Nhiều trẻ ngộ độc do uống nhầm chất độc hại đựng trong chai nước ngọt

Thùy Linh |

Không ít bệnh nhi đã ăn, uống nhầm phải chất độc hại dẫn tới ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì sự bất cẩn của người lớn.

Nhiều trẻ uống nhầm chất độc hại

Gia đình có xưởng sản xuất đồ gia dụng, anh Đặng Hải L (ở Đại Từ, Thái Nguyên) đã chắt dầu đốt đèn (dầu hỏa) vào chai Coca Cola rồi để ở góc nhà sử dụng dần. Không may, con trai anh là cháu Đặng Hải Đ, 15 tháng tuổi tưởng chai nước ngọt đã cầm lên uống.

"Chỉ một loáng không chú ý, tôi thấy cháu đã cầm chai Coca dốc ngược lên cho vào miệng. Lúc tôi giật được chai ra thì cháu đã uống được một ngụm rồi"- bà nội cháu bé kể lại.

Thấy cháu ho sặc sụa, tím tái, buồn nôn, khóc, bà bắt taxi đưa cháu tới Bệnh viện A Thái Nguyên. Bệnh viện cho cháu thở oxy rồi chuyển cháu tới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Do tình trạng nặng nên cháu tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Ths.BS Nguyễn Trọng Dũng, Khoa Điều trị tích cực (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: Ngày 1.9 bệnh nhi được đưa vào nhập viện trong tình cảnh viêm phổi do sặc dầu, thở máy, phải hồi sức kỹ thuật cao. Sau 2 ngày hồi sức thở máy, bệnh nhi đã rút được ống nội khí quản, tỉnh táo.

Hiện tại bệnh nhi không còn phải thở oxy, tự thở, chức năng 2 phổi đã đỡ hơn, tuy nhiên vẫn còn hơi sốt và phải điều trị tiếp. Hy vọng tình trạng của cháu thời gian tới sẽ đáp ứng tốt .

Tới đây sẽ đánh giá lại X-quang và lâm sàng, bệnh nhi có thể ra viện được nếu tình trạng nhiễm khuẩn và viêm phổi ổn định.

Đây không phải là trường hợp uống nhầm hóa chất hy hữu. Cách đây chưa lâu, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé hơn 1 tuổi cũng bị viêm phổi do sặc dầu.

Nguyên nhân là gia đình cháu làm nghề mộc, người lớn cho dầu đánh bóng gỗ vào vỏ chai nước ngọt, cháu bé tưởng nước đã lấy uống. Lúc đưa vào nhập viện, cháu đã trong tình trạng viêm phổi nặng, hôn mê phải thở máy. Nhưng may mắn sau một thời gian điều trị, cháu đã được cứu sống.

Theo Ths.BS Nguyễn Trọng Dũng, ca bệnh hy hữu nữa là cách đây hơn 1 tháng, một bệnh nhi nhập viện cấp cứu do uống phải thuốc cai nghiện của bố mẹ (methadone) và bị hôn mê. Đối với loại ngộ độc này, nếu có thuốc giải độc tố đặc hiệu thì mới cứu được.

Một ca bệnh khác là cháu bé uống nhầm nước tẩy bồn cầu cũng vừa được các bác sĩ Bệnh viênh Nhi Trung ương cứu sống. Trong lúc chơi đùa, bé trai Đ.B.A (21 tháng) đã cho vào miệng chiếc chén mà gia đình từng dùng để đựng thuốc tẩy rửa bồn cầu nhưng chưa kịp rửa sạch. Hậu quả là bé trai bị loét miệng-hạ họng thanh môn và loét thực quản-dạ dày.

Do bất cẩn của người lớn

Theo khuyến cáo của bác sĩ, gia đình có trẻ nhỏ phải hết sức lưu ý, không được để những hóa chất, thuốc ở tầm với của trẻ, đặc biệt không đựng vào những chai, hộp trẻ dễ nhầm thành đồ uống, đồ ăn được. Khi phát hiện trẻ uống phải hóa chất, hoặc những thứ nghi ngờ, trước tiên phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế và thông tin cho bác sĩ về hóa chất nghi ngờ trẻ đã uống.

"Thông tin về loại chất mà trẻ uống nhầm rất quan trọng, nếu có thuốc giải đặc hiệu, bác sĩ giải quyết được vấn đề ngộ độc, không làm mất thời gian vàng điều trị.

Tùy hóa chất mà trẻ uống, bác sĩ đặt gây nôn, hoặc bơm rửa dạ dày, không phải trường hợp nào cũng gây nôn vì sẽ có nguy cơ hít vào đường thở, gây viêm phổi"- Ths.BS Nguyễn Trọng Dũng cho hay.

Ths.BS Nguyễn Trọng Dũng cũng khuyến cáo, phụ huynh khi gặp trường hợp trẻ ngộ độc hóa chất phải bình tĩnh sơ cứu và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tùy vào đánh giá tình trạng của trẻ mà bác sĩ chuyển trẻ đến tuyến cao hơn để có biện pháp đặc hiệu hơn.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 11.9: Trẻ ở chùa Kỳ Quang 2 nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Thanh Chân - Tuấn Anh |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 11.9: Sau phong tỏa, Đà Nẵng trở lại với cuộc sống thường nhật; 26 trẻ ở chùa Kỳ Quang 2 nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm; Bão Haishen có nguy cơ tàn phá nông nghiệp Trung Quốc...

Thêm các ca ngộ độc, chưa liên lạc được với nhiều khách mua pate Minh Chay

Vũ Long |

Trong số 2.500 người mua sản phẩm pate Minh Chay, còn 500 người chưa liên lạc được – nguy cơ còn lại rất cao.

Làm thế nào để phòng tránh ngộ độc thực phẩm?

Ngọc Lê |

Ngộ độc thực phẩm gây nguy hiểm cho sức khỏe do ăn đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mức độ ngộ độc thức ăn tùy thuộc vào mức độ kém vệ sinh của thức ăn đó. Sau đây là cách để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bản tin 1 phút 11.9: Trẻ ở chùa Kỳ Quang 2 nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Thanh Chân - Tuấn Anh |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 11.9: Sau phong tỏa, Đà Nẵng trở lại với cuộc sống thường nhật; 26 trẻ ở chùa Kỳ Quang 2 nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm; Bão Haishen có nguy cơ tàn phá nông nghiệp Trung Quốc...

Thêm các ca ngộ độc, chưa liên lạc được với nhiều khách mua pate Minh Chay

Vũ Long |

Trong số 2.500 người mua sản phẩm pate Minh Chay, còn 500 người chưa liên lạc được – nguy cơ còn lại rất cao.

Làm thế nào để phòng tránh ngộ độc thực phẩm?

Ngọc Lê |

Ngộ độc thực phẩm gây nguy hiểm cho sức khỏe do ăn đồ ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mức độ ngộ độc thức ăn tùy thuộc vào mức độ kém vệ sinh của thức ăn đó. Sau đây là cách để phòng tránh ngộ độc thực phẩm.