Người nhiễm SARS-CoV-2 thứ 39 tiếp xúc gần với 20 người

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết: "Quận đã rà soát và phát hiện 20 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 39 nhiễm SARS-CoV-2 . Những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần là 79 người, trong đó Cầu Giấy có 24, quận huyện khác là 55 người".

Sáng nay, 12.3, Bộ Y tế đã chính thức công bố và cung cấp thông tin chi tiết hơn về bệnh nhân thứ 39 nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Y tế dẫn thông tin từ báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về một bệnh nhân nam tên là B.C.P (25 tuổi, trú tại đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), là hướng dẫn viên du lịch.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết: "Quận đã rà soát và phát hiện 20 người tiếp xúc gần, Cầu Giấy có 4 người, các quận huyện khác là 16. Những người tiếp xúc với người tiếp xúc gần là 79 người, trong đó Cầu Giấy có 24, quận huyện khác là 55 người.

Hiện tiếp tục thông báo và xác định thêm một số người tiếp xúc F3 là có 43 người, trong đó, có 34 người ở quận Cầu Giấy. Chúng tôi đã lập danh sách cụ thể những người liên quan".

Trong đêm qua, 11.3, phòng trọ nơi anh P sinh sống được dừng hàng rào chắn, barie để lực lượng chức năng phun khử khuẩn. Được biết, phòng trọ nằm cuối ngõ 165 Cầu Giấy, nơi đây khá ẩm thấp, thường xuyên xảy ra ngập cục bộ, nhiều cây cối, có nhiều xưởng thu gom và buôn bán phế liệu.

Lực lượng chức năng đã phong toả khu vực nơi ở của bệnh nhân thứ 39. Ảnh: Tô Thế
Lực lượng chức năng đã phong toả khu vực nơi ở của bệnh nhân thứ 39. Ảnh: Tô Thế

Người dân sinh sống xung quanh được lực lượng chức năng địa phương khuyến cáo không qua lại khu vực cách ly, đồng thời đến ngay cơ sở y tế để khám nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Nói về lịch trình di chuyển của bệnh nhân này, ông Bùi Tuấn Anh cho biết: "Chúng tôi thấy rằng người này đã đi rất nhiều nơi".

Cụ thể, ngày 4.3, anh P đã đưa đoàn du lịch của Anh quốc đi tham quan, trong đó có 2 công dân người Anh đi trên chuyến bay VN0054 (xác định dương tính với virus SARS-CoV-2).

Anh P đã đưa đoàn đi tham quan ở Ninh Bình, sau đó trở về khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, rồi anh này đi về phường Dịch Vọng, tiếp xúc với một người tên P, và mời một người tên Tr ăn tối.

Ngày mùng 5.3, bệnh nhân ở nhà, không đi đâu.

Ngày 6.3, anh Ph đi thăm bạn và mua đồ ở phố Dịch Vọng, tiếp xúc với 3 nhân viên (3 người này đều đeo khẩu trang). Tiếp đó, anh P đi lấy cao răng ở phố Dịch Vọng, tiếp xúc với 1 bác sĩ và đi ăn tại một quán ở ngõ 60 phố Dương Khuê (quận Nam Từ Liêm). Anh này, sau đó trở về nhà và không tiếp xúc thêm với ai.

Ngày 7.3, anh P tiếp tục đưa 7 khách du lịch người Anh đi du lịch ở Ninh Bình, đón khách ở Đường Thành (quận Hoàn Kiếm), tiếp xúc với lễ tân tên V.

Ngày 8.3 khi biết 2 du khách Anh dương tính với SARS-CoV-2, anh P tự đi xe máy đến Bệnh viện Xanh Pôn khám, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Nhận định hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm còn cao do ngoài 4 ca bệnh của thành phố đã được xác định bao vây khoanh vùng xử lý, còn các ca bệnh khác là những khách du lịch nước ngoài bay cùng chuyến bay VN0054, tuy hiện tại không còn lưu trú trên địa bàn Hà Nội, nhưng trước đó đã đi thăm quan tại nhiều khu di tích, thắng cảnh của thành phố. Vì vậy, khả năng thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận ca nhiễm thứ phát trên địa bàn thành phố.

Cường Ngô - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội không phải chi tiền khi xét nghiệm SARS-CoV-2

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật phải lấy mẫu những trường hợp F1, F2; toàn bộ chi phí xét nghiệm sẽ do thành phố chi trả, người dân không phải chi trả.

Công an Hà Nội tính đến các phương án cách ly để ứng phó dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự cách ly một khu vực, một khu dân cư hay một địa bàn theo từng cấp độ, kể cả phương án phong toả toàn thành phố.

Hà Nội bàn giao 750 công dân sau khi cách ly phòng dịch COVID-19 từ 10-12.3

Vương Trần |

Việc bàn giao công dân sau 14 ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trong Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10.3 đến 12.3.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người dân Hà Nội không phải chi tiền khi xét nghiệm SARS-CoV-2

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật phải lấy mẫu những trường hợp F1, F2; toàn bộ chi phí xét nghiệm sẽ do thành phố chi trả, người dân không phải chi trả.

Công an Hà Nội tính đến các phương án cách ly để ứng phó dịch COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự cách ly một khu vực, một khu dân cư hay một địa bàn theo từng cấp độ, kể cả phương án phong toả toàn thành phố.

Hà Nội bàn giao 750 công dân sau khi cách ly phòng dịch COVID-19 từ 10-12.3

Vương Trần |

Việc bàn giao công dân sau 14 ngày cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trong Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10.3 đến 12.3.