Nhiều phóng viên tác nghiệp vụ cháy công ty Rạng Đông đi kiểm tra sức khoẻ

Thuỳ Dung |

Sáng 30.8, phòng khám tư vấn Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám, trong đó có các phóng viên tác nghiệp tại vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Các phóng viên đến khám hầu như đều có các biểu hiện mệt mỏi, cảm giác đau đầu, khó thở. Các biểu hiện này xuất hiện sau khi các phóng viên tiếp xúc trực tiếp tại hiện trường vụ cháy lớn tại Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông vào ngày 28.8.

Phóng viên H.P cho biết, sau khi tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy, phóng viên này có biểu hiện khó thở, chóng mặt, thậm chí là buồn nôn.

Phóng viên H.M cũng có biểu hiện tương tự sau nhiều giờ đồng hồ tác nghiệp trực tiếp tại đám cháy lớn. Hiện tại, anh cho biết đã thực hiện xong các bước xét nghiệm và đang đợi kết quả sau 2 ngày nữa.

Nhiều phóng viên có biểu hiện khó thở, mệt mỏi sau khi tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy công ty Rạng Đông. Ảnh: DT
Nhiều phóng viên có biểu hiện khó thở, mệt mỏi sau khi tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy công ty Rạng Đông. Ảnh: DT
Các phóng viên đến khám đang đợi kết quả xét nghiệm. Ảnh: DT
Các phóng viên đến khám đang đợi kết quả xét nghiệm. Ảnh: DT

Cùng ngày, các kỹ sư thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã đến phố Hạ Đình - nơi xảy ra cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông để đo chất lượng không khí tại đây. Mẫu đo đạc chất lượng không khí này sẽ được mang về Chi cục Bảo vệ môi trường để phân tích, 10-15 ngày sẽ có kết quả.

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng đã cử cán bộ đến từng hộ dân để thăm hỏi và kiểm tra về sức khỏe. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe do ảnh hưởng của vụ cháy tại công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Trước đó, vào lúc 18h chiều tối 28.8 đã xảy ra sự cố hỏa hoạn tại bộ phận sản xuất bóng đèn dây tóc, đèn CFL và một kho thành phẩm tại cơ sở Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) của công ty.

Ngày 29.8, Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình đã ra thông báo người dân phòng tránh khói bụi từ vụ cháy.

Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm rau, hoa quả, gia cầm, cá, lợn được nuôi trong vòng bán kính 1km kể từ tâm đám cháy trong thời gian 21 ngày.

Cần sơ tán trẻ nhỏ, người già, ốm bệnh ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng của cháy, thời gian sơ tán từ 1-10 ngày.

Để hạn chế tác hại của khói bụi, phường Hạ Đình đề nghị các gia đình tự theo dõi sức khỏe của các thành viên. Nếu có biểu hiện ho, khó thở, đau ngực, sốt bất thường, phải đưa đi khám tại các bệnh viện để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Đo chất lượng không khí xung quanh khu "bão lửa" Rạng Đông

Cường Ngô |

Theo các kỹ sư tài nguyên môi trường, cần đo đạc mới biết chính xác được khu vực cháy ở Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có bị nhiễm các chất độc hại và chất lượng không khí có đang ở ngưỡng an toàn?

Sau vụ cháy, cổ phiếu RAL của Rạng Đông giảm sâu

Thuỳ Dung |

Cùng với việc thiệt hại lên tới 150 tỉ đồng sau đám cháy, tâm lý e ngại của các nhà đầu tư đã khiến cho cổ phiếu RAL của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông giảm sâu.

Hai ngày sau vụ "bão lửa" ở Công ty Rạng Đông: "Chúng tôi đã trở về nhà"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Một ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở Công ty Rạng Đông, những hộ dân từng phải gom đồ di tản trong đêm, ngày 29.8 đã trở về nhà, tất bật thu dọn đồ đạc trên vỉa hè các tuyến phố.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đo chất lượng không khí xung quanh khu "bão lửa" Rạng Đông

Cường Ngô |

Theo các kỹ sư tài nguyên môi trường, cần đo đạc mới biết chính xác được khu vực cháy ở Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có bị nhiễm các chất độc hại và chất lượng không khí có đang ở ngưỡng an toàn?

Sau vụ cháy, cổ phiếu RAL của Rạng Đông giảm sâu

Thuỳ Dung |

Cùng với việc thiệt hại lên tới 150 tỉ đồng sau đám cháy, tâm lý e ngại của các nhà đầu tư đã khiến cho cổ phiếu RAL của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông giảm sâu.

Hai ngày sau vụ "bão lửa" ở Công ty Rạng Đông: "Chúng tôi đã trở về nhà"

Cường Ngô - Hoài Anh |

Một ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở Công ty Rạng Đông, những hộ dân từng phải gom đồ di tản trong đêm, ngày 29.8 đã trở về nhà, tất bật thu dọn đồ đạc trên vỉa hè các tuyến phố.