Nhiều người chủ quan nghĩ mắc COVID-19 sẽ sinh siêu kháng thể

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã tiêm hơn 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Độ phủ vaccine lớn đã giúp đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng phát sinh nhiều tâm lý chủ quan.

"Không mắc thì tốt, mắc thì cũng chẳng sao"

Anh N.A.T (Gò Vấp, TPHCM) đang làm công việc liên quan đến truyền thông, quảng cáo. Đặc thù công việc khiến anh phải đi nhiều, tiếp xúc với nhiều người.

Khoảng thời gian TPHCM là "điểm nóng" của dịch bệnh. Anh T và các thành viên trong gia đình đều "đóng chặt cửa", không tiếp xúc với bên ngoài, nghĩ đến việc mắc COVID-19 như một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.

Tuy nhiên, đến hiện tại, khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và biết những người quanh mình đều đã được tiêm phòng, anh T không còn giữ tâm trạng trên. "Bây giờ cả tôi và vợ tôi đều suy nghĩ rằng, không mắc COVID-19 thì tốt nhưng mắc thì cũng chẳng sao. Thậm chí, tôi nghe nói mắc COVID-19 xong còn sinh ra nhiều kháng thể hơn để bảo vệ sức khoẻ. Vậy nên dù công việc có phải gặp gỡ nhiều người cũng không làm tôi lo sợ" - anh T nói.

Còn chị B.M.A (quận 7, TPHCM) cho biết, rất nhiều đồng nghiệp, hàng xóm của chị đang có suy nghĩ "ai rồi cũng sẽ mắc COVID-19". Bởi vậy, họ không còn lo lắng "một ngày nào đó bỗng dưng thành F0, F1" như thời điểm trước đó. Tuy nhiên, do bản thân đang sống cùng với ông bà ngoại nên chị vẫn luôn tuân thủ nghiêm 5K để phòng trường hợp mắc COVID-19.

"Mọi người quanh tôi đều đang chủ quan với dịch bệnh, nhưng tôi biết rằng, bản thân mình có thể dễ dàng vượt qua SARS-CoV-2 còn ông bà thì không. Vậy nên, dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng tôi chưa một phút lơ là với dịch bệnh" - chị A nói.

Tiên vaccine COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú
Tiên vaccine COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Tâm lý mặc kệ là tâm lý ích kỉ

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1,TPHCM), tâm lý thờ ơ khi nhiễm bệnh là cực kỳ không nên. “Khi mắc COVID-19, người đó có thể trở thành nguồn lây cho rất nhiều người khác nữa. Mặc dù phần lớn người mắc COVID-19 trong giai đoạn hiện nay không triệu chứng hoặc nhẹ, nhưng không loại trừ khả năng một số người khi mắc có khả năng tăng nặng, dẫn đến nguy cơ tử vong cao đặc biệt ở người cao tuổi, mắc bệnh nền. Và chắc chắn rằng, điều này sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế” - bác sĩ Trương Hữu Khanh phân tích.

Nguyên nhân dẫn đến tâm lý này là do nhiều người chủ quan sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine. Về vấn đề này, bác sĩ Khanh cho rằng, tiêm chủng đủ liều giúp phòng tránh bệnh tật và giảm khả năng tăng nặng nhưng không vì lẽ đó mà lơ là không thực hiện các biện pháp 5K.

“Trong tình hình hiện nay, mọi người cũng không cần quá căng thẳng nhưng cần nắm rõ lịch trình nơi mình đi-đến. Việc vô tình lây nhiễm có thể ảnh hưởng đến những người trong gia đình, tiếp xúc hàng ngày. Nếu lây nhiễm trong cơ quan công sở sẽ gây ra tình trạng mất năng suất hiệu quả lao động” - bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM) cảnh báo những trường hợp có thể xảy ra khi người bệnh có tâm lý thờ ơ.

Về mối nguy hại của tâm lý “trước sau gì cũng mắc COVID-19” hay “mắc COVID-19 rồi kháng thể càng thêm mạnh” - bác sĩ Khanh nhấn mạnh. “Tâm lý thoải mái, mặc kệ nếu nhiễm bệnh rồi tự khỏi để có thêm kháng thể là tâm lý ích kỷ vì gây ảnh hưởng rất lớn đến những người xung quanh và cộng đồng”.

Ngoài ra, nhiều người truyền tai nhau công thức “mắc bệnh + tiêm vaccine” sẽ tạo ra siêu kháng thể. Bác sĩ Khanh cảnh báo, nhiều người tự xét nghiệm cho kết quả hai vạch nghĩ rằng mình đã mắc bệnh và đã tiêm hai liều vaccine nên từ chối tiêm mũi thứ 3.

“Thực tế, việc xét nghiệm có thể âm tính giả hoặc dương tính giả nên việc từ chối tiêm mũi 3 có thể khiến người đó nhiễm bệnh. Tiêm phòng 3 mũi có độ an toàn cao hơn và cho dù đã tiêm đủ 3 mũi thì vẫn phải bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những người xung quanh khác và nhất là đối tượng nguy cơ cao” - bác sĩ Khanh nói.

HOÀI ANH - THẢO ANH
TIN LIÊN QUAN

Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Thiều Trang |

Sau gần 1 học kỳ triển khai,  việc dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm (lớp 2) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (lớp 6) đã có những tín hiệu đáng mừng khi học sinh có những trải nghiệm thú vị, ứng dụng nhiều kiến thức bài học vào thực tế, giúp các học sinh giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Hà Nội phân luồng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 nguy cơ cao

Phạm Đông |

Hà Nội - Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế đã có điều chỉnh hướng dẫn phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19.

Ninh Bình: 42 trường tạm dừng cho học sinh đến trường do dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 6.1, toàn tỉnh Ninh Bình có 42 trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông phải tạm dừng cho học sinh đến trường để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Dạy môn hoạt động trải nghiệm thời COVID-19: Giải tỏa áp lực sau giờ học

Thiều Trang |

Sau gần 1 học kỳ triển khai,  việc dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm (lớp 2) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (lớp 6) đã có những tín hiệu đáng mừng khi học sinh có những trải nghiệm thú vị, ứng dụng nhiều kiến thức bài học vào thực tế, giúp các học sinh giải tỏa áp lực sau giờ học căng thẳng.

Hà Nội phân luồng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 nguy cơ cao

Phạm Đông |

Hà Nội - Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế đã có điều chỉnh hướng dẫn phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19.

Ninh Bình: 42 trường tạm dừng cho học sinh đến trường do dịch COVID-19

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tính đến ngày 6.1, toàn tỉnh Ninh Bình có 42 trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông phải tạm dừng cho học sinh đến trường để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.