiện 1 bệnh nhân bị đậu mùa khỉ, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo ứng phó

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và xử lý dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Sở Y tế Cần Thơ giám sát chặt đậu mùa khỉ sau khi phát hiện ca đầu tiên

PHONG LINH |

Có thông tin ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn, ngành Y tế Cần Thơ đã tiến hành theo kế hoạch được xây dựng trước nhằm giám sát chặt chẽ diễn biến bệnh.

Bộ Thông tin và Truyền thông có tân Thứ trưởng 40 tuổi

PHẠM ĐÔNG |

Ông Bùi Hoàng Phương (40 tuổi) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Câu lạc bộ Viettel lấy lại tên Thể Công

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Viettel chính thức đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Thể Công - Viettel ngay trong mùa giải V.League 2023-2024.

Các tác phẩm văn học về công nhân, công đoàn sinh động và gây xúc động mạnh

Chí Long - Huyền Chi |

Ngày 20.11.2023, Họp báo Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn diễn ra tại trụ sở Báo Lao Động (số 6 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Cảnh giác biên lai chuyển khoản giả từ các hội nhóm mạng xã hội

MAI LINH |

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều các hội nhóm chuyên cung cấp dịch vụ làm biên lai chuyển khoản giả mạo. Đáng chú ý, các hội nhóm này thu hút số lượng thành viên đông đảo lên tới cả chục nghìn người.

Việc giảm 2% thuế VAT có thể kéo dài sau ngày 30.6.2024

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Theo tờ trình của Chính phủ, việc giảm 2% thuế VAT dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 4,175 nghìn tỉ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì tương đương khoảng 25 nghìn tỉ đồng.

Đẩy mạnh hệ thống giám sát để phát hiện bệnh đậu mùa khỉ

PHONG LINH |

Theo nhận định, với những đường lây truyền không phổ biến, cộng đồng ít có khả năng bùng phát dịch đậu mùa khỉ, song người dân vẫn nên chú trọng công tác phòng chống bệnh.

Phát hiện 1 bệnh nhân bị đậu mùa khỉ, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo ứng phó

Thành Nhân |

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống và xử lý dịch bệnh đậu mùa khỉ.

Sở Y tế Cần Thơ giám sát chặt đậu mùa khỉ sau khi phát hiện ca đầu tiên

PHONG LINH |

Có thông tin ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn, ngành Y tế Cần Thơ đã tiến hành theo kế hoạch được xây dựng trước nhằm giám sát chặt chẽ diễn biến bệnh.