Người dân đổ xô đi chợ khi 1 người ở chung cư Đại Thanh mắc COVID-19

Hồng Nhật |

Sáng nay (11.5), liên quan tới ca dương tính SARS-CoV-2 đang sống tại chung cư Đại Thanh tòa CT10C (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội), chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly y tế chung cư trên.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế 3 tòa nhà bao gồm CT10A, CT10B và CT10C, do cả 3 tòa nhà này dùng chung khu chợ ở tầng 1 và chung 1 hầm gửi xe.

Hiện UBND xã đã ra thông báo khẩn, yêu cầu dân cư ở trong tòa nhà trên không rời khỏi nơi cư trú để ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh, thuận tiện trong việc điều tra dịch tễ.

Tuy nhiên, đáng lo ngại là, sau khi cơ quan chức năng vừa phát thông báo, nhiều người dân tại chung cư đã đổ xô đi mua nhu yếu phẩm dưới khu chợ tầng 1, bất chấp cảnh báo nguy hiểm của lực lượng chức năng về việc tập trung đông người có thể khiến dịch bệnh lây lan.

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa chung cư Đại Thanh.
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa chung cư Đại Thanh. Ảnh: Hồng Nhật
Theo ông Hà Quang Thắng- bảo vệ tòa chung cư Đại thanh cho biết, ban Quảng lý chung cư đang tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, hạn chế  ra ngoài, đi lại bằng thang máy dể tránh nguy cơ gây lây lan dịch bệnh.
Theo ông Hà Quang Thắng - bảo vệ tòa chung cư Đại tThanh, Ban Quản lý chung cư đang tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, không đi ra ngoài, không tập trung đông người, hạn chế đi lại bằng thang máy để tránh nguy cơ gây lây lan dịch bệnh. Ảnh: Hồng Nhật
Nhiều người dân còn chưa khỏi thất thần trước thông báo phong tỏa do có người nhà vẫn ở bên ngoài.
Nhiều người dân còn chưa khỏi thất thần trước thông báo phong tỏa do có người thân vẫn ở bên ngoài. Ảnh: Hồng Nhật
Người dân chen chúc nhau mua thực phẩm sau khi nghe thông báo khẩn. Ảnh: Hồng Nhật
Thực phẩm dưới chợ chung cư hết nhanh chóng chỉ sau gần 30 phút có thông báo khẩn.
Thực phẩm dưới chợ chung cư hết nhanh chóng chỉ sau gần 30 phút có thông báo phong tỏa. Ảnh: Hồng Nhật
Nhiều người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm, thức ăn để tích trữ như gạo, thịt, rau... Ảnh: Hồng Nhật
Người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm gây ra tình trạng tập trung đông người.
Người dân đổ xô đi chợ gây ra tình trạng tập trung đông người, thậm chí là quá tải thang máy. Ảnh: Hồng Nhật
Ban quản lý liên tục nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và khẩn trang lên nhà.
Ban Quản lý chung cư liên tục rà soát, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và khẩn trương về nhà, "ai ở nhà nào ở yên nhà đó". Ảnh: Hồng Nhật
phong tỏa
Cư dân chen chúc vào thang máy trước khi có thông báo tạm ngừng hoạt động thang máy sáng nay 11.5. Ảnh: Hồng Nhật
Ban Quản lý chung cư cho biết, sẽ hỗ trợ người dân trong việc cung cấp thực phẩm. Trong trường hợp cần thiết, cư dân chỉ cần gọi điện và để lại thông tin để được hỗ trợ mua nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại, tìm cách tích trữ thức ăn.
Ban Quản lý chung cư cho biết, sẽ hỗ trợ người dân trong việc cung cấp thực phẩm. Trong trường hợp cần thiết, cư dân chỉ cần gọi điện và để lại thông tin để được hỗ trợ mua nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại, tìm cách tích trữ thức ăn.Ảnh: Hồng Nhật

Ca bệnh được ghi nhận tại cộng đồng vừa được CDC Hà Nội công bố sáng nay là N.V.B, nam giới, sinh năm 1953 (BN3491), quê Nam Định, nơi ở hiện tại phòng 1434 CT10C chung cư Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, là bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, nhập viện điều trị từ ngày 27.4-6.5.2021.

