Nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập, vaccine mũi 3 có phải là giải pháp?

Thùy Linh |

Biến chủng COVID-19 mới có tên Omicron đã xâm nhập vào nhiều quốc gia xung quanh nước ta, theo các chuyên gia y tế, chuyện biến chủng mới xâm nhập vào Việt Nam chỉ còn là sớm muộn, nguy cơ rất lớn.

Ngay từ bây giờ, ngành y tế đã có những biện pháp "đánh chặn", mỗi người dân cần phải tuân thủ nghiêm ngặt "5K + vaccine" để chủ động chống lại biến chủng này.

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết chủng Omicron lây lan rất nhanh, chỉ trong vài tuần đã lây lan trên 100 nước trên thế giới.

Theo PGS Trần Đắc Phu, trước nguy cơ biến chủng mới xâm nhập vào nước ta, Chính phủ, ngành y tế đã chủ động chuẩn bị cho giải pháp đáp ứng với biến chủng này.

Cụ thể như Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các cấp, các ngành phải nâng mức cảnh báo để không bị động, bất ngờ. Chuẩn bị đầy đủ 4 tại chỗ. Tăng cường năng lực cho y tế cơ sở để tiếp cận F0, tránh quá tải hệ thống y tế. Tăng cường giám sát giải trình tự gene để phát hiện chủng virus.

Song song với đó là tăng cường kiểm dịch biên giới. Đặc biệt, yêu cầu người dân thực hiện dự phòng: Hạn chế đi lại, khuyến cáo không tụ tập đông người, thực hiện 5K, đặc biệt dịp Giáng sinh, lễ, Tết…

Việt Nam đã ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên vào tháng 1.2020, đến nay đã trải qua 4 làn sóng dịch, trong đó đợt dịch thứ 4 (vẫn đang diễn ra) là phức tạp và căng thẳng nhất, với số ca mắc mới và số ca tử vong ở mức cao.

Trong các biện pháp chống dịch đã triển khai, có biện pháp tiêm vaccine COVID-19. Dự kiến đến cuối tháng 12.2021, Việt Nam sẽ tiêm phủ 2 mũi vaccine cho toàn bộ dân số 18 tuổi trở lên. Đến hết tháng 1.2022 hoàn tất tiêm 2 mũi cho trẻ 12-17 tuổi.

Song song quá trình tiêm 2 mũi cơ bản, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác đã triển khai tiêm mũi vaccine bổ sung (mũi 3) cho các đối tượng nguy cơ cao như những người từ 50 tuổi và có bệnh nền, sau đó sẽ là mũi nhắc lại cho nhóm dân số 12 tuổi trở lên.

Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao phải tiêm vaccine COVID-19 các mũi bổ sung, liệu có phải vaccine mũi 1,2 không có tác dụng với biến thể mới? Liệu vaccine mũi 3 sẽ có tác dụng với biến chủng COVID-19 mới khi biến chủng mới này có sức lây lan mạnh hơn hay không?

Về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết: Có loại vaccine hiệu quả bảo vệ rất cao và kháng thể tồn tại lâu trong cơ thể (có thể suốt đời). Tuy vậy, vaccine phòng COVID-19 hiệu quả bảo vệ không thật cao như mong muốn và không thể bảo vệ chúng ta suốt đời. Theo công bố của các nhà sản xuất, có loại đạt hiệu quả 70% có loại đến 90%...

Đặc biệt, nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ 4 tháng đến 6 tháng, vì vậy bạn phải tiêm mũi nhắc lại sau 3 tháng. Đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau 28 ngày.

Việc tiêm vaccine các mũi bổ sung như mũi 4, 5, 6… còn tùy theo tình hình dịch COVID-19 diễn biến trên thế giới, cũng như vấn đề cung ứng vaccine. Ví dụ, bệnh cúm thì phải tiêm vaccine hàng năm mới phòng bệnh được.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM triển khai tiêm mũi 3 cho công nhân, học sinh, người dân trước Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thành phố dự kiến sẽ tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại mũi 3 cho người dân đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán 2022.

Tiêm vaccine mũi 3, mỗi mơi mỗi kiểu

NHẬT HỒ |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh miền Tây. Trước tình trạng này, nhiều tỉnh có kế hoạch tiêm mũi 3, tiêm nhắc lại vaccine. Tuy nhiên, mỗi địa phương quy định đối tượng tiêm khác nhau.

Cả nước thêm 15.270 ca COVID-19, hơn 1 triệu người đã tiêm vaccine mũi 3

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 15.12 đến 16h ngày 16.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

TPHCM triển khai tiêm mũi 3 cho công nhân, học sinh, người dân trước Tết

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Thành phố dự kiến sẽ tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại mũi 3 cho người dân đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán 2022.

Tiêm vaccine mũi 3, mỗi mơi mỗi kiểu

NHẬT HỒ |

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh miền Tây. Trước tình trạng này, nhiều tỉnh có kế hoạch tiêm mũi 3, tiêm nhắc lại vaccine. Tuy nhiên, mỗi địa phương quy định đối tượng tiêm khác nhau.

Cả nước thêm 15.270 ca COVID-19, hơn 1 triệu người đã tiêm vaccine mũi 3

Thùy Linh |

Tính từ 16h ngày 15.12 đến 16h ngày 16.12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 15.267 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.