Người quay trở lại TPHCM sẽ được tiêm chủng vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM -  TPHCM sẽ tiêm vaccine cho tất cả người dân quay trở lại thành phố làm việc, sinh sống và học tập - Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cho hay.

Khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, không ít người đã từ TPHCM về địa phương khác sinh sống, do đó, sau khi nới lỏng giãn cách, nhiều người quay trở lại thành phố để học tập, lao động, sinh sống nhưng chưa tiêm vaccine ở địa phương hoặc mới chỉ tiêm 1 mũi.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố chủ trương tiêm đủ vaccine cho các trường hợp này. Do đó, Sở Y tế đang phối hợp với UBND quận, huyện thống kê số lượng người dân trở về. Người dân khi quay trở lại thành phố chủ động đến đăng ký tại địa phương để được tiêm. Các phường xã cũng thực hiện khảo sát, nắm bắt tình hình tiêm chủng tại địa phương.

Đồng thời, Sở yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách công nhân để bố trí địa điểm tiêm sao cho thuận tiện. Ngoài ra, thành phố cũng tăng cường tiêm chủng lưu động, phối hợp với các địa bàn cửa ngõ, giáp ranh để tiêm chủng cho người dân có ý định trở về thành phố với mục tiêu tăng cường bao phủ vaccine.

Thông tin về tỉ lệ bao phủ vaccine tại thành phố, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, nếu tính theo số liệu rà soát dân số ngày 30.6 là 7,2 triệu người thì đến nay, khoảng 99% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1, 76,8% người được tiêm mũi 2.

“Mục tiêu của chúng ta là tiêm cho tất cả người dân trên địa bàn và cố gắng tiêm càng nhiều càng tốt. Tiêm mũi 2, hiện nay chúng ta đang tập trung để làm sao tất cả người dân đều được tiêm. Sở Y tế đang phối hợp với UBND quận, huyện rà soát”, ông Hưng nói.

Với những trường hợp chưa tiêm mũi 1 hoặc đến hạn tiêm mũi 2, người dân có thể đến đăng ký tiêm tại UBND địa phương hoặc đăng ký thông qua đầu số 8066 của Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Y tế cũng yêu cầu các quận, huyện linh hoạt, tạo điều kiện tiêm chủng cho những đối tượng làm mất giấy chứng nhận tiêm mũi 1.

“Nếu vì lí do gì đó mà người dân không có đủ giấy tờ chứng minh đã tiêm mũi 1 thì chúng ta cũng tạo điều kiện bằng cách để người dân cam kết đã tiêm mũi 1 ở đâu đó. Tránh việc nhiều địa phương nếu không có giấy chứng minh đã tiêm mũi 1 thì không được tiêm mũi 2. Điều này là không đúng”, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hộ chiếu vaccine, cánh cửa mở cho du lịch nghỉ dưỡng hậu COVID

Hoàng Anh |


Mở lại các đường bay nội địa, cùng với chính sách kích cầu dịch vụ vận chuyển hành khách, sự mở cửa của các khu nghỉ dưỡng tại thủ phủ du lịch Nha Trang, Phú Quốc... bước đầu đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch cũng như bất động sản nghỉ dưỡng trong nước.

Chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam đã được một số nước công nhận

Phương Linh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng thời giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam cũng đã được một số nước công nhận và có thể dùng để nhập cảnh vào các nước này.

TPHCM được tài trợ 20.000 liều vaccine Sputnik V

Huyên Nguyễn - Ly Nguyễn |

Lần đầu tiên TP.Thủ Đức tổ chức tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 cho người dân. Vaccine này được một ngân hàng tài trợ cho TPHCM.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Hộ chiếu vaccine, cánh cửa mở cho du lịch nghỉ dưỡng hậu COVID

Hoàng Anh |


Mở lại các đường bay nội địa, cùng với chính sách kích cầu dịch vụ vận chuyển hành khách, sự mở cửa của các khu nghỉ dưỡng tại thủ phủ du lịch Nha Trang, Phú Quốc... bước đầu đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch cũng như bất động sản nghỉ dưỡng trong nước.

Chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam đã được một số nước công nhận

Phương Linh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng thời giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của Việt Nam cũng đã được một số nước công nhận và có thể dùng để nhập cảnh vào các nước này.

TPHCM được tài trợ 20.000 liều vaccine Sputnik V

Huyên Nguyễn - Ly Nguyễn |

Lần đầu tiên TP.Thủ Đức tổ chức tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 cho người dân. Vaccine này được một ngân hàng tài trợ cho TPHCM.