Nhìn lại 10 sự kiện sức khỏe nổi bật nhất năm 2015

D.Nhung |

Tình trạng "cháy" vắc xin dịch vụ, Tiêm nhầm vắc xin cho 31 thai phụ ở Bắc Ninh, Đại dịch Ebola bùng phát giết chết hàng nghìn người, Gần 800.000 trường hợp bị sốt xuất huyết,…là những sự kiện sức khỏe nổi bật nhất năm 2015.

1. Điểm nhấn của ngành y tế năm 2015 có thể là tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim và 6 trong 1 Infarix Hexa lên tới đỉnh điểm

Tình trạng khan hiếm vắc xin diễn ra ngay từ những ngày đầu năm. Và đến cuối năm 2015 vắc xin vẫn hoàn toàn chưa xuất hiện trên thị trường khiến nhiều phụ huynh phải xếp hàng cả đêm để mua vắc xin, thậm chí chi hàng chục triệu đồng đưa con ra nước ngoài tiêm vắc xin 
Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đã đưa ra phương án nhập khẩu vắc xin nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Như vậy, vắc xin sẽ tiếp tục là nỗi ám ảnh những người có con trong độ tuổi tiêm chủng 
2. Tiêm nhầm vắc xin cho 31 thai phụ ở Bắc Ninh là vụ việc y tế chấn động nước ta 2015. Theo đó, thay vì tiêm văcxin AT phòng uốn ván, nhân viên trạm y tế xã Tương Giang thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh lại tiêm văcxin DPT ngừa bạch hầu, ho gà và uốn ván cho 31 thai phụ 
Tuy không gây ảnh hưởng đến bà mẹ và thai nhi, nhưng việc tiêm nhầm vắc xin cho 31 thai phụ là sai sót nghiêm trọng trong thực hành tiêm chủng của cán bộ y tế huyện này 
3. Từ tháng 3/2014, các ổ dịch Ebola xuất hiện ở Tây Phi và nhanh chóng bùng phát trở thành đại dịch toàn cầu nguy hiểm nhất năm qua. Đến cuối năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận 28.637 ca mắc bệnh từ 6 nước là Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mỹ và Mali, trong đó 11.315 trường hợp tử vong 

Theo WHO, Ebola là bệnh gây ra do virus. Đến nay, hầu hết các quốc gia có bệnh nhân mắc Ebola đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Tuy nhiên tháng 10 năm nay, virus Ebola hồi sinh trong cơ thể nữ y tá người Anh từng được chữa khỏi làm dấy lên lo ngại về khả năng tái phát bệnh khiến các nhà khoa học nhận định không thể chủ quan với dịch bệnh này. 

