Người dân từ các tỉnh khác đến TPHCM phải khai báo, cách ly ra sao?

Hạ Mây |

Những người từ các vùng dịch trong nước đến TPHCM trong vòng 14 ngày đều phải thực hiện khai báo y tế trực tiếp cho cơ quan chức năng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), những người từ các vùng dịch trong nước đến TPHCM trong vòng 14 ngày đều phải thực hiện khai báo y tế trực tiếp cho cơ quan chức năng.

HCDC cũng đã có hướng dẫn trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe. Cụ thể:

- Trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19: Cách ly tập trung 14 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân. Xét nghiệm ngay khi vào khu cách ly 4 lần vào ngày thứ 1, 5, 10 và 14.

- Trường hợp về từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội: Cách ly tập trung 14 ngày từ thời điểm rời khỏi địa phương. Xét nghiệm ngay khi vào khu cách ly 4 lần vào ngày thứ 1, 5, 10 và 14.

Những người từ các vùng dịch trong nước đến TPHCM phải thực hiện khai báo y tế. Ảnh minh hoạ: Tú Nhàn

Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 gồm TP Hạ Long và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (từ 29.1 đến hết 21.2); Hải Dương (giãn cách 15 ngày từ 16.2). Riêng người đến từ huyện Cẩm Giàng từ 15.12 đến 31.1 không phải cách ly tập trung, chỉ cần tự theo dõi sức khỏe. Người dân đến từ huyện Cẩm Giàng và các huyện còn lại từ ngày 1.2 sẽ phải cách ly tập trung.

- Người từng đến, đi, về từ các ổ dịch đang hoạt động hoặc từng đi qua địa điểm mà Bộ Y tế thông báo (không tiếp xúc gần và không nằm trong vùng giãn cách): Cách ly tập trung 14 ngày từ khi rời các địa điểm này. Xét nghiệm giám sát 1 lần và xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong thời gian cách ly.

- Người từng đến, đi, về từ các địa phương đang bị phong tỏa, các ổ dịch hoạt động, địa điểm Bộ Y tế thông báo nhưng đã khai báo hơn 14 ngày: Tự theo dõi sức khỏe.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, HCDC cũng lấy mẫu ngẫu nhiên người đến từ 3 sân bay: Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài để xét nghiệm, mỗi ngày lấy khoảng 200 mẫu.

Ngoài ra, hoạt động giám sát được triển khai tại các điểm có nguy cơ như người dân tại các nơi có giao lưu nhiều, như: chợ đầu mối, chợ truyền thống, bến xe, khu nhà trọ, quanh khu công nghiệp…

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Người từ các tỉnh, thành phố khác về TPHCM bắt buộc phải khai báo y tế

Hạ Mây |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại TPHCM trong giai đoạn hiện nay, Sở Y tế TPHCM đã ban hành công văn số 896/SYT-NVY về việc tổ chức giám sát, khai báo đối với người trở về thành phố.

Giáo viên, học sinh Hà Nội phải khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu

Bích Hà |

Ngoài việc yêu cầu các cơ sở giáo dục duy trì chất lượng dạy học online ngay từ tiết học đầu tiên trong năm mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cũng yêu cầu giáo viên, nhân viên, học sinh trên toàn thành phố thực hiện khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công nhân trở lại Bắc Ninh, Bắc Giang làm việc, phải khai báo y tế ra sao?

Trần Tuấn - Phan Loan |

Là 2 tỉnh có nhiều khu công nghiệp, Bắc Ninh, Bắc Giang yêu cầu khai báo y tế khắt khe đối với công nhân trở lại làm việc sau Tết.

Người từ các tỉnh, thành phố khác về TPHCM bắt buộc phải khai báo y tế

Hạ Mây |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại TPHCM trong giai đoạn hiện nay, Sở Y tế TPHCM đã ban hành công văn số 896/SYT-NVY về việc tổ chức giám sát, khai báo đối với người trở về thành phố.

Giáo viên, học sinh Hà Nội phải khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu

Bích Hà |

Ngoài việc yêu cầu các cơ sở giáo dục duy trì chất lượng dạy học online ngay từ tiết học đầu tiên trong năm mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội cũng yêu cầu giáo viên, nhân viên, học sinh trên toàn thành phố thực hiện khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Tân Sửu 2021.