Người dân sống gần Cty Rạng Đông bắt đầu đi khám sàng lọc miễn phí

Phạm Dung |

Sáng nay 6.9, Sở Y tế Hà Nội tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho người dân phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, sống ở khu vực quanh vụ cháy công ty Rạng Động hôm 28.8.

Người dân quanh nhà máy Rạng Đông được khám sàng lọc miễn phí

Sau khi nhận được thông báo của phường Hạ Đình, rất đông người dân đã có mặt tại Trạm Y tế phường Hạ Đình để tiến hành khám sáng lọc.

Nhiều người dân đã đến trạm Y tế để khám sàng lọc. Ảnh: PD
Nhiều người dân đã đến trạm Y tế để khám sàng lọc. Ảnh: PD

Một số người dân sống cách hiện trường vụ cháy vài trăm mét cho biết, họ có các biểu hiện: ho, tức ngực, mệt mỏi do hít phải khói bụi từ vụ cháy nhà máy Rạng Đông. Tại các điểm khám bệnh, người dân được tư vấn sức khỏe và khám bệnh nội khoa liên quan đến đường hô hấp là chủ yếu. Nếu người bệnh có triệu chứng nào khác sẽ chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Sáng nay, vợ chồng gia đình ông Phan Trọng Lập (tổ 10, cụm 5 phường Hạ Đình) đưa đứa cháu nhỏ mới 17 tháng tuổi đến trạm y tế phường để khám sàng lọc. Theo ông Lập, gia đình ông sống cách hiện trường vụ cháy chỉ 10-15m. Từ sau vụ cháy lớn gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khoẻ, gia đình ông cảm thấy lo lắng, đặc biệt là cho sức khoẻ của cháu bé.

“Người lớn trong nhà thì chưa thấy có biểu hiện gì lạ. Chủ yếu là cháu nhỏ 17 tháng tuổi. Gần đây thằng bé có biểu hiện ho, sốt. Bố mẹ cháu đi vắng nên ông bà đưa cháu đến đây khám xem có ảnh hưởng gì không”, ông Lập cho biết.

Ông Lập đưa cháu nhỏ đến khám. Ảnh: TT
Ông Lập đưa cháu nhỏ đến khám. Ảnh: TT

Theo quan sát của phóng viên, trong buổi sáng nay có hơn 100 người dân đã đến trạm y tế phường Hạ Đình để được khám miễn phí. Tại đây, Sở Y tế Hà Nội tổ chức khám cho người dân trong vòng 1 tuần (từ 6.9 đến 12.9).

Trước mắt, sở triển khai 2 điểm tư vấn và khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế phường Hạ Đình và trạm y tế Thanh Xuân Trung. Sở cũng huy động các bệnh viện hạng 1 của thành phố khám, tư vấn và ứng trực 4 kíp 24/24 tại các trạm y tế.

Người dân có được thử máu miễn phí?

Tại cuộc họp báo Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá, vụ cháy tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xảy ra hôm 28.8 vừa qua là sự cố mất an toàn về hoá chất và môi trường được đánh giá là ở mức trung bình, tuy nhiên đã có tác động xấu đến sức khoẻ và môi trường xung quanh. Thông tin này đã khiến người dân hết sức hoang mang lo lắng.

Cách vụ cháy khoảng 200m, bà Nguyễn Thị Định (Ngõ 342/61, phường Hạ Đình) cho biết, đến tận bây giờ, trong nhà vẫn còn nồng nặc mùi khói, và đã phải cho trẻ đi sơ tán. Nghe được thông báo khám sức khoẻ của phường, 2 vợ chồng bà đã đến khám với mong muốn được thử máu. Tuy nhiên, bà cho biết các bác sĩ chỉ khám cơ bản và tư vấn nên bà vẫn cảm thấy hoang mang.

“Ở nhà thì tôi nghĩ là sẽ được thử máu để xem trong máu có thuỷ ngân hay không nhưng lại không được thử mà chỉ được giới thiệu lên các bệnh viện. Bác sĩ đưa cho tôi giấy giới thiệu lên bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Nhưng không rõ là lên đó có được thử máu miến phí hay không”, bà Định cho biết.

Sau khi khám bà Định có giấy giới thiệu lên tuyến trên. Ảnh: TT
Sau khi khám bà Định có giấy giới thiệu lên tuyến trên. Ảnh: TT
Sau khi khám sáng lọc bà Định được bác sĩ cho giấy giới thiệu lên tuyến trên. Ảnh: TT

Trước những thắc mắc như trên, bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, đối với các bệnh nhân có triệu chứng nặng sẽ được chuyển lên tuyến trên, chủ yếu là 2 bệnh viện Xanh Pôn và bệnh viện Thanh Nhàn.

"Tại các bệnh chúng tôi sẽ bố trí khu vực riêng để tiếp đón người bệnh từ các trạm y tế chuyển lên. Người dân sẽ được hoàn toàn miễn phí các xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu", bà Hà cho biết. 

Trước đó, chiều 5.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phối hợp, bố trí bác sĩ, y tá trực 24/24 tại phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung, tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại khu vực bán kính 500m theo yêu cầu của người dân.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Xử lý sự cố cháy tại Cty Rạng Đông: Cần khám cho người dân quanh nhà máy

VƯƠNG TRẦN - THÙY LINH |

Chiều 5.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà xưởng Cty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Sau hơn 1 tuần từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu nhà xưởng của Cty Rạng Đông, hàng trăm người dân tại đây vẫn đang lo lắng về thông tin lượng thủy ngân phát tán ra môi trường vượt mức cho phép, ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Cháy Rạng Đông: Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài giám định xác định ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh đề nghị giám định để xác định mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Hà Nội yêu cầu khám sức khỏe miễn phí cho người dân gần Cty Rạng Đông

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu bố trí bác sĩ, y tá trực 24/24 tại phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung, tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại khu vực bán kính 500m theo yêu cầu của người dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xử lý sự cố cháy tại Cty Rạng Đông: Cần khám cho người dân quanh nhà máy

VƯƠNG TRẦN - THÙY LINH |

Chiều 5.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà xưởng Cty CP Bóng đèn, phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Sau hơn 1 tuần từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại khu nhà xưởng của Cty Rạng Đông, hàng trăm người dân tại đây vẫn đang lo lắng về thông tin lượng thủy ngân phát tán ra môi trường vượt mức cho phép, ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Cháy Rạng Đông: Hà Nội mời chuyên gia nước ngoài giám định xác định ô nhiễm

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh đề nghị giám định để xác định mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Hà Nội yêu cầu khám sức khỏe miễn phí cho người dân gần Cty Rạng Đông

VƯƠNG TRẦN |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu bố trí bác sĩ, y tá trực 24/24 tại phường Hạ Đình và phường Thanh Xuân Trung, tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại khu vực bán kính 500m theo yêu cầu của người dân.