Những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Trong khi đó, tại TPHCM cũng đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19 vào chiều 29.7. Trước thông tin này, dư luận rất quan tâm vấn đề ứng phó dịch bệnh của ngành y tế TPHCM.
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã có những chia sẻ đến Báo Lao động về vấn đề này.
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết tình hình ứng phó dịch bệnh COVID-19 hiện nay ở TPHCM?
- Hiện tại, các đơn vị luôn trong tình trạng ứng phó dịch bệnh trong tình hình mới, luôn nêu cao cảnh giác với dịch bệnh. Trước đây 1 tuần, mọi người vẫn còn thấy an toàn nhưng chúng tôi vẫn luôn cảnh báo để người dân phòng chống dịch.
Tâm thế tại thời điểm này là sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. TPHCM đã phát hiện 29 trường hợp nhập cảnh trái phép vào thành phố. Ngay khi tiếp nhận những trường hợp này, cơ quan y tế đã đưa đi cách ly theo quy định. Rất may, tất cả các trường hợp trên đều âm tính với COVID-19.
Thời gian tới, thành phố vẫn thực hiện giám sát ở các cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra, phải giám sát, lấy mẫu các trường hợp nguy cơ.
Hiện tại TPHCM có bao nhiêu đơn vị thực hiện xét nghiệm COVID-19 và khả năng xét nghiệm như thế nào?
- Các cơ sở được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm, cập nhật đến 27.7 tại TPHCM là 13 đơn vị. Trong đó có 5 đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Khả năng hiện nay được tính toán là trong 1 ngày có thể xét nghiệm 2.000 mẫu COVID-19. Trường hợp tăng ca có thể lên tới 3.000 mẫu/ngày. Ngoài ra, nếu có sự hỗ trợ từ Viện Paster TPHCM thì sẽ đáp ứng nhiều hơn nữa nhu cầu của người dân.
Có thông tin về những trường hợp nhập cảnh trái phép tại TPHCM. Bác sĩ có thể cho biết thêm về những thông tin này?
- Về những trường hợp nhập cảnh trái phép, chiều 29.7, cơ quan chức năng phát hiện 11 trường hợp nhập cảnh trái phép vào TPHCM, Công an quận Bình Thạnh đã xử lý và đưa đi cách ly.
Lấy ví dụ về các trường hợp ở Đà Nẵng, rất nghi ngờ các yếu tố ngoại lai. Do đó, TPHCM cũng phải cảnh giác cao độ. Cơ quan y tế không có chức năng về xử phạt nhưng cá nhân tôi cho rằng, phải có chế tài xử phạt thật nặng những trường hợp nhập cảnh trái phép ngoài việc trục xuất.
Có trường hợp ở Đà Nẵng, nhận 1 trường hợp nhập cảnh trái phép chỉ được 1-2 triệu đồng nhưng nếu lỡ lây lan dịch bệnh thì hậu quả khôn lường. Những trường hợp này cũng nên xử phạt thật mạnh.
Trong vai trò đứng đầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, theo ông, với tình hình dịch bệnh hiện nay có nên tính đến giãn cách xã hội hay không?
- Giãn cách xã hội là giải pháp để ngăn ngừa lây lan dịch trong cộng đồng. Việc thực hiện biện pháp này phụ thuộc vào mức độ bệnh lây lan trong cộng đồng. Không thể nói về số lượng ca bệnh, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như không gian, thời gian. Biện pháp đó sẽ thực hiện khi có đầy đủ các yếu tố khác, ngoài những yếu tố về y tế.
Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ!