Nhiều bệnh viện tại TPHCM trở lại hoạt động khám chữa bệnh cho người dân

Huyên Nguyễn |

Theo kế hoạch, sau ngày 30.9, thành phố sẽ chuyển đổi trở lại các bệnh viện đa khoa quận huyện về công năng ban đầu làm khám chữa bệnh cho người dân.

Giảm dần bệnh viện điều trị COVID-19

Trong thời gian tới, kế hoạch của TPHCM là giảm dần các khu cách ly tập trung theo lộ trình, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu đã thông tin như vậy.

Theo ông Châu, sau ngày 30.9, TPHCM sẽ chuyển đổi trở lại các bệnh viện đa khoa quận huyện về công năng ban đầu để điều trị các bệnh ngoài COVID-19. Trước mắt, từ ngày 16.9 - 30.9, TPHCM có kế hoạch thí điểm việc chuyển đổi bệnh viện tại 3 địa phương là huyện Cần Giờ, Củ Chi và quận 7.

Chiều 22.9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM thông tin thêm về kế hoạch chuyển đổi công năng của các bệnh viện dã chiến để trở lại bình thường. Bà Mai khẳng định, quá trình chuyển đổi vẫn sẽ đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Bà Mai cho biết việc chuyển đổi có lộ trình nên Ban Giám đốc Sở Y tế đang làm việc để thống nhất với bệnh viện, đơn vị trực thuộc với mục tiêu làm sao đảm bảo an toàn nhất cho bệnh nhân.

Với bệnh viện điều trị COVID-19 huyện Cần Giờ, Sở cho chuyển đổi công năng trước vì đây là vùng xanh và số bệnh nhân COVID-19 giảm dần.

Bà Mai nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ của ngành Y tế là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân, bao gồm của cả bệnh nhân COVID-19 và các bệnh khác. Sở Y tế có lộ trình chuyển đổi việc khám chữa bệnh và sẽ có phương án chắc chắn để đảm bảo sức khỏe cho người bệnh.

Số ca tử vong tại TPHCM đang có chiều hướng giảm dần.
Số ca tử vong tại TPHCM đang có chiều hướng giảm dần.

Tỉ lệ tiêm vaccine giảm do người tiêm giảm

Lí giải về số liệu tiêm chủng tại thành phố trong ngày 21.9 chỉ đạt 51.300 mũi, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết theo số liệu tổng hợp đến nay, tỉ lệ bao phủ vaccine tại thành phố đạt khoảng 96%. Con số này được tính theo số liệu dân số TPHCM tính đến ngày 30.6, toàn thành phố có khoảng 7,2 triệu người trên 18 tuổi. Tuy nhiên, số lượng này chênh lệch khá lớn do trước khi giãn cách xã hội, nhiều người trở về quê hoặc đã mắc COVID-19.

"Hiện tại, một số địa phương vẫn liên tục gọi người dân ra tiêm vaccine để tiêm vét mũi 1 nhưng một số người không liên lạc được, số khác về quê. Chính vì vậy, số lượng mũi tiêm vaccine của thành phố những ngày gần đây không còn cao so với giai đoạn đỉnh điểm (hơn 300.000 mũi/ngày)", ông Tâm cho biết.

Trước ý kiến cho rằng một số điểm tiêm tại TPHCM tạm ngừng tiêm có phải do hết vaccine hay tập trung cho công tác xét nghiệm hay không, lãnh đạo HCDC cho biết, bên cạnh xét nghiệm thì vaccine là mục tiêu quan trọng tại TPHCM. Vì thế, chiến lược của TPHCM là đảm bảo song song 2 mục tiêu này.

Về câu hỏi TPHCM có thiếu vaccine hay không, ông Tâm khẳng định, tại kho của HCDC vẫn còn vaccine và đang cấp phát đều đặn cho các địa phương để tiêm chủng theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 21.9 là 8.927.763, tăng 51.300 mũi vaccine so với ngày 20.9. Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.781.748, mũi 2 là 2.146.015, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.041.621.

Số lượng mũi vaccine đã tiêm tại TPHCM.
Số lượng mũi vaccine đã tiêm tại TPHCM.

Tính đến 18h ngày 21.9, có 348.758 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 348.279 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 479 trường hợp nhập cảnh.

Thành phố hiện đang điều trị 40.970 bệnh nhân, trong đó: có 3.731 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.174 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 21.9, có 3.435 bệnh nhân nhập viện, có 2.726 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 176.953), 181 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 13.807).

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phân bổ trên 100.000 liều vaccine để tiêm cho phụ nữ mang thai

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết đã phân bổ trên 100.000 liều vaccine để tiêm cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, đơn vị này khẳng định đủ giường hồi sức cấp cứu (ICU) điều trị cho bệnh nhân nặng.

TPHCM sẽ tính toán hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên

Huyên Nguyễn |

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết trong quá trình bàn bạc chuẩn bị cho những kế hoạch sau 30.9, Ban chỉ đạo sẽ tính toán giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên.

Nhiều thủ tục khi người dân muốn chuyển tuyến lên TPHCM khám chữa bệnh

Thành An |

Ngày 18.9, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có văn bản hướng dẫn về việc bệnh nhân chuyển tuyến đi TPHCM khám chữa bệnh, hoặc vào tỉnh trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Theo đó, muốn chuyển lên TPHCM khám chữa, bệnh nhân phải được kiểm tra phê duyệt nhiều thủ tục.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

TPHCM: Phân bổ trên 100.000 liều vaccine để tiêm cho phụ nữ mang thai

Huyên Nguyễn |

Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết đã phân bổ trên 100.000 liều vaccine để tiêm cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, đơn vị này khẳng định đủ giường hồi sức cấp cứu (ICU) điều trị cho bệnh nhân nặng.

TPHCM sẽ tính toán hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên

Huyên Nguyễn |

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết trong quá trình bàn bạc chuẩn bị cho những kế hoạch sau 30.9, Ban chỉ đạo sẽ tính toán giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chi phí xét nghiệm cho nhân viên.

Nhiều thủ tục khi người dân muốn chuyển tuyến lên TPHCM khám chữa bệnh

Thành An |

Ngày 18.9, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có văn bản hướng dẫn về việc bệnh nhân chuyển tuyến đi TPHCM khám chữa bệnh, hoặc vào tỉnh trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Theo đó, muốn chuyển lên TPHCM khám chữa, bệnh nhân phải được kiểm tra phê duyệt nhiều thủ tục.