Người già, người có bệnh nền tại TPHCM được tiêm vaccine tại bệnh viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết, theo kế hoạch trình UBND TPHCM, đối tượng là người già và người có bệnh nên tiêm vaccine COVID-19 ở bệnh viện.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM tối 19.7, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết đã có tờ trình gửi UBND Thành phố kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 5.

Theo dự kiến đối với người già và người có bệnh nên tiêm ở bệnh viện chứ không tiêm tại các trạm y tế. Tuy nhiên, ông Nam nhấn mạnh hiện tại Thành phố chưa phê duyệt kế hoạch và sẽ thông tin rộng rãi sau khi có quyết định chính thức.

Được biết, theo dự kiến, đợt 5, Thành phố sẽ tiêm cho những người trên 18 tuổi với đối tượng người mắc các bệnh nền (bệnh thận mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường) đang được điều trị tại bệnh viện và có địa chỉ thường trú tại TPHCM, người trên 65 tuổi, người thuộc diện chính sách và có công và đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, người làm việc trong cơ sở y tế, ngành y tế (công lập, tư nhân), người tham gia phòng chống dịch (thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...).

Ngoài ra, còn có lực lượng quân đội, công an của TPHCM, nhân viên cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài, người làm việc trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người lao động đang tham gia hoạt động tại các doanh nghiệp, giáo viên, thân nhân những người làm việc tại các cơ sở y tế, ngành y tế tham gia tuyến đầu chống dịch...

Đối tượng được tiêm vaccine trong đợt 5 bao gồm cả người được tiêm mũi 1 và người được tiêm nhắc mũi 2 nếu đủ điều kiện.

TPHCM sẽ tiêm cả 3 loại vaccine AstraZeneca, Moderna và Pfizer trong đợt 5.

Thời gian tiêm vaccine kéo dài 2-3 tuần và có thể kéo dài tùy tình hình thực tế để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời không ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch của Thành phố. Mỗi điểm thực hiện tiêm cho tối đa 120 người/10 giờ làm việc/ngày.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vaccine COVID-19 đã về Việt Nam và số người được tiêm chủng

THẢO ANH - NHẬT HUY |

Việt Nam đặt mục tiêu 150 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho 70% dân số trong năm 2021. Thực tế đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận được khoảng 8 triệu liều và tiến hành tiêm 4.261.252 liều.

Chuyên gia nước ngoài: Kinh tế Việt Nam phục hồi phụ thuộc vào tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

"Việt Nam sẽ gặp bất lợi nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Tiêm vaccine là giải pháp quan trọng và lâu dài để phục hồi kinh tế lành mạnh" - đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế và tài chính từ Trường Đại học RMIT.

TPHCM thay đổi chiến lược, người dân mong chờ ngày tiêm vaccine đợt 5

Huyên Nguyễn |

Đọc được thông tin trong đợt tiêm chủng lần thứ 5, TPHCM sẽ ưu tiên đối tượng trên 65 tuổi, có bệnh nền khiến ông Trịnh Hữu Đạo (67 tuổi, phường 3, quận Bình Thạnh) cảm thấy an tâm. Ông Đạo tìm hiểu kỹ kiến thức về tiêm vaccine COVID-19, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt và mong mình sẽ được tiêm trong đợt này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh vaccine COVID-19 đã về Việt Nam và số người được tiêm chủng

THẢO ANH - NHẬT HUY |

Việt Nam đặt mục tiêu 150 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho 70% dân số trong năm 2021. Thực tế đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận được khoảng 8 triệu liều và tiến hành tiêm 4.261.252 liều.

Chuyên gia nước ngoài: Kinh tế Việt Nam phục hồi phụ thuộc vào tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

"Việt Nam sẽ gặp bất lợi nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Tiêm vaccine là giải pháp quan trọng và lâu dài để phục hồi kinh tế lành mạnh" - đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế và tài chính từ Trường Đại học RMIT.

TPHCM thay đổi chiến lược, người dân mong chờ ngày tiêm vaccine đợt 5

Huyên Nguyễn |

Đọc được thông tin trong đợt tiêm chủng lần thứ 5, TPHCM sẽ ưu tiên đối tượng trên 65 tuổi, có bệnh nền khiến ông Trịnh Hữu Đạo (67 tuổi, phường 3, quận Bình Thạnh) cảm thấy an tâm. Ông Đạo tìm hiểu kỹ kiến thức về tiêm vaccine COVID-19, chuẩn bị sức khoẻ thật tốt và mong mình sẽ được tiêm trong đợt này.