Nhân viên y tế kiệt sức, ngất xỉu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Lệ Hà |

Làm việc liên tục hơn 20 tiếng mỗi ngày trong nắng nóng để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, truy vết, nhiều nhân viên y tế Bắc Ninh đã ngất xỉu vì kiệt sức.

Những ngày này, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ luôn trên 35 độ C nhiều nhân viên y tế tại các vùng có dịch COVID-19 nói chung và ở tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương làm xét nghiệm, truy vết các F.

Với tinh thần: Thần tốc, thần tốc trong mọi hoạt động, đặc biệt là truy vết và xét nghiệm để ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch COVI-19, nhân viên y tế đã hết mình hoàn thành công việc.

BS Nguyễn Hồng Hải - TTYT huyện Quế Võ cũng bị ngất sau khi lấy mẫy XN cho người dân trên địa bàn huyện ngày 22/5 được đồng nghiệp chăm sóc.
BS Nguyễn Hồng Hải - TTYT huyện Quế Võ cũng bị ngất sau khi lấy mẫy xét nghiệm cho người dân trên địa bàn huyện ngày 22.5 được đồng nghiệp chăm sóc. Ảnhh: CDC Bắc Ninh

Hiện các điểm nóng của dịch COVID-19, nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ làm việc dưới nắng nóng trên 35 độ C nhiều giờ, mồ hôi vã ra như tắm nhưng cũng không dám thay đồ ra. Ai cũng phải cố gắng vì cái chung. Nhân viên y tế tại Bắc Ninh cũng như nhiều tỉnh, thành không quản ngày trong thời tiết oi bức với bộ đồ bảo hộ để. Nhiều người mệt lả, kiệt sức khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ở các điểm dịch.

Hình ảnh nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm tại Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh ngất xỉu sáng 22.5.2021. Clip: Thanh Xuân

Không chỉ cán bộ làm nhiệm vụ căng thẳng, người bị cách ly cũng có phần mệt mỏi, lo lắng, có khi cả đêm không ngủ.

Hình ảnh một nhân viên y tế cùng các đồng nghiệp lấy 28.000 mẫu tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bị kiệt sức trong ngày 22.5 khiến nhiều người cảm động.

Dù nắng nóng, mệt mỏi nhưng nhân viên y tế nơi đây vẫn nêu cao tinh thần: Tăng tốc xét nghiệm để phát hiện các ca nhiễm mới, giúp truy vết, cách ly, khoanh vùng và dập dịch triệt để.

Những ngày trước, chi viện cho ổ dịch Mão Điền, y sĩ Lê Thị Nhung - Trung tâm y tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cũng ngất xỉu khi phải làm việc quá sức.

Chị Nhung kiệt sức không thể cởi được bộ đồ bảo hộ, sau đó nôn và ngất đi hôm làm việc 9.5. Ảnh: Nguyễn Hướng.
Chị Nhung kiệt sức không thể cởi được bộ đồ bảo hộ, sau đó nôn và ngất đi hôm làm việc 9.5. Ảnh: Nguyễn Hướng.

Ngày 9.5, chị nhận nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân tới các khu cách ly. Dưới trời nắng nóng trên 35 độ C, nữ y sĩ 43 tuổi đột ngột gục xuống như cây chuối đổ, ngất xỉu sau chuyến đi thứ 6. Đồng nghiệp dìu vào phòng, cởi vội bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang, chị nôn thốc tháo. Nằm được một lúc, nữ y sĩ tỉnh dần, được mọi người cho uống một cốc nước bù điện giải. Mồ hôi chưa ráo, chị lại tiếp tục công việc.

Nhân viên y tế kiệt sức sau khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Ninh. Ảnh: CDC Bắc Ninnh
Ngày hôm đó, chị Nhung không phải là người duy nhất kiệt sức đến ngất xỉu. Một y tá cũng đổ gục giống chị. Ngày hôm sau, hai nhân viên y tế khác ở đây cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Hình ảnh nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm tại Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh ngất xỉu sáng 22.5.2021. Clip: Thanh Xuân
Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh từ bên trong tâm dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Hà Phương |

Bắc Ninh đã tiến hành cách ly xã hội đối với toàn bộ các huyện Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ và TP.Bắc Ninh. Các điểm cách ly y tế, cách ly khu dân cư đều được lực lượng chức năng chốt trực nghiêm ngặt giúp người dân yên tâm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Cán bộ y tế chống dịch COVID-19 kiệt sức nằm bên vệ đường

Lệ Hà |

Hình ảnh hai người mặc đồ bảo hộ kín mít nằm ngủ bên vệ đường được cộng đồng mạng chia sẻ những ngày qua là cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ (Điện Biên) và lái xe làm công việc vận chuyển những trường hợp F0, F1 đến những khu cách ly, điều trị.

Sẵn sàng hỗ trợ Bắc Ninh nếu số ca mắc mới, số ca diễn tiến nặng tăng

THÙY LINH |

Nhận định về tình hình dịch bệnh tại Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, trong trường hợp số lượng ca mắc mới, số ca diễn tiến nặng sẽ tiếp tục tăng - Bộ sẽ chỉ đạo sẵn sàng hỗ trợ tỉnh về nhân lực, vật lực.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hình ảnh từ bên trong tâm dịch COVID-19 ở Bắc Ninh

Hà Phương |

Bắc Ninh đã tiến hành cách ly xã hội đối với toàn bộ các huyện Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ và TP.Bắc Ninh. Các điểm cách ly y tế, cách ly khu dân cư đều được lực lượng chức năng chốt trực nghiêm ngặt giúp người dân yên tâm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Cán bộ y tế chống dịch COVID-19 kiệt sức nằm bên vệ đường

Lệ Hà |

Hình ảnh hai người mặc đồ bảo hộ kín mít nằm ngủ bên vệ đường được cộng đồng mạng chia sẻ những ngày qua là cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ (Điện Biên) và lái xe làm công việc vận chuyển những trường hợp F0, F1 đến những khu cách ly, điều trị.

Sẵn sàng hỗ trợ Bắc Ninh nếu số ca mắc mới, số ca diễn tiến nặng tăng

THÙY LINH |

Nhận định về tình hình dịch bệnh tại Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, trong trường hợp số lượng ca mắc mới, số ca diễn tiến nặng sẽ tiếp tục tăng - Bộ sẽ chỉ đạo sẵn sàng hỗ trợ tỉnh về nhân lực, vật lực.