Người dân TPHCM lạc trong ma trận khám hậu COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước nhu cầu khám và điều trị các triệu chứng liên quan đến hậu COVID-19 tăng cao, nhiều cơ sở y tế tại TPHCM cũng đã triển khai khám bệnh hậu COVID-19 cho người dân. Tuy nhiên, với hơn 200 triệu chứng hậu COVID-19 được thế giới công bố, người dân như lạc trong ma trận khi khám bệnh. 

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM mỗi ngày tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân đến khám và điều trị di chứng hậu COVID-19.

Các bệnh nhân đến đây thường có các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, mất ngủ, rụng tóc, hồi hộp… Bệnh nhân đến khám sẽ được bác sĩ chẩn đoán và điều trị theo triệu chứng, nếu bệnh nặng cần can thiệp chuyên khoa sâu hơn sẽ được gửi đi các khoa để tiếp tục điều trị.

Người dân khám hậu COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly
Người dân khám hậu COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly

TS BS Nguyễn Như Vinh – Trưởng Khoa thăm dò chức năng hô hấp, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết. “Để hạn chế tình trạng bệnh nhân bị chỉ định làm nhiều các cận lâm sàng nhằm xác định bệnh, mất thời gian và tốn nhiều tiền, các bác sĩ ở đây tiếp nhận ban đầu đều được đào tạo có thể chẩn đoán và điều trị các triệu chứng phổ biến của hậu COVID-19”.

Cũng theo TS BS Nguyễn Như Vinh, hiện nay tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân có hai hình thức cơ bản hoạt động khám chữa bệnh. Hình thức phổ biến là tiếp nhận bệnh nhân và khám sàng lọc ban đầu. Hình thức thứ hai là có một đội ngũ để điều trị loại bệnh đó, điều này chi phí sẽ tăng cao hơn.

“Hiện nay, có nhiều nơi lạm dụng các xét nghiệm để phát hiện bệnh. Tuy nhiên, một bệnh nhân đi khám cũng không cần làm quá nhiều xét nghiệm. Điều quan trọng là chẩn đoán bệnh, tầm soát tốt giúp bệnh nhân không đi vòng tốn kém”, TS BS Nguyễn Như Vinh nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phòng khám di chứng COVID-19 được tổ chức theo hình thức khám dịch vụ, chi phí 500.000 đồng/lần khám. Khi bác sĩ chỉ định thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (nếu cần thiết), người bệnh sẽ thanh toán thêm. Mỗi ngày, phòng khám giới hạn không quá 20 người bệnh.

Bác sĩ CKII. Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, theo quy định, bảo hiểm y tế không chi trả cho việc tầm soát bệnh. Tầm soát di chứng hậu COVID-19 cũng không ngoại lệ vì chưa có hướng dẫn.

Nếu người bệnh có triệu chứng cụ thể, khám như bệnh lý thông thường, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán theo quy định.

Theo bác sĩ Việt, việc chỉ định người bệnh thực hiện các cận lâm sàng (xét nghiệm, điện tâm đồ, chẩn đoán hình ảnh...) dựa vào nhiều yếu tố như tình trạng khi mắc COVID-19, mức độ tổn thương, triệu chứng hậu nhiễm… Ngoài ra, cũng có những người bị tổn thương nhưng không biểu hiện ra bên ngoài và cần tầm soát.

Ghi nhận tại một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tại TPHCM, dịch vụ khám hậu COVID-19 có nhiều mức giá khác nhau. Đối với các gói dịch vụ tầm soát di chứng hậu COVID-19 bao gồm: Xét nghiệm máu, đánh giá rối loạn đông máu, siêu âm bụng, chụp CT, điện tim, MRI não... Chi phí dao động từ 1.500.000 – 7.000.000 đồng/gói, tùy cơ sở y tế và nhu cầu của người bệnh.

Trước tình trạng “loạn giá" dịch vụ khám sức khoẻ hậu COVID-19, Sở Y tế TPHCM đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc tổ chức khám sức khoẻ hậu COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế TP yêu cầu không điều chỉnh tăng giá các dịch khám bệnh, chữa bệnh kể cả các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Không lạm dụng các chỉ định cận lâm sàng khi khám sức khoẻ cho người bệnh hậu COVID-19 trong trường hợp không cần thiết.

Không hạn chế quyền lợi của người bệnh khi đến khám chữa bệnh đối với các bệnh liên quan đến hậu COVID-19 bằng việc gợi ý, ép buộc người bệnh tham gia gói dịch vụ khám sức khoẻ hậu COVID-19 với giá khám bệnh theo yêu cầu cụ thể.

Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT và khám chữa bệnh các bệnh lý thuộc danh mục và phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, thu theo giá Thông tư số 13/2019/TT-BYT.

Trường hợp người bệnh không có thẻ BHYT, thu theo giá Thông tư số 14/2019/TT-BYT.

Trường hợp người bệnh lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, thu giá khám chữa bệnh theo yêu cầu đã thực hiện kê khai với Sở Y tế và thực hiện công khai giá để người dân lựa chọn. 

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Số lượng bệnh nhân khám sau Tết tăng đột biến

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau Tết Nguyên đán nhu cầu khám bệnh của bệnh nhân tăng cao. Tại các bệnh viện, số lượng bệnh nhân đến khám tăng gấp 2-3 lần ngày bình thường.

TPHCM: Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân trở lại sau Tết

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước biến động dân cư từ các tỉnh thành trở lại TPHCM sau Tết, Sở Y tế TPHCM lo ngại về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố.

TPHCM thành lập thêm phòng khám di chứng hậu COVID-19 tuyến cuối

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình nhiều bệnh nhân mắc hội chứng hậu COVID-19, thành phố đã khẩn trương thành lập nhiều phòng khám cho những bệnh nhân này. Đặc biệt, những bệnh nhân nặng sẽ có tuyến cuối để điều trị.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TPHCM: Số lượng bệnh nhân khám sau Tết tăng đột biến

NGUYỄN LY |

TPHCM -  Sau Tết Nguyên đán nhu cầu khám bệnh của bệnh nhân tăng cao. Tại các bệnh viện, số lượng bệnh nhân đến khám tăng gấp 2-3 lần ngày bình thường.

TPHCM: Cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân trở lại sau Tết

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước biến động dân cư từ các tỉnh thành trở lại TPHCM sau Tết, Sở Y tế TPHCM lo ngại về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố.

TPHCM thành lập thêm phòng khám di chứng hậu COVID-19 tuyến cuối

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình nhiều bệnh nhân mắc hội chứng hậu COVID-19, thành phố đã khẩn trương thành lập nhiều phòng khám cho những bệnh nhân này. Đặc biệt, những bệnh nhân nặng sẽ có tuyến cuối để điều trị.