Người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế bị đa chấn thương

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Trong lúc chuẩn bị thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân, một nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) bị một người tấn công dữ dội.

Người nhà liên tục đánh nhân viên y tế

Anh Lê Bá Hòa - nhân viên Khoa Hồi sức-Cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp - vừa gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo việc bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 21h22' phút ngày 16.10.2021, kíp trực tại phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm (ở xã Quảng Tín, Đắk R’lấp) được người nhà chở đến cấp cứu.

Nắm được thông tin bệnh nhân uống thuốc trừ sâu nên anh Hòa đi mở phòng súc ruột và chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Khi vừa quay trở lại để hướng dẫn người nhà đưa bệnh nhân vào phòng súc ruột thì bất ngờ có một người đàn ông đến tấn công anh Hòa dữ dội.

Không những vậy, người này còn có lời nói đe dọa đâm chết anh Hòa. Lúc này, anh Hòa không kịp phản kháng, bỏ chạy thì người đàn ông này tiếp tục đuổi đánh vào vùng đầu, mặt, tay ngực. Quá hoảng sợ, anh Hòa chỉ kịp cầm ghế ngồi bằng nhựa nhưng không đánh trả.

Sau đó, anh Hòa đi vào bên trong phòng cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn lao theo đánh đập anh Hòa và tiếp tục buông lời thách thức, đe dọa. Toàn bộ sự việc này đã được Camera tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp ghi lại.

Chưa dừng lại ở đây, trong quá trình một bác sĩ khác của ekip trực hôm đó tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân Thơm thì người đàn ông này vẫn đứng ngoài thách thức. Thậm chí, người này còn lăng mạ, đe dọa anh Hòa và đập phá kệ để dép của phòng cấp cứu.

Công an vào cuộc

Theo anh Hòa, lúc đầu anh bị hành hung thì có một người tên Cường trực tiếp chở người đàn ông và bệnh nhân Thơm lên cấp cứu, nhưng không vào can ngăn. Lần thứ 2 anh Hòa bị đánh thì ông Cường có vào can ngăn. Tuy nhiên, đến lần thứ 3 anh Hòa bị đánh thì ông Cường không can ngăn, còn nói với nhân viên y tế khác là trường hợp này chỉ bị phạt hành chính 2 triệu đồng là xong.

Anh Hòa cho biết, người đàn ông trực tiếp hành hung anh tên Thuận, là chồng của bệnh nhân Thơm. Còn ông Cường là người đã dùng xe gắn máy để chở ông Thuận bế bệnh nhân Thơm lên cấp cứu. Khi ông Thuận đánh anh Hòa thì ông Cường có gọi ông Thuận bằng cậu.

Anh Hòa cũng khẳng định, khi tiếp nhận bệnh nhân Thơm, anh đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của nhân viên y tế. Anh không hề có hành vi, lời nói nào xúc phạm đến người nhà và bệnh nhân.

Sau khi bị đánh, anh Hòa bị đau ở vùng vùng tay, ngực, hông và đau dữ dội ở vùng đầu. Sau khi được khám và chẩn đoán hình ảnh, anh Hòa đã phải nhập viện điều trị trong thời gian từ tối 16.10 đến sáng 21.10 thì xuất viện. Theo kết quả khám và chụp X-Quang sọ não, anh Hòa bị xuất huyết ngoài màng cứng vùng trán phải, đa chấn thương do bị đánh.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp, đơn vị đã nhận được đơn trình bày và kiến nghị của anh Hòa, sự việc đang được điều tra làm rõ. Quan điểm của Công an huyện Đắk R’lấp là sẽ điều tra làm rõ sự việc, kiến nghị và xử lý nghiêm hành vi cố ý hành hung, gây thương tích cho người khác.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Di dời, hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 200kg ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành di dời, hủy nổ an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 230kg, chiều dài 1,54m, đường kính 27cm. Quả bom này có khối lượng thuốc nổ 44kg, bán kính sát thương 600m.

Cách chức hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Đắk Nông - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút) - sau khi "giam" học bạ của Y H.Bkrông dẫn đến em này không thể chuyển cấp và bị các giáo viên khác đâm đơn tố cáo sai phạm, đã bị cách chức.

Đắk Nông mạnh tay thu hồi các dự án để mất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt xử lý các sai phạm tại các dự án nông lâm nghiệp. Một trong những biện pháp mạnh nhất mà tỉnh Đắk Nông đã thực hiện đó là việc ban hành các quyết định thu hồi 14 dự án thực hiện không đúng mục đích, để mất rừng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Di dời, hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 200kg ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành di dời, hủy nổ an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 230kg, chiều dài 1,54m, đường kính 27cm. Quả bom này có khối lượng thuốc nổ 44kg, bán kính sát thương 600m.

Cách chức hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Đắk Nông - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút) - sau khi "giam" học bạ của Y H.Bkrông dẫn đến em này không thể chuyển cấp và bị các giáo viên khác đâm đơn tố cáo sai phạm, đã bị cách chức.

Đắk Nông mạnh tay thu hồi các dự án để mất rừng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt xử lý các sai phạm tại các dự án nông lâm nghiệp. Một trong những biện pháp mạnh nhất mà tỉnh Đắk Nông đã thực hiện đó là việc ban hành các quyết định thu hồi 14 dự án thực hiện không đúng mục đích, để mất rừng.