Người đến, về Yên Bái phải có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Văn Đức |

Từ 0h ngày 29.7, tất cả người dân đến, về tỉnh Yên Bái phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 28.7, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Yên Bái đã ra văn bản về việc kiểm soát chặt chẽ người đến, về địa bàn để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, yêu cầu tất cả người dân đến, về địa bàn tỉnh Yên Bái từ 0h ngày 29.7 phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 (Phương pháp RT-PCR chưa quá 72 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên chưa quá 24 giờ).

Trường hợp không có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm dịch y tế và phải tự trả phí xét nghiệm.

Đối với trường hợp người dân đến/về từ các địa phương có dịch theo thông báo khẩn của các cơ quan chức năng hoặc vùng có màu đỏ theo danh sách cập nhật ô dịch của Sở Y tế Yên Bái công bố hàng ngày thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung ngay sau khi đến địa bàn tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR theo quy định.

Người dân đến/về địa phương từ các địa điểm có dịch vùng màu vàng theo danh sách cập nhật ô dịch của Sở Y tế công bố hàng ngày thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 sau khi trở về địa phương.

Yêu cầu các chốt kiểm dịch kịp thời gửi danh sách người dân đến/về cho các địa phương để quản lý, giám sát theo quy định.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái tạm hoãn thi tuyển công chức năm 2021 vì dịch COVID-19

An Trịnh |

UBND tỉnh Yên Bái, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, thông báo tạm hoãn việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Truy đuổi hơn 10km tài xế ô tô vượt chốt kiểm dịch ở Yên Bái

Văn Đức |

Không đủ một số giấy tờ theo quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nam thanh niên ở Lào Cai vẫn cố tính phóng xe vượt chốt kiểm dịch.

Sau 3 tháng, Yên Bái ghi nhận 1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Văn Đức |

Ngày 26.7, Sở Y tế Yên Bái cho biết, trên địa bàn ghi nhận một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau điều trị tại Bắc Ninh.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Yên Bái tạm hoãn thi tuyển công chức năm 2021 vì dịch COVID-19

An Trịnh |

UBND tỉnh Yên Bái, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, thông báo tạm hoãn việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Truy đuổi hơn 10km tài xế ô tô vượt chốt kiểm dịch ở Yên Bái

Văn Đức |

Không đủ một số giấy tờ theo quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nam thanh niên ở Lào Cai vẫn cố tính phóng xe vượt chốt kiểm dịch.

Sau 3 tháng, Yên Bái ghi nhận 1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Văn Đức |

Ngày 26.7, Sở Y tế Yên Bái cho biết, trên địa bàn ghi nhận một trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2 sau điều trị tại Bắc Ninh.