Nhiều F0 đãng trí, mất vị giác vì ảnh hưởng bởi hậu COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM  - Theo các chuyên gia, những bệnh nhân đã từng nhiễm COVID-19 sau khi âm tính trở lại sẽ mắc ít nhất một trong hơn 200 triệu chứng hậu COVID-19 gây ra.

Âm tính với COVID-19 nhưng chưa chắc sức khỏe đã ổn định

Nhiễm COVID-19 đến nay đã được hơn 1 tháng, bà Lê Thị Tuyết Hạnh (53 tuổi, quận 11) luôn trong tình trạng ù tai, mệt, tức ngực và khó thở. Theo bà Hạnh, có thời điểm bà cảm thấy chán nản vì tình trạng sức khỏe ngày càng đi xuống sau nhiễm COVID-19.

“Tôi đến bệnh viện, được các bác sĩ ở đây nói bị ảnh hưởng bởi hậu COVID-19, cho thuốc uống và còn nói có khi sẽ sống chung với các triệu chứng này lâu dài nên cần tĩnh dưỡng, chăm sóc sức khỏe tốt”, bà H chia sẻ.

Không chỉ người lớn tuổi bị ảnh hưởng, mà bệnh nhân N.M.T. (20 tuổi, ngụ tại TPHCM) cũng đến khám vì mất khứu giác dù đã khỏi COVID-19. Thỉnh thoảng, anh mới ngửi được mùi. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của một nhân viên pha chế nước hoa như anh T.

Bệnh nhân đến khám vì mệt mỏi sau khi nhiễm COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh nhân đến khám vì mệt mỏi sau khi nhiễm COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly

Sau khi thực hiện đánh giá, bác sĩ nhận định anh T. bị mất khứu giác ở mức độ nặng. Anh được chỉ định sử dụng thuốc nhỏ mũi có chứa corticoid. Ngoài ra, còn dùng thêm corticoid toàn thân kết hợp với một số thuốc hỗ trợ khác. Bên cạnh đó, người bệnh được hướng dẫn bài tập ngửi mùi tại nhà 3 lần mỗi ngày.

Sau gần 4 tuần, khứu giác của người bệnh dần cải thiện. Khoảng 2 tháng điều trị, anh T. đã hồi phục khứu giác hoàn toàn và có thể trở lại với công việc của mình.

Điều trị sớm, tránh di chứng về sau

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM sau khi đưa vào hoạt động phòng khám hậu COVID-19 được 3 ngày, các bác sĩ mỗi ngày tiếp nhận hơn 100 trường hợp đến khám, trong đó chủ yếu là những bệnh nhân có ít nhất 3 triệu chứng phổ biến trở lên như: khó thở, mệt mỏi và rụng tóc.

TS.BS Nguyễn Như Vinh - Trưởng Khoa Thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết: “Trên thế giới đã nghiên cứu có hơn 200 triệu chứng liên quan đến hậu COVID-19 như: Rối loạn tâm lý, lo âu, trầm cảm, mất mùi, lệch mùi, khó thở, hồi hộp, biếng ăn, khớp đau… Nếu bệnh nhân có ít nhất 5 triệu chứng thì khả năng cao đã bị ảnh hưởng hậu COVID-19”.

Cũng theo các bác sĩ, hội chứng hậu COVID-19 đa phần phục hồi nhưng nhanh hay chậm tùy thuộc vào mỗi người khác nhau, chỉ có một số ít để lại di chứng lâu.

“Chúng tôi quan ngại nhất là phổi, bệnh nhân bị tổn thương phổi trong giai đoạn cấp COVID-19. Đặc biệt, bệnh nhân không đến khám lâu ngày sẽ thành di chứng lâu dài, phổi hạn chế đi dẫn đến bệnh nhân khó thở một cách dai dẳng, khi trễ thì vấn đề phục hồi cực kỳ khó khăn”.

Điều quan trọng hơn là tất cả những người đã từng nhiễm COVID-19 sẽ có ít nhất một triệu chứng hậu COVID-19. Với những người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền uống thuốc thường xuyên bị hậu COVID-19. Những người bị COVID-19 nhập viện phải thở máy, thì nguy cơ hậu COVID-19 là cao.

“Người dân cần có theo dõi sức khỏe sau khi âm tính trở lại, đồng thời cần nhanh chóng đến các chuyên khoa về hậu COVID-19 để được thăm khám, tỷ lệ phục hồi cao hơn. Đặc biệt là những bệnh nhân đã từng nhiễm COVID-19 nặng”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Công an vào cuộc điều tra vụ người phụ nữ tử vong sau hút mỡ bụng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Công an quận 1 và quận 8 TPHCM xác nhận đã tiếp nhận được thông tin vụ người phụ nữ 31 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng và đang tiến hành thụ lý vụ việc để điều tra.

TPHCM có bệnh viện 4.000 giường tiếp nhận những ca nghi ngờ nhiễm Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM - Với việc đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến số 12 với công suất 4.000 giường, những người nhiễm COVID-19 nghi ngờ biến chủng Omicron sẽ được điều trị tại đây.

Bệnh viện dã chiến số 12 TPHCM tái khởi động ứng phó biến chủng Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Sở Y tế vừa chỉ định, Bệnh viện Da liễu đã tái khởi động lại Bệnh viện dã chiến số 12, tiếp nhận thu dung điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19, đặc biệt là sự chuẩn bị ứng phó khi có bệnh nhân nghi nhiễm biến chủng Omicron.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

TPHCM: Công an vào cuộc điều tra vụ người phụ nữ tử vong sau hút mỡ bụng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Công an quận 1 và quận 8 TPHCM xác nhận đã tiếp nhận được thông tin vụ người phụ nữ 31 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng và đang tiến hành thụ lý vụ việc để điều tra.

TPHCM có bệnh viện 4.000 giường tiếp nhận những ca nghi ngờ nhiễm Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM - Với việc đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến số 12 với công suất 4.000 giường, những người nhiễm COVID-19 nghi ngờ biến chủng Omicron sẽ được điều trị tại đây.

Bệnh viện dã chiến số 12 TPHCM tái khởi động ứng phó biến chủng Omicron

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Sở Y tế vừa chỉ định, Bệnh viện Da liễu đã tái khởi động lại Bệnh viện dã chiến số 12, tiếp nhận thu dung điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19, đặc biệt là sự chuẩn bị ứng phó khi có bệnh nhân nghi nhiễm biến chủng Omicron.