Nhiều bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca mắc mới giảm: Việt Nam không thể chủ quan

Thùy Linh - Hải Nguyễn |

Chiều 7.4, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ngày 7.4, cả nước đã có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Các ca mắc mới có dấu hiệu giảm so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dịch tễ, chúng ta không thể chủ quan vì dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường.

“Tôi được điều trị ở một bệnh viện tốt”

Trong đó có 7 bệnh nhân người nước ngoài và 20 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Đối với các bệnh nhân mắc COVID-19, những ngày điều trị là hành trình không thể quên của họ. Ông P.X.K (SN 1965)- Yên Thành, Nghệ An, 1 trong 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết: “Ở nước ngoài, tôi đi khám, họ báo kết quả dương tính nhưng rồi cho về nhà, tự cách ly ở nhà. Tôi nằm 1 tuần, không có người chăm sóc hỏi han, cơ thể nóng sốt 38,5 - 39oC. Tôi sợ quá, phải mua vé máy bay về Việt Nam để điều trị. Lúc tôi trở về Việt Nam, ở Mỹ có rất ít ca nhiễm”.

“Tuổi tôi cao, sức khỏe yếu, chỉ có ở quê nhà, tôi mới được điều trị và chăm sóc chu đáo như vậy. Mọi thứ rất rất tốt, các y bác sĩ đều rất nhiệt tình, tôi thực sự rất cám ơn bác sĩ ở bệnh viện, cảm ơn Đảng, Nhà nước. Tôi sẽ không quay trở lại Mỹ” - ông K tâm sự.

Cũng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong số 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh có 1 bệnh nhân quốc tịch Pháp. Bệnh nhân số 72 là một y tá, quốc tịch Pháp. Cô là 1 trong 11 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh chiều 7.4. Chia sẻ với phóng viên Lao Động, cô cho biết, cảm xúc của cô về những ngày điều trị ở Việt Nam thật khó tả. “Mặc dù dương tính với virus này nhưng tôi không có triệu chứng, không sốt” - cô gái nói.

Nói về các bác sĩ Việt Nam, nữ y tá người Pháp bày tỏ thái độ hài lòng và ấn tượng: “Ồ, họ làm tốt lắm, làm tốt lắm. Chúng tôi hiểu là mình đang được ở trong một bệnh viện tốt. Chúng tôi được làm những xét nghiệm và các bác sĩ điều trị cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy yên tâm về điều đó”.

PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu Ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 cho biết: Với 27 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ các cơ sở điều trị, điều này cho thấy công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong thời gian qua đã có những bước tiến đáng kể, người bệnh nặng đã có tiến triển tích cực.

Tín hiệu tốt cho công cuộc chống dịch

PGS. TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đánh giá: Nhiều biện pháp được thực hiện quyết liệt, chẳng hạn từ giai đoạn 2 chúng ta đã áp dụng cách ly triệt để những người nhập cảnh, những người dương tính và những người liên quan. Hàng chục nghìn người đã được quản lý, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Đó là những biện pháp quyết liệt nhằm khống chế dịch bệnh nguy hiểm này. Hiện tại, biện pháp giãn cách xã hội đang phát huy hiệu quả. Dù vẫn còn các ca dương tính xuất hiện, con số đã giảm trong những ngày gần đây. Đó là một tín hiệu tốt cho công cuộc chống dịch. “Theo tôi, đề xuất kéo dài thời gian giãn cách là phù hợp với tình hình dịch tễ trong nước và quốc tế”.

PGS Nga cho rằng, việc các ca mắc COVID-19 giảm mặc dù là tín hiệu vui, nhưng nó chưa có giá trị dịch tễ để đánh giá dịch đã lui.

“Phải ít nhất trong 2 tuần mới có thể nói dịch đã lui hay chưa. Hiện tại, chúng ta chưa thể nói được điều gì. Chúng ta đang trong 2 tuần thực hiện việc giãn cách xã hội, nếu làm tốt, chúng ta mới kiểm soát được dịch bệnh. Khi qua 15 ngày cách ly, mà vẫn có các ca bệnh mới thì chúng ta phải tiếp tục bao vây, dập tắt ổ dịch và có khả năng phải thực hiện tiếp giãn cách xã hội” - ông khẳng định.

Và nếu không có ca bệnh mới, về cơ bản, Việt Nam đã khống chế được dịch trên lãnh thổ Việt Nam và có thể xem xét việc giảm dần giãn cách xã hội. Khi đó chúng ta tiếp tục tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới để khóa chặt các ca bệnh từ ngoài vào và cố gắng duy trì cho đến khi dịch bệnh trên thế giới thoái lui.

Thời gian qua, chúng ta phát hiện những ca mắc qua xét nghiệm từ người nhập cảnh nhiều, người nghi ngờ nhiễm bệnh, nhưng xét nghiệm trong cộng đồng thì cũng chưa nhiều, nên chưa đánh giá được đầy đủ bức tranh dịch tễ.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết thêm,  điều quan trọng ở thời điểm này là phải thực hiện quyết liệt việc giãn cách xã hội, bản chất là ngăn không cho người bệnh tiếp xúc với người lành và ngược lại. Những người dương tính với virus sẽ bị lộ diện. Nếu không quyết liệt, toàn bộ công sức của chúng ta sẽ bị vô hiệu hóa.

Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số lên 249 ca

Tính đến 18h, ngày 7.4,  Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên 249 ca. Theo đó, tổng số ca mắc ở Việt Nam hiện là 249 trường hợp. Trong đó, có 156 người từ nước ngoài chiếm 62,6%; 93 người lây nhiễm thứ phát trong đó 63 người thuộc ổ dịch nội địa. C.H

Thùy Linh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cả nước có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Hôm nay (7.4), cả nước có 27 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Ca thứ 30, 31 được công bố khỏi bệnh, Huế hết bệnh nhân bị COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hai bệnh nhân bị COVID-19 thứ 30 và 31 điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh, Huế không còn ca bị COVID-19.

Bệnh nhân thứ 4 tại Đà Nẵng khỏi bệnh: “Tôi rất ấn tượng về Việt Nam”

THUỲ TRANG |

Chiều 3.4, bệnh nhân quốc tịch Mỹ, ca nhiễm COVID-19 thứ 4 tại Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cả nước có thêm 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thùy Linh |

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Hôm nay (7.4), cả nước có 27 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Ca thứ 30, 31 được công bố khỏi bệnh, Huế hết bệnh nhân bị COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hai bệnh nhân bị COVID-19 thứ 30 và 31 điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được công bố khỏi bệnh, Huế không còn ca bị COVID-19.

Bệnh nhân thứ 4 tại Đà Nẵng khỏi bệnh: “Tôi rất ấn tượng về Việt Nam”

THUỲ TRANG |

Chiều 3.4, bệnh nhân quốc tịch Mỹ, ca nhiễm COVID-19 thứ 4 tại Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh.