Nhiều khó khăn bủa vây bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều nay (25.8), bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Nhiều vấn đề nóng và khó khăn của bệnh viện được lãnh đạo bệnh viện phản ánh đến Quyền Bộ trưởng như: Nhân lực y tế nghỉ việc, trang thiết bị y tế thiếu thốn khiến công tác khám chữa bệnh gặp nhiều khó khăn...

Lo ngại quá tải ảnh hưởng chất lượng điều trị

Trong cuộc họp, ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - chia sẻ, trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.000 bệnh nhân tại các tỉnh thành phía Nam đến khám. Do Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối nên áp lực rất lớn.

 
Bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế - làm việc với Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Ảnh: Nguyễn Ly

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy có 77 nhân viên y tế nghỉ việc, bằng với con số nghỉ của cả năm 2021. Ông Nguyễn Tri Thức cho biết: "Tuy vậy tỉ lệ nghỉ việc vẫn dưới 2%. Theo quản lý nhân sự y tế thì dưới 2% là bình thường. Nguyên nhân nghỉ là đa số họ chuyển ra y tế tư, chỉ có một số ít đi xuất cảnh".

Hiện nay, thiết bị y tế tại các khoa ở bệnh viện đều cần được bổ sung trang để phục vụ khám chữa bệnh. Để đạt hiệu quả trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy đề xuất với Bộ Y tế bổ sung nhân viên chuyên sâu chuyên lo về đấu thầu. Đồng thời, tiếp tục liên doanh xã hội hoá y tế, chấp nhận cho máy mượn đặt để sử dụng hóa chất trúng thầu trong y tế.

“Nếu vấn đề không chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân thực hiện các chẩn đoán trên máy mượn máy đặt tại bệnh viện, không thanh toán chi phí dịch vụ này dẫn đến sẽ ảnh hưởng lớn đến bệnh nhân và hiệu quả điều trị của bác sĩ” - ông Thức nói thêm.

Chia sẻ về những áp lực lớn mà nhân viên y tế đang gặp phải, ông Lê Quốc Hùng - Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho hay, dịch bệnh tại thành phố trong những năm qua phức tạp. Hiện tại đang là dịch sốt xuất huyết, chỉ trong 6 tháng đầu năm có 650 ca bệnh nặng. Trong khi đó, trước đây chưa bao giờ viện cáng đáng số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết đông như thế, cả 5 năm trước chỉ 300 ca.

Thuốc men, vật tư bệnh viện chuẩn bị trước nhưng do bệnh nhân dội lên quá cao dẫn đến thuốc càng thiếu. Các khoa khác của bệnh viện cũng gặp tình trạng này, các bác sĩ cố gắng giải quyết nhưng e ngại quá tải sẽ ảnh hưởng chất lượng điều trị.

“Nhân viên y tế ở đây đều mong muốn tiếp tục làm việc vì môi trường làm việc rất tốt. Tuy nhiên, cũng không ít người vì những khó khăn, áp lực đổ về mà nghỉ việc” - bác sĩ Hùng chia sẻ thêm.

Khung giá khám bệnh lấy vừa đủ để tồn tại, chứ không lạm thu

Sau khi lắng nghe những báo cáo cụ thể của Bệnh viện Chợ Rẫy, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao công tác quản lý, khám chữa bệnh tại đây. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn vướng mắc mà Bệnh viện Chợ Rẫy đang gặp phải.

“Đứng dưới góc độ vai tròng quản lý nhà nước, có cách nào làm sao tính đúng, tính đủ giá cho bệnh viện mà về phía người dân phần chi phí thêm có cách gì giảm đi được không. Đây là hai mặt của một vấn đề, phải làm sao hài hòa lợi ích cả hai phía" - bà Lan nói.

Phản hồi những thông tin này, ông Nguyễn Tri Thức cho biết: "Hiện nay, bệnh viện triển khai khung giá khám bệnh lấy vừa đủ để tồn tại và tích luỹ, chứ không lạm thu. Đặc biệt, chúng ta cần phải rà soát lại để có giá trần nhằm chặn trên để bệnh viện không phải muốn tính bao nhiêu thì tính”.

Liên quan đến các vấn đề đấu thầu, bà Đào Hồng Lan cho hay, hiện nay, chúng ta cần có sự phối hợp với các bên như: Kiểm toán, Thanh tra Chính phủ … xem xét việc cụ thể hoá những quy trình đấu thầu trang thiết bị y tế, mục đích giúp các bệnh viện yên tâm làm.

“Vừa rồi, chúng tôi có chia sẻ với Thủ tướng Chính phủ về việc nếu có tổ chức đấu thầu thì cũng rất vướng. Mình làm một kiểu mà Thanh tra kiểm toán hiểu ngược lại ý mình thì rất khó. Vừa qua, Chính phủ tổ chức họp một phiên xây dựng pháp luật của tháng 8 liên quan đến luật về giá trong y tế. Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe những đóng góp của nhiều ban ngành liên quan. Hôm qua (24.8), 90% các đề xuất kiến nghị được tiếp thu và đưa vào dự thảo mới về luật đấu thầu. Từ đó, Bộ Y tế cũng sẽ yên tâm triển khai” - bà Đào Hồng Lan cho biết thêm.

NGUYỄN LY - ANH TÚ
TIN LIÊN QUAN

2 năm tự chủ toàn diện, Bệnh viện K không đầu tư được thiết bị y tế mới nào

Thùy Linh |

Theo lãnh đạo Bệnh viện K, trong suốt 2 năm tự chủ toàn diện, bệnh viện không đầu tư được thiết bị y tế mới nào, bệnh nhân ung thư phải chi trả chi phí nhiều hơn... Thậm chí, bệnh viện đang lúng túng trong việc đóng thuế đất và chưa biết xử lý thế nào. 

Thiết bị y tế tại Đà Nẵng mới đáp ứng 70% cho các cơ sở

THUỲ TRANG |

Ngày 4.8, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, việc thiếu trang thiết bị y tế hiện nay là tình trạng chung trên cả nước. Riêng với Đà Nẵng, các thiết bị y tế hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của các cơ sở y tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

2 năm tự chủ toàn diện, Bệnh viện K không đầu tư được thiết bị y tế mới nào

Thùy Linh |

Theo lãnh đạo Bệnh viện K, trong suốt 2 năm tự chủ toàn diện, bệnh viện không đầu tư được thiết bị y tế mới nào, bệnh nhân ung thư phải chi trả chi phí nhiều hơn... Thậm chí, bệnh viện đang lúng túng trong việc đóng thuế đất và chưa biết xử lý thế nào. 

Thiết bị y tế tại Đà Nẵng mới đáp ứng 70% cho các cơ sở

THUỲ TRANG |

Ngày 4.8, Sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, việc thiếu trang thiết bị y tế hiện nay là tình trạng chung trên cả nước. Riêng với Đà Nẵng, các thiết bị y tế hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu của các cơ sở y tế.