4. Năm nay, diễn biến của dịch sốt xuất huyết phức tạp hơn do ảnh hưởng từ El Nino. Theo WHO, có 229 ca tử vong trên tổng số 746.000 trường hợp bị sốt xuất huyết kể từ đầu năm. Dịch bệnh này đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Đông Nam Á với 142.227 người mắc bệnh, 441 người chết ở Philippines và 107.079 người mắc bệnh, 293 người chết ở Malaysia 
Tình hình sốt xuất huyết tại Việt Nam cũng diễn biến phức tạp,số ca mắc bệnh gia tăng ở hầu hết các tỉnh, thành phố. Các tuần gần đây, số ca mắc bệnh có chững lại nhưng chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt. Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 54.000 ca mắc sốt xuất huyết, ít nhất 34 người đã tử vong 
5. MERS-CoV hay còn gọi là Hội chứng hô hấp Trung Đông do virus giống SARS gây ra. Bắt đầu xuất hiện từ năm 2015, MERS-CoV nhanh chóng lây lan khắp 26 quốc gia, khiến 1.621 người mắc và ít nhất có 584 ca tử vong. Tất cả mọi người ở các lứa tuổi khác nhau đều có khả năng mắc MERS-CoV 
Đây là căn bệnh truyền nhiễm qua việc tiếp xúc với dịch cơ thể, đường hô hấp của người bệnh và có tính lây lan rất nhanh, không kém gì dịch SARS kinh hoàng trước đây. Đáng chú ý, đến nay vẫn chưa có loại thuốc đặc trị cho MERS-CoV gây ra do thời gian nghiên cứu chưa có nhiều kể từ ca mắc đầu tiên vào năm 2012 
6. Trong 10 tháng năm 2015, cả nước ghi nhận 150 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 4.077 người mắc, 21 người tử vong. Trong số đó, riêng bếp ăn tập thể có 33 vụ, làm 2.302 người mắc, 2.268 người đi viện. Trong đó, có 70% vụ ngộ độc do cơ sở cung cấp thức ăn sẵn (đặt dịch vụ) không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình vận chuyển, bảo quản thức ăn và 30% do bếp ăn tại chỗ 
Chỉ tính riêng từ ngày 25/9 đến 25/10, cả nước liên tiếp xảy ra 13 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 813 người mắc và đi viện, không có ca tử vong. Trong đó có 7 vụ ngộ độc do vi sinh vật (điều kiện bảo quản thực phẩm không đảm bảo…), 3 vụ do độc tố tự nhiên (như ăn cóc, nấm độc…) và 3 vụ chưa xác định nguyên nhân 

7. Những ngày đầu năm 2015, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước tình trạng khan hiếm máu nhóm A và nhóm O diễn ra trầm trọng. Tình trạng khan hiếm hai nhóm máu trên ở mức đỉnh điểm tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Điện Biên...  

Tại Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã có lúc chỉ còn còn 3 đơn vị nhóm máu A, trong khi đó nhu cầu thực của bệnh viện lên tới 1.200- 1.500 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu điều trị mỗi ngày cho cấp cứu tại hơn 120 bệnh viện khu vực Hà Nội. Để đảm bảo nhu cầu này, các cuộc tiếp nhận máu được tổ chức liên tục, đều đặn khoảng 5-8 điểm hiến máu mỗi ngày 
8. Chiều 19/6, Quốc hội thông qua Luật Hôn nhân Gia đình sửa đổi, chính thức cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Việc mang thai hộ phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên, được lập thành văn bản có công chứng và không được trái với các quy định trong pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản 
Theo đó, 2 ca mang thai hộ thành công đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 17/9 vừa qua, một trường hợp đang mang thai 7 tuần tuổi, siêu âm có tim thai và xác định là song thai, trường hợp thứ 2 có thai được 5 tuần tuổi 
Thành tựu này là một tín hiệu đáng mừng đối với hàng ngàn trường hợp đang mong muốn có con ở Việt Nam, nhưng do bệnh lý mà không thể mang thai được 
9. Ngày 24.11, Quốc hội chính thức thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính và Bộ luật Dân sự (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 1.1.2017 
Theo đó, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan 
10. Tháng 11, Giáo sư Bùi Đức Phú - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - được vinh danh là người Việt Nam đầu tiên ghép thành công tim nhân tạo tại lễ trao giải Global Award 2015. (Trong hình là vợ và Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nhận thay giải thưởng cho Giáo sư Bùi Đức Phú, do ông đang tham dự hội nghị tim mạch tại Philippines). 
Giáo sư Bùi Đức Phú là một trong những người tiên phong đặt nền tảng cho lĩnh vực tim mạch tại Việt Nam. Năm 2012, lần đầu tiên vị giáo sư sinh năm 1956 đã thực hiện thành công việc thay tim từ một thi thể người chết cho một bệnh nhân tim. Bệnh nhân đó đến nay vẫn sống khỏe mạnh 
Ngày 6/6/2014, ông là người chỉ huy ghép thành công tim nhân tạo đầu tiên cả nước cho bệnh nhân chờ ghép tim 39 tuổi 
D.Nhung
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.