Nguồn vaccine COVID-19 hạn chế, Quảng Trị đề nghị Bộ Y tế tiếp tục phân bổ

HƯNG THƠ |

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Trị hiện tương ứng với cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), tuy nhiên tỉ lệ tiêm chủng cho người già vẫn còn thấp do nguồn vaccine hạn chế.

Ngày 17.10, theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị, căn cứ vào Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh hiện tại ở tỉnh Quảng Trị tương ứng với cấp độ 2 (có nguy cơ trung bình). Từ ngày 18.10, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cấp 2 trên toàn tỉnh theo Nghị quyết 128.

Tuy nhiên, hiện tỉ lệ tiêm chủng cho người già ở tỉnh Quảng Trị còn thấp do nguồn vaccine hạn chế. Để đảm bảo mục tiêu kép và đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị ban hành văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị tiếp tục bố trí, phân bổ vaccine để tiêm chủng, nhằm đạt tỉ lệ độ bao phủ vaccine trên địa bàn.

Được biết, đến ngày 16.10, tại tỉnh Quảng Trị có 43.363 người tiêm 2 mũi vaccine, 206.035 người tiêm mũi 1 vaccine. Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, việc tiêm chủng vaccine tại tỉnh lâu nay luôn đảm bảo tiến độ. “Cấp liều nào về là lập tức phân bổ và cố gắng tiêm ngay. Như mấy tuần nay, có vaccine là các địa tổ chức tiêm từ ngày thứ 2 đến ngày chủ nhật, 7h sáng bắt đầu cho đến khi xong danh sách tiêm có khi đến đêm. Cái khó ở tỉnh Quảng Trị lâu nay là thiếu vaccine chứ không phải tiêm chậm” - ông Đỗ Văn Hùng, nói.

Hiện, tỉnh Quảng Trị cần 420.000 liều vaccine nữa là đủ bao phủ vaccine 2 mũi cho những người nằm trong độ tuổi được tiêm vaccine. “Để thực hiện tốt Nghị quyết 128, tỉnh Quảng Trị sẽ nâng tỉ lệ người tiêm chủng lên, cách ly người về từ vùng dịch linh hoạt theo thực tiễn, thực tế địa phương" - ông Đỗ Văn Hùng, nói thêm.

Được biết, hiện tại tỉnh Quảng Trị vẫn duy trì các chốt kiểm tra y tế để kiểm soát người về địa bàn tỉnh, yêu cầu có test nhanh COVID-19. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đang xây dựng kế hoạch để khi thực hiện Nghị quyết 128 sẽ bỏ việc yêu cầu có test nhanh COVID-19.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Phủ 98,6% vaccine mũi 1, TPHCM liệu đã đạt miễn dịch cộng đồng?

NGUYỄN LY |

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tỉ lệ tiêm mũi 1 là 98,6% người trên 18 tuổi và mũi 2 là 75,35%. Nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong 5 ngày

Thanh Chân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thành phố từ ngày 22.10 nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm bệnh đồng thời ngăn ngừa sự lây lan dịch.

Hải Phòng triển khai tiêm vaccine cho khoảng 220.000 trẻ từ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Ngày 17.10, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 7856/UBND-VX về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Phủ 98,6% vaccine mũi 1, TPHCM liệu đã đạt miễn dịch cộng đồng?

NGUYỄN LY |

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tỉ lệ tiêm mũi 1 là 98,6% người trên 18 tuổi và mũi 2 là 75,35%. Nhiều ý kiến cho rằng, TPHCM đã đạt miễn dịch cộng đồng.

TPHCM lên kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em trong 5 ngày

Thanh Chân |

TPHCM đang chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi tại thành phố từ ngày 22.10 nhằm bảo vệ trẻ khỏi bị nhiễm bệnh đồng thời ngăn ngừa sự lây lan dịch.

Hải Phòng triển khai tiêm vaccine cho khoảng 220.000 trẻ từ 12-17 tuổi

Mai Dung |

Ngày 17.10, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 7856/UBND-VX về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.