Nhiều nhân viên y tế thiếu kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân tâm thần

THUỲ TRANG |

Theo một nghiên cứu về thực trạng kỹ năng giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế và sự hài lòng của người bệnh tại bệnh viện Tâm thần Yên Bái cho thấy, có đến 75% nhân viên y tế chưa thành thạo kỹ năng giao tiếp với người bệnh.

Trong 2 ngày 9 và 10.8, Viện kiểm soát Tâm thần thuộc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội đã tổ chức “Hội thảo khoa học điều dưỡng viện sức khoẻ tâm thần lần thứ II” tại TP Đà Nẵng.

Tại đây, nhiều nghiên cứu khoa học về kỹ năng chăm sóc người bệnh tâm thần của các nhân viên y tế đã được công bố. Trong đó, theo nghiên cứu tại Bệnh viện Tâm thần Yên Bái, tỉ lệ nhân viên y tế thực hiện tốt, thành thạo các kỹ năng giao tiếp là 18,75%, có 75% số nhân viên y tế thực hiện kỹ năng giao tiếp ở mức làm được nhưng chưa thành thạo, còn 6,25% số nhân viên y tế làm sai và không đầy đủ. Có 78,3% người bệnh và người nhà người bệnh hài lòng về giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế.

Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhân viên y tế thực hiện tốt và thành thạo các kỹ năng giao tiếp còn thấp, có một số lượng không nhỏ người bệnh và người nhà chưa hài lòng vói giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái.

Trước thực tế đó, PGS.TS Trần Văn Cường – Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam cho rằng, việc tổ chức các hội thảo để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh là hết sức cần thiết, đặc biệt là với những người điều dưỡng.

“Công việc của người điều dưỡng trong bệnh viện có vai trò hết sức quan trọng. họ có mặt 24/24, túc trực và chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân phục hồi sức khoẻ. Khoảng 10 năm gần đây, chúng ta đã nâng cao vai trò và quan tâm hơn đến người điều dưỡng. Trong tương lai, chúng ta cần có những phó giám đốc phụ trách về điều dưỡng tại các bệnh viện, từ đó, nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân” – ông Cường nói.

Riêng tại hội thảo lần này, các điều dưỡng sẽ được cung cấp thông tin từ các nghiên cứu như hành vi sử dụng rượu và kiến thức về hội chứng cai rượu của người bệnh rối loạn tâm thần; Công thác chăm sóc người bệnh có ý tưởng và hành vi tự sát,...

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nơi ghép chung người tâm thần sống cùng người cai nghiện ma túy

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay thời gian qua, đối tượng người tự kỷ, người thần kinh đang gia tăng rất nhanh, các địa phương liên tục đề nghị cho xây cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần.

Trưng cầu giám định tâm thần bố đẻ đánh 2 con trọng thương

KHÁNH LINH |

Liên quan tới vụ việc bố đẻ đánh đập 2 con ruột chấn thương sọ não ở Thái Bình, cơ quan công an đang trưng cầu giám định tâm thần đối với Vũ Đăng D.

PGĐ Sở Y tế Đắk Nông vừa bị kỷ luật cảnh cáo: Từng khai báo bị tâm thần

Hữu Long |

Ông Nguyễn Mạnh Cường trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Đa khoa Đắk Nông, để xảy ra sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng BV Đa khoa tỉnh. Ông Cường sau đó không bị xử lý hình sự vì có bệnh án tâm thần và nhiều bằng khen.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Nhiều nơi ghép chung người tâm thần sống cùng người cai nghiện ma túy

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay thời gian qua, đối tượng người tự kỷ, người thần kinh đang gia tăng rất nhanh, các địa phương liên tục đề nghị cho xây cơ sở nuôi dưỡng người tâm thần.

Trưng cầu giám định tâm thần bố đẻ đánh 2 con trọng thương

KHÁNH LINH |

Liên quan tới vụ việc bố đẻ đánh đập 2 con ruột chấn thương sọ não ở Thái Bình, cơ quan công an đang trưng cầu giám định tâm thần đối với Vũ Đăng D.

PGĐ Sở Y tế Đắk Nông vừa bị kỷ luật cảnh cáo: Từng khai báo bị tâm thần

Hữu Long |

Ông Nguyễn Mạnh Cường trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV Đa khoa Đắk Nông, để xảy ra sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng BV Đa khoa tỉnh. Ông Cường sau đó không bị xử lý hình sự vì có bệnh án tâm thần và nhiều bằng khen.