Người đàn ông tử vong vì bệnh dại sau 2 tháng bị chó cắn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Một bệnh nhân nam 49 tuổi bị chó cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng dại và phát bệnh sau khi bị cắn khoảng 1 tháng. Mặc dù đã được chuyển viện chữa trị nhiều tuần liền nhưng người này đã tử vong.

Ngày 7.10, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có 1 ca tử vong vì bệnh dại. Đây là ca tử vong thứ 2 vì bệnh dại, tính từ đầu năm 2022 đến nay tại Bình Thuận.

Bệnh nhân nam 49 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bị chó chạy rong cắn. Mặc dù nhân viên y tế cơ sở xử lý vết thương, hướng dẫn đi tiêm phòng bệnh dại nhưng bệnh nhân không đi tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận. Ảnh: DT
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận. Ảnh: DT

Một tháng sau, bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu, mệt mỏi, ho, ói mới đến khám bệnh tại các cơ sở y tế ở Bình Thuận và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Với kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dại, bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn, viêm não virus không xác định, ngộ độc và phơi nhiễm rượu, viêm cơ tim cấp, rối loạn khác về cân bằng điện giải và nước. Mặc dù bệnh nhân được tích cực điều trị nhưng sau gần 1 tháng điều trị đã không qua khỏi.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh dại bùng phát: Cần lưu ý triệu chứng và cách xử lý thế nào?

Quỳnh Anh - Đinh Thiện |

Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9, cả nước ghi nhận 40 ca tử vong do bệnh dại, trong đó, Bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong. Đáng lo ngạ, hầu hết các nạn nhân tử vong vì bệnh dại đều chủ quan không tiêm phòng, hoặc tiêm không đầy đủ, đúng lịch sau khi bị chó, mèo cắn.

Cảnh giác bệnh dại và cách xử lý khi bị động vật nghi dại cắn

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, số ca bị động vật nghi dại cắn trong 6 tháng đầu năm 2022 rất lớn, trung bình 545 người/tháng.

Tử vong vì bệnh dại sau 3 tháng bị chó cắn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, 1 trường hợp trên địa bàn vừa tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn vì không tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bệnh dại bùng phát: Cần lưu ý triệu chứng và cách xử lý thế nào?

Quỳnh Anh - Đinh Thiện |

Từ đầu năm 2022 đến hết tháng 9, cả nước ghi nhận 40 ca tử vong do bệnh dại, trong đó, Bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong. Đáng lo ngạ, hầu hết các nạn nhân tử vong vì bệnh dại đều chủ quan không tiêm phòng, hoặc tiêm không đầy đủ, đúng lịch sau khi bị chó, mèo cắn.

Cảnh giác bệnh dại và cách xử lý khi bị động vật nghi dại cắn

THUỲ TRANG |

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, số ca bị động vật nghi dại cắn trong 6 tháng đầu năm 2022 rất lớn, trung bình 545 người/tháng.

Tử vong vì bệnh dại sau 3 tháng bị chó cắn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 16.8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình cho biết, 1 trường hợp trên địa bàn vừa tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn vì không tiêm vaccine phòng bệnh dại.