Nhân viên y tế vui mừng vì ca cấp cứu tai nạn giao thông do rượu bia giảm

Trang Hà |

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại Bệnh viện Việt Đức, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện giảm. Đặc biệt, những năm trước, trên 50% số ca tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu, năm nay tỉ lệ này còn từ 15-20%.

Cấp cứu tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia Tết 2023 giảm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, TS.BS Quách Văn Kiên - Khoa phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong những ngày nghỉ Tết, số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông giảm hơn năm trước, tuy nhiên số ca tăng dần theo ngày từ mùng 1 đến mùng 4.

“Số lượng bệnh nhân có nồng độ cồn chỉ chiếm từ 15-20% trong tổng số ca tai nạn giao thông nhập viện, điều này rất đáng mừng khi quy định pháp luật về cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông được thực thi nghiêm chỉnh" - BS Kiên nói.

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức ngày 26.1 (mùng 5 Tết Quý Mão). Ảnh: Trang Hà
Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức ngày 26.1 (mùng 5 Tết Quý Mão). Ảnh: Trang Hà

Bác sĩ cũng cho biết, năm nay tình hình cấp cứu, xử trí chấn thương trong những ngày Tết nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với năm trước.

"Năm nay, không xảy ra tình trạng quá tải phòng mổ. Nếu như năm trước số bệnh nhân phải thở máy do mổ sọ não nhiều, thậm chí, phải chuyển bớt bệnh nhân sang các cơ sở y tế quanh Hà Nội để bố trí mổ sớm thì hiện ở bệnh viện vẫn còn 3 phòng mổ để các tua trực thực hiện các ca phẫu thuật sọ não cũng như chấn thương" - BS Kiên thông tin.

Bác sĩ Kiên thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Trang Hà
Bác sĩ Kiên thăm khám bệnh nhân. Ảnh: Trang Hà

Trực Tết tại bệnh viện ngày mùng 1 và mùng 5 Tết, điều dưỡng Trần Thị Nhàn - Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Việt Đức cho biết - các ca cấp cứu giảm so với những năm trước.

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi số ca cấp cứu tai nạn giao thông do rượu bia giảm. Tôi hy vọng bình an và sức khỏe đến với tất cả mọi người, mong rằng sẽ có ít người phải nhập viện. Tôi rất vui vì đã góp sức cùng cả nước chăm sóc bệnh nhân, giúp mọi người có sức khỏe tốt nhất" - điều dưỡng Nhàn chia sẻ.

 
Điều dưỡng Nhàn hỏi han bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: Trang Hà

Theo dự đoán, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão nên lượng người di chuyển về Hà Nội sẽ đông. Do đó, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức đã duy trì kíp cấp cứu khoảng 20 y bác sĩ đầy đủ các chuyên khoa.

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo người điều khiển phương tiện giao thông không uống bia rượu, đội mũ bảo hiểm đầy đủ, làm chủ tốc độ để tránh các rủi ro trên đường.

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tai nạn giao thông tăng số ca nhập viện, nhưng giảm số ca tử vong so với Tết Nhâm Dần 2022.

Tính đến 7h sáng ngày mùng 5 Tết Quý Mão 2023, sau 6 ngày nghỉ Tết đã có 9.716 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm 36,8% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 15,6% so với cùng kỳ Tết Nhâm dần 2022.

Đã có 217 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 8 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Ca cấp cứu tai nạn giao thông do rượu, bia giảm

Lệ Hà |

Sáng 26.1 (mùng 5 Tết), thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Trong 4 ngày đầu năm mới (từ ngày mùng 1 đến mùng 4), tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 521 trường hợp, trong đó số cấp cứu do tai nạn giao thông là 256 ca, trong đó có 64 ca chấn thương sọ não.

48 người chết vì tai nạn giao thông sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Văn Thắng |

Sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông làm chết 48 người và bị thương 61 người.

Ám ảnh tai nạn giao thông ngày Tết vì rượu bia

Minh Hạnh |

Chỉ mới 2 ngày nghỉ lễ, cả nước đã có đến hàng trăm vụ tai nạn giao thông, trong đó không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu. Đa phần trong số người bị tai nạn có hơi men trong người.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Chỉ thị 07 của Thủ tướng: Quản lý chặt thông tin trên báo chí, mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, viên chức làm công tác truyền thông.

Hà Nội: Nắp cống nhô cao bất thường “rình rập” người đi đường

Việt Dũng - Bảo Thoa |

Theo ghi nhận, tại đoạn đường Ngã 3 đường đôi (Đại Mỗ - Nam Từ Liêm) nhiều nắp cống, nắp hố ga lắp đặt nhô cao hơn mặt đường đến hơn 10cm, thậm chí có những nắp cống bị mất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người đi đường.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Ca cấp cứu tai nạn giao thông do rượu, bia giảm

Lệ Hà |

Sáng 26.1 (mùng 5 Tết), thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Trong 4 ngày đầu năm mới (từ ngày mùng 1 đến mùng 4), tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu là 521 trường hợp, trong đó số cấp cứu do tai nạn giao thông là 256 ca, trong đó có 64 ca chấn thương sọ não.

48 người chết vì tai nạn giao thông sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Văn Thắng |

Sau 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông làm chết 48 người và bị thương 61 người.

Ám ảnh tai nạn giao thông ngày Tết vì rượu bia

Minh Hạnh |

Chỉ mới 2 ngày nghỉ lễ, cả nước đã có đến hàng trăm vụ tai nạn giao thông, trong đó không ít trường hợp phải nhập viện cấp cứu. Đa phần trong số người bị tai nạn có hơi men trong người.