Xuất hiện ca F0 là điều đã dự báo từ trước
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng, việc xuất hiện những ca mắc COVID-19 trong hai ngày gần đây ở Hà Nội là những điều có thể dự báo và đã có kịch bản từ trước.
“Sau mấy tháng giãn cách, chúng ta không thể khẳng định đã dập dịch hoàn toàn và không còn bất kì F0 COVID-19 nào trong cộng đồng. Tôi cho rằng vẫn đang lẩn khuất một số ca, những người ho, sốt không kiểm soát được. Ngoài ra việc kiểm soát người đi từ vùng dịch về không thể triệt để 100%” – ông Phu phân tích.
Còn theo bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn, thời gian qua, Hà Nội đã khống chế dịch tương đối tốt, tuy nhiên từ hôm qua đến nay Hà Nội đã phát hiện thêm các ca dương tính trong cộng đồng.
Ông Phúc phân tích, có 2 trường hợp có hệ số CT thấp – nghĩa là tải lượng virus đang rất cao. Điều đó có nghĩa là 2 ca này nhiễm bệnh trong thời gian 1 tuần. Với tải lượng virus tương đối cao như vậy thì khả năng truyền bệnh cho người khác rất cao. Như vậy sẽ có những trường hợp F1 trở thành F0.
“Tôi cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể truy vết và thực hiện các biện pháp cách ly, dập dịch sớm, khống chế được các ổ dịch. Đến thời điểm này tôi cho rằng Hà Nội có thể phát hiện thêm 1 số ca nhiễm nữa trong chuỗi lây nhiễm này, nhưng sẽ sớm khống chế được dịch” - Bác sĩ Phúc nói.
Không thể kỳ vọng vào xã hội Zero COVID-19
Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, chúng ta không thể kỳ vọng vào xã hội Zero COVID, nghĩa là không có 1 ca COVID-19 nào trong cộng đồng, bằng chứng là trong suốt thời gian qua, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong gần 2 tháng. Hà Nội đã thực hiện các công tác truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng, đặc biệt các ổ dịch nóng đã được xét nghiệm gần như 100%.
Nhưng sau đó vẫn xuất hiện các ca bệnh, đó là bằng chứng cho thấy không thể nào vét sạch được COVID-19 trong cộng đồng. Đó là điều mà cho đến giờ phút này có thể nói là bất khả kháng. Do vậy không có cách nào khác, chúng ta phải chấp nhận sống cùng COVID-19.
Hà Nội có một điều may mắn là đã tiêm mũi 1 được cho hầu hết những người trên 18 tuổi trừ trường hợp không thể tiêm, ngoài ra mũi 2 đã tiêm được cho khoảng 12%, đó là nền tảng, cơ sở để chúng ta chuyển sang trạng thái sống chung với COVID-19.
“Chúng ta hoàn toàn vẫn có thể mở cửa theo lộ trình chứ không có vấn đề gì hoảng hốt hay e ngại. Nhưng những ca cộng đồng này cũng là hồi chuông cho thấy chúng ta không được phép chủ quan, với mỗi người dân luôn phải có biện pháp phòng vệ cá nhân thật tốt, luôn phải nghĩ rằng virus vẫn đang rình rập xung quanh mình. Chúng ta sinh hoạt, làm việc nhưng phải tuân thủ quy tắc của cơ quan chức năng quy định” – ông Phúc nói.
Còn theo Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Hà Nội phải tiếp tục đánh giá nguy cơ, mức độ xem dịch sẽ lan rộng mức nào.
“Theo ý kiến chủ quan của tôi thì những ca mắc COVID-19 mới này sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ nới lỏng giãn cách. Chúng ta phải chấp nhận rằng có thể xuất hiện F0 COVID-19 hoặc thỉnh thoảng có những ổ dịch nhỏ. Miễn làm sao chúng ta phát hiện sớm, khoanh vùng, truy vết, dập tắt kịp thời, không để dịch bùng phát diện rộng” – ông Phu nêu quan điểm.
Theo ông Phu, thông qua xét nghiệm tất cả các trường hợp có biểu hiện ho sốt, chúng ta đã phát hiện một số ca mắc. Mặc dù đó chỉ là phần nổi trên tảng băng chìm nhưng những ca chỉ điểm đã giúp phát hiện ra ổ dịch. Hà Nội cần có kế hoạch xét nghiệm diện rộng nhưng có chỉ định với các đối tượng có nguy cơ như ở bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, chợ đầu mối, chợ dân sinh, những người đi lại nhiều để không bị động, ngăn chặn dịch lây lan.