Nhiều biện pháp gỡ khó cho ngành Y tế trước thực trạng y bác sĩ nghỉ việc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trước thực trạng có nhiều khó khăn của ngành Y tế, cùng với tình trạng nhiều y bác sĩ nghỉ việc trong điều kiện lực lượng của ngành Y còn khá "mỏng", địa phương đã triển khai nhiều biện pháp gỡ khó.

Theo báo cáo của ngành Y tế, trong năm 2021 toàn tỉnh có 99 y bác sĩ nghỉ việc ở các cơ sở công lập, trong đó có 11 trường hợp là nghỉ hưu. Nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, con số nghỉ việc đã là 91 trường hợp, trong đó có đến 15 bác sĩ, và số nghỉ hưu rất ít.

Bên cạnh đó, ngành y còn có nhiều vướng mắc khác như thiếu thuốc, kinh phí hoạt động do "hết tiền" vì thâm hụt kinh phí trong quá trình tổ chức phòng chống dịch COVID-19, do vướng mắc trong giải quyết Bảo hiểm xã hội... Đội ngũ nhân viên y tế nhiều việc, áp lực lớn nhưng chế độ chưa đảm bảo...

UBND tỉnh nhận định những khó khăn trên cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương trong cả nước. Vì vậy, tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp để gỡ khó cho ngành Y tế.

Cụ thể, tỉnh đang nhanh chóng giải quyết vấn đề thiếu thuốc, thiếu kinh phí hoạt động cho các bệnh viện, trung tâm y tế.  Địa phương đã đề nghị BHXH chuyển kinh phí vào đầu quý, thay vì phân bổ vào cuối quý. Qua đó đã có khoảng 161 tỉ đồng chuyển cho các cơ sở điều trị để mua sắm thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Đồng thời, con số thâm hụt kinh phí khoảng 73 tỉ đồng của các cơ sở điều trị trên toàn tỉnh cũng đang được UBND tỉnh xem xét tạm ứng có hoàn trả cho ngành Y tế, để tăng cường chi trả chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động cho nhân viên y tế và cơ sở điều trị.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh thông tin, sắp tới sẽ có khoảng 50 y bác sĩ sắp hoàn thành chương trình đào tạo tại Cần Thơ, sẽ bổ sung lực lượng cho đội ngũ y bác sĩ trên tỉnh, phần nào giải quyết tình trạng thiếu nhân sự của ngành Y tế.

Trong thời gian tới, tỉnh đang xây dựng phương án để tiếp tục triển khai 3 chương trình: hỗ trợ đào tạo, giữ chân nhân tài, thu hút y bác sĩ... nhằm bổ sung lực lượng đội ngũ nhân viên y tế.

Tỉnh hy vọng các qua các giải pháp này sẽ từng bước nâng cao nhân lực, chất lượng khám chữa bệnh của ngành y, qua đó tăng cường cho tuyến y tế xã và phục vụ trong các bệnh viện đa khoa của địa phương.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ thôi việc, bỏ bệnh viện công: Đâu là lời giải?

Nhóm PV |

Trong đó, năm 2021 có 5.284 viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc; 6 tháng đầu năm 2022, có 4.113 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc (3.756 viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các Sở Y tế và 357 viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế). Đây rõ ràng là một thách thức lớn đối với ngành y và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan mới được bổ nhiệm.

Đồng Nai: Sau bác sĩ, tới lượt hàng loạt điều dưỡng nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ trong khoảng 6 tháng đầu năm 2022, Đồng Nai đã có 230 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế nghỉ việc. Tuy nhiên, hiện nay điều mà các bệnh viện đang lo lắng nhất là tình trạng điều dưỡng nghỉ việc vì đây là lực lượng thường trực chăm sóc bệnh nhân, liên tục phải đi làm tua 2, tua 3, chịu nhiều áp lực nhất và mức thu nhập thấp.

Đồng Nai rà soát, đề xuất giải pháp giữ chân bác sĩ, nhân viên y tế

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Liên quan đến việc bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa cho biết cơ quan chuyên môn đang rà soát tham mưu chính sách thu hút hỗ trợ nhân viên y tế gắn bó lâu dài, ngoài ra có chế độ lương bổng, môi trường làm việc thuận lợi để phát huy khả năng cống hiến của nhân viên y tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bác sĩ thôi việc, bỏ bệnh viện công: Đâu là lời giải?

Nhóm PV |

Trong đó, năm 2021 có 5.284 viên chức y tế xin thôi việc hoặc bỏ việc; 6 tháng đầu năm 2022, có 4.113 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc (3.756 viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các Sở Y tế và 357 viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế). Đây rõ ràng là một thách thức lớn đối với ngành y và quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan mới được bổ nhiệm.

Đồng Nai: Sau bác sĩ, tới lượt hàng loạt điều dưỡng nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Chỉ trong khoảng 6 tháng đầu năm 2022, Đồng Nai đã có 230 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế nghỉ việc. Tuy nhiên, hiện nay điều mà các bệnh viện đang lo lắng nhất là tình trạng điều dưỡng nghỉ việc vì đây là lực lượng thường trực chăm sóc bệnh nhân, liên tục phải đi làm tua 2, tua 3, chịu nhiều áp lực nhất và mức thu nhập thấp.

Đồng Nai rà soát, đề xuất giải pháp giữ chân bác sĩ, nhân viên y tế

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Liên quan đến việc bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa cho biết cơ quan chuyên môn đang rà soát tham mưu chính sách thu hút hỗ trợ nhân viên y tế gắn bó lâu dài, ngoài ra có chế độ lương bổng, môi trường làm việc thuận lợi để phát huy khả năng cống hiến của nhân viên y tế.