Nhiều bệnh viện tại TPHCM hết huyết thanh kháng nọc rắn khi bị cắn

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hiện nhiều bệnh viện tại TPHCM đang rơi vào tình trạng thiếu huyết thanh điều trị khi bị rắn cắn, nếu không có huyết thanh này nguy cơ tử vong của bệnh nhân sẽ cao hơn.

Vừa qua, bé gái 4 tuổi ở tỉnh Phú Yên không may bị rắn cạp nia cắn, để cứu bệnh nhi gia đình đã liên hệ một số bệnh viện lớn tại TPHCM để xin cấp huyết thanh nọc rắn cạp nia, nhưng đều được thông báo hết. Sau 5 ngày điều trị tích cực khi bị suy thận, bé gái đã không qua khỏi vì các bệnh viện không có huyết thanh kháng độc.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, hiện bệnh viện chỉ có huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất, rắn lục đen, rắn chàm quạp, còn huyết thanh kháng nọc rắn cạp nong, cạp nia đã hết từ lâu.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 lý giải do các trường hợp bị rắn cạp nong, cạp nia cắn không nhiều nên các công ty ít khi nhập về vì sợ lỗ. Bên cạnh đó, khi bị rắn này cắn có thể điều trị thay thế bằng phương pháp hỗ trợ hô hấp. Bệnh nhân sẽ được thở máy khoảng hai tuần, tiên lượng sống cao.

Còn ghi nhận tại Bệnh viện Chợ rẫy TPHCM, khoảng 1 năm nay, huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đã hết. Trước kia, loại huyết thanh này được nhập khẩu từ Thái Lan nhưng do đại dịch COVID-19, huyết thanh này chưa sản xuất nên tại Việt Nam không có huyết thanh này sử dụng.

TS.BS Lê Quốc Hùng - Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, khi bệnh nhân bị rắn cạp nia cắn sẽ có những triệu chứng đau người, đau họng, sụp mi, há miệng hạn chế sau đó nuốt khó, liệt các cơ hô hấp và liệt chi, ngọn chi thường liệt cuối cùng. Liệt với tính chất liệt ngoại biên, đối xứng hai bên, liệt kiểu lan xuống (từ đầu trở xuống), khi hồi phục thì ngọn chi thường là nơi hồi phục trước.

Điều quan trọng là bệnh nhân được cấp cứu kịp thời khi rắn cắn, vì nọc rắn khi chưa xâm nhập vào cơ thể nhiều thì bệnh nhân sẽ được cho điều trị theo phương pháp thở máy, giải hoàn toàn độc tố đến khi hết độc trong người. Nếu có huyết thanh kháng rắn nọc cạp nia thì khả năng hồi phục nhanh hơn.

Cũng theo bác sĩ Hùng, không chỉ huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia mà bệnh viện còn thiếu cả huyết thanh kháng nọc rắn hổ chúa.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Dịch sốt xuất huyết tăng gấp 5 lần, nhiều điểm nóng mới phát sinh

Nguyễn Ly |

TPHCM - Tính từ đầu năm tới ngày hôm nay, TPHCM ghi nhận 7 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch phức tạp, UBND TPHCM và Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Hóc Môn. Đây là 1 trong 5 quận, huyện có số ca mắc nhiều nhất TPHCM.

TPHCM: Xuất hiện thêm 79 ổ dịch sốt xuất huyết mới

NGUYỄN LY |

TPHCM – Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, (HCDC) chỉ trong vòng 7 ngày, thành phố ghi nhận 943 mắc sốt xuất huyết, tăng 19,7% so với trung bình 4 tuần trước.

Mỗi ngày có 3-5 người bị rắn cắn phải vào Trung tâm Chống độc- BV Bạch Mai

Hương Giang |

Số bệnh nhân phải nhập viện do rắn cắn đang tăng lên đáng kể. Trung bình, mỗi ngày Trung tâm Chống độc- Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 3-5 bệnh nhân bị rắn cắn phải nhập viện với các mức độ nặng- nhẹ khác nhau.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

TPHCM: Dịch sốt xuất huyết tăng gấp 5 lần, nhiều điểm nóng mới phát sinh

Nguyễn Ly |

TPHCM - Tính từ đầu năm tới ngày hôm nay, TPHCM ghi nhận 7 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch phức tạp, UBND TPHCM và Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Hóc Môn. Đây là 1 trong 5 quận, huyện có số ca mắc nhiều nhất TPHCM.

TPHCM: Xuất hiện thêm 79 ổ dịch sốt xuất huyết mới

NGUYỄN LY |

TPHCM – Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, (HCDC) chỉ trong vòng 7 ngày, thành phố ghi nhận 943 mắc sốt xuất huyết, tăng 19,7% so với trung bình 4 tuần trước.

Mỗi ngày có 3-5 người bị rắn cắn phải vào Trung tâm Chống độc- BV Bạch Mai

Hương Giang |

Số bệnh nhân phải nhập viện do rắn cắn đang tăng lên đáng kể. Trung bình, mỗi ngày Trung tâm Chống độc- Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 3-5 bệnh nhân bị rắn cắn phải nhập viện với các mức độ nặng- nhẹ khác nhau.