Chiều ngày 6.5, bệnh nhân xin về nhà con gái ở phòng 1434 CT10C chung cư Đại Thanh để sáng hôm sau quay lại bệnh viện. Sáng ngày 7.5, do bệnh viện bị phong tỏa nên bệnh nhân ở lại nhà con gái để nghỉ ngơi và tự cách ly, không ra ngoài (từ 7.5-9.5).

Chiều 9.5, sau khi biết tin những người liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phải khai báo y tế, bệnh nhân đã khai báo y tế với trạm y tế Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

Sáng 10.5, bệnh nhân sốt nhẹ, 37,5-37,8 độ C, kèm theo ho ít, hơi đau rát họng và đau đầu đã được TTYT huyện Thanh Trì lấy mẫu và gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm 10.5, bệnh nhân đã được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện đa khoa Thanh Trì.

Trong suốt thời gian ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chỉ có 3 người con của bệnh nhân vào thăm và chăm sóc bố. Bệnh nhân không gặp người quen trong viện hay người của khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy.

Qua điều tra đã xác minh được 5 trường hợp F1. TTYT huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra xác minh thêm các trường hợp người tiếp xúc gần để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Hồng Nhật
TIN LIÊN QUAN

Thêm ca nghi mắc COVID-19, Đà Nẵng phong tỏa chung cư, xét nghiệm diện rộng

Hữu Long |

Sáng 6.5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân sinh sống tại chung cư 12T3 (đường Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà). Khu vực chung cư này vừa phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Phong tỏa chung cư liên quan đến nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19

Tùng Giang |

Tòa chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) đã được phong tỏa sau khi Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 mới đây.

Ca dương tính mới tại Bình Dương: Phong tỏa chung cư, truy vết F1, F2

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan tới ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Bình Dương, lực lượng chức năng đang phong tỏa khu chung cư có cả ngàn người dân sinh sống và truy vết F1, F2.

Tháo dỡ biệt phủ 20 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN- VĂN TRỰC |

Quảng Ngãi - Trước “tối hậu thư” của nhà chức trách, yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây dựng trước phép, ông Nguyễn Hồng Sơn ở tổ 5, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - một doanh nhân nổi tiếng ở Quảng Ngãi - đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đồ sộ nằm ngay trung tâm TP Quảng Ngãi

Bình Thuận: CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả nhân viên đường sắt

DUY TUẤN |

Từ đầu tháng 2 đến gần cuối tháng 3.2023, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận đã phát hiện hơn 1.430 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. CSGT còn đo nồng độ cồn của các lái tàu, nhân viên đường sắt tại các ga trên địa bàn.

Cây xanh đổ tại trường Trần Văn Ơn vừa được kiểm tra cuối tháng 2

Chân Phúc |

TPHCM - Bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, ngày 22.2, nhà trường có tổ chức kiểm tra toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường, và cây bị bật gốc hôm nay vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa.

Chủ tàu Hải Phòng thuê nhóm người hút cát trái phép trên sông Lạch Tray

Băng Tâm |

Sáng 3.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Kim Thành vừa bắt quả tang nhóm người do một chủ tàu ở Hải Phòng thuê khai thác cát trái phép.

Thị trường bất động sản, vốn, trái phiếu còn nhiều khó khăn, cần tháo gỡ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các thị trường bất động sản, vốn, trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cần tiếp tục tháo gỡ để các thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thêm ca nghi mắc COVID-19, Đà Nẵng phong tỏa chung cư, xét nghiệm diện rộng

Hữu Long |

Sáng 6.5, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân sinh sống tại chung cư 12T3 (đường Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà). Khu vực chung cư này vừa phát hiện một ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Phong tỏa chung cư liên quan đến nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19

Tùng Giang |

Tòa chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) đã được phong tỏa sau khi Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 mới đây.

Ca dương tính mới tại Bình Dương: Phong tỏa chung cư, truy vết F1, F2

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan tới ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Bình Dương, lực lượng chức năng đang phong tỏa khu chung cư có cả ngàn người dân sinh sống và truy vết F1, F2.