Nhiều ca mắc COVID-19 có tiên lượng tử vong tại Đà Nẵng

Lệ Hà |

"Hiện số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 có tiên lượng tử vong tại Đà Nẵng khá nhiều. Trước khi mắc COVID-19 thì những bệnh nhân này đều có nhiều bệnh nền, đang được điều trị tích cực và có tiên lượng tử vong cao", Ths Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đội điều trị COVID-19 đang ở Đà Nẵng cho biết.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Trọng Khoa, Đà Nẵng có năng lực y tế tương đối tốt, đáp ứng nhu cầu chung trong điều kiện bình thường. Điều lo ngại nhất chính là ổ dịch xuất hiện đầu tiên ở các khoa có bệnh nhân nặng, bệnh nhân nhiều bệnh nền như Hồi sức cấp cứu, Nội thận tiết liệu, Nội tổng hợp.

Tại những khoa này, những người mắc COVID-19 lại là những bệnh nhân vốn dĩ đã rất nặng như suy thận mạn, có nhiều bệnh nền, đang hồi sức, đang cấp cứu...

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh so sánh đợt dịch COVID-19 lần này với trước đây: Trong đợt dịch COVID-19 trước, ở Vĩnh Phúc, Bình Thuận hầu hết ca nhiễm là những người từ nước ngoài về, người không có bệnh nền nên tỉ lệ ca nặng rất ít so với đợt này. Đợt này số ca nặng rất nhiều và đòi hỏi huy động tổng lực chuyên gia về lĩnh vực hồi sức – cấp cứu mới có thể xử lý được. Đồng thời, cũng phải huy động rất nhiều phương tiện vật tư liên quan đến cấp cứu và hồi sức.

Hiện điều quan trọng của đội công tác là ưu tiên, tập trung lực lượng cứu chữa bệnh nhân; đồng thời phải giải tỏa được những bệnh nhân nặng đang nằm ở tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi tiến hành giảm tải, Bệnh viện Đà Nẵng hiện chỉ còn dưới 300 bệnh nhân điều trị, trong đó, không có bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, áp lực tại Bệnh viện Đà Nẵng đã được giảm đi rất nhiều.

Tại Huế, chuyến bay mang các thiết bị từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào Huế đã tới nơi. Các phương tiện và thiết bị cần thiết khác đã sẵn sàng, công tác hội chẩn chuyên môn gấp đã hoàn tất. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, có bệnh nhân 456 mắc huyết khối tĩnh mạch, có thể nguy kịch. Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội cấp tốc chuyển thiết bị vào can thiệp cứu người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cùng các đồng nghiệp ở Bệnh viện Trung ương Huế đưa ra phương án điều trị cứu bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Minh An
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cùng các đồng nghiệp ở Bệnh viện Trung ương Huế đưa ra phương án điều trị cứu bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: Minh An

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và GS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành can thiệp đặt filter tĩnh mạch chủ dưới cho bệnh nhân. Sau ca can thiệp tim mạch trong điều kiện đặc biệt này đã thành công.

Hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị các ca COVID-19 nặng từ Bệnh viện Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chuyển đến. Hiện bệnh viện điều trị 19 ca rất nặng.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng”

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa phát động chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp “Niềm tin chiến thắng” kêu gọi cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục nhận hỗ trợ xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 7.8, Viện Pasteur Nha Trang cho biết tiếp tục thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm xác định ca dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 5.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bộ Y tế phát động Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng”

Lệ Hà |

Bộ Y tế vừa phát động chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp “Niềm tin chiến thắng” kêu gọi cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.

Viện Pasteur Nha Trang tiếp tục nhận hỗ trợ xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 7.8, Viện Pasteur Nha Trang cho biết tiếp tục thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm xác định ca dương tính với SARS-CoV-2.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, liên quan tới Bệnh viện Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 5.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam, có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng.