Ngày đầu tiên áp dụng khai báo y tế tự nguyện:

Người dân chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ chống dịch COVID-19

Thuỳ Linh - Linh Anh |

Ngày đầu tiên các ứng dụng (app) khai báo y tế tự nguyện được triển khai, đông đảo người dân đã tham gia đăng ký và coi đây chính là một hành động thiết thực, ý nghĩa trong việc chung sức, đồng lòng cùng nhau chống dịch COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra.

Hưởng ứng và chia sẻ

Sáng qua, 10.3, các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã xuất hiện trên Googplay, App Store cũng như hai trang web hỗ trợ khai báo cũng đã được triển khai.

Do có thông tin từ trước, nhất là những phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong lễ ra mắt ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch diễn ra chiều 9.3, nhiều người dân đã nhanh chóng tải ứng dụng về điện thoại cũng như vào các trang web để khai thông tin.

Nguyễn Thị Hạnh - sinh viên năm cuối Học viện quan hệ Quốc tế cho biết: “Tôi và các bạn của mình rất trông chờ các ứng dụng này. Trong tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp thì đây là một việc làm rất có ý nghĩa. Đặc biệt qua ứng dụng, tôi sẽ được cập nhật thời gian thực tình trạng dịch bệnh khu vực xung quanh mình sinh sống hoặc những khu vực đang có dịch để chủ động tránh những địa điểm không an toàn”.

Ngay khi các ứng dụng được triển khai, hàng nghìn tải khoản đã được thiết lập. Anh Mạnh Hà - nhân viên văn phòng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ: “Việc khai báo dù không phải bắt buộc nhưng tôi cũng đã tham gia và khuyến khích bạn bè, người cùng cơ quan cùng tham gia ứng dụng này bởi ý nghĩa đặc biệt của nó. Đó chính là cách chúng ta chung tay chống dịch, bảo vệ sức khoẻ bản thân cũng là bảo vệ xã hội và bảo vệ sự an toàn cho cả cộng đồng. Qua ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, tôi có thể xem các thống kê, thông tin về dịch bệnh được cập nhật liên tục, các hướng dẫn cách phòng tránh bệnh dịch hiệu quả và an toàn từ các chuyên gia y tế”.

Đồng quan điểm này, chị Giang Thu Thủy - giáo viên, 34 tuổi (xã Đường Lâm - TX.Sơn Tây - Hà Nội) khẳng định: “Tôi thấy có những trường hợp không khai báo y tế khi đi về từ vùng dịch, nên đã lây lan bệnh có nhiều người khác, khiến cho cơ quan chức năng vô cùng vất vả để điều tra thông tin, khoanh vùng, cách ly. Như vậy làm ảnh hưởng rất lớn đến người khác và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của nhà nước. Tôi cho rằng việc tự nguyện khai báo y tế là hết sức cần thiết đối với mỗi người dân. Các phần mềm khai báo cũng rất dễ sử dụng, chỉ cần bỏ một chút thời gian là có thể khai báo thông tin. Đây là việc làm trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình và cộng đồng. Tôi rất ủng hộ việc khai báo y tế”.

Cũng là một trong những người tải ứng dụng trong ngày hôm qua, ông Trịnh Thành Sáu - một cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu bổ sung: “Các thông tin trên ứng dụng đã rất hữu dụng rồi nhưng theo tôi, cần bổ sung thêm một vài lựa chọn nữa để khai báo cụ thể hơn. Ví dụ như sống gần vùng đang có dịch không, tên vùng dịch đó là gì hoặc khu vực bạn đang sống và làm việc có thuộc nơi nguy cơ cao không. Tôi cho rằng việc khai báo này, tính trung thực phải được đặt lên hàng đầu. Bởi nếu khai báo sai, nhất là khai báo không đúng về người mắc bệnh, cơ quan chức năng sẽ mất công huy động nhân lực, vật lực xử lý gây lãng phí. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về việc khai báo của mình”.

Theo ông Sáu, trong mẫu khai cũng nên có thêm một số mục như tiểu sử bệnh tật cá nhân, nhóm máu. Người khai có thể điền vào những ô này hoặc không nhưng nó cần thiết và giúp các bác sĩ thuận lợi hơn nhiều trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh trong trường hợp người khai bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Thông tin được bảo mật

Những ứng dụng ra đời đang được người dân ủng hộ. Tuy nhiên vẫn còn một số lo ngại về việc những thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại có thể chưa được bảo mật.

Về việc này, ông Ngô Diên Hy, Tổng Giám đốc Công ty công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) cho biết: Ứng dụng NCOVI do VNPT cùng các Cty ICT lớn ở Việt Nam nghiên cứu và phát triển được Bộ Y tế, Bộ TTTT khuyến nghị toàn dân sử dụng sẽ do Nhà nước nắm giữ và bảo mật.

Ông Ngô Diên Hy cho biết: “Ứng dụng này được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. 100% dữ liệu được truyền về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để xử lý và được giám sát chặt chẽ về an toàn, an ninh mạng. Như vậy, người dân có thể yên tâm về tính bảo mật cá nhân khi sử dụng ứng dụng này mà không lo bị lộ lọt thông tin cá nhân. Các dữ liệu của người đăng ký sẽ được ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích. Đây sẽ là dữ liệu quan trọng để Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 có những quyết định kịp thời giúp người dân phòng chống tốt nhất dịch này”.

Trao đổi với Lao Động về ý nghĩa của việc người dân chủ động khai báo y tế, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng - Bộ Y tế cho rằng: “Khai báo y tế toàn dân tuy không bắt buộc, nhưng đây là nghĩa vụ của mỗi người dân vì có liên quan đến vấn đề phòng chống dịch bệnh. Đơn cử như trong khai báo y tế, người dân sẽ khai báo tất cả những thông tin tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email... khi cần cơ quan chức năng có thể liên hệ trực tiếp với người dân. Đồng thời, người dân sẽ cung cấp thông tin liên quan tới tiền sử bệnh như có ho, sốt, khó thở hay không, có đi nước ngoài trong 14 ngày qua hay không; tiếp đến là khai báo những bệnh nền mà bạn có thể mắc phải như các bệnh mãn tính: Tim mạch, đái tháo đường... để ngành Y tế nắm được thông tin và có hướng xử lý, điều trị nếu cần.

Những thông tin từ việc khai báo y tế sẽ được báo cho y tế cơ sở để liên hệ với người dân, hướng dẫn cho họ đi khám, xét nghiệm nếu cần thiết. Việc này hết sức có lợi, giúp cho ngành y tế nắm bắt thông tin nhanh trên phạm vi cả nước, để kịp thời xử lý, nếu chờ người dân đến cơ sở y tế rồi mới nắm được thông tin dịch bệnh sẽ mất thời gian hơn.

Ngoài việc khai báo y tế liên quan đến dịch bệnh, người dân còn được tư vấn về sức khỏe. Đây vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của người dân khi tham gia phòng chống dịch bệnh đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Việc thông tin sớm, sẽ được chẩn đoán bệnh sớm, cách ly sớm và dịch bệnh sẽ không bùng phát ra” - ông Phu nhấn mạnh.

Thuỳ Linh - Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Sáng 10.3, người dân bắt đầu khai báo y tế tự nguyện qua app

T.Linh |

Thông tin từ Bộ Y tế sáng 10.3 cho hay, hiện ứng dụng (app) chính thức khai báo y tế tự nguyện của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế trợ giúp người dân theo dõi sức khỏe đã có trên Google Play. Còn trên AppStore thì đang chờ Apple phê duyệt.

Cách tải và sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện NCOVI

Thảo Anh |

Từ 10.3 thực hiện khai báo sức khoẻ tự nguyện trên toàn quốc. Người dân sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên hệ thống phần mềm riêng (app khai báo y tế NCOVI) phục vụ phòng chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2.

Các bước khai báo y tế tự nguyện từ 10.3

L.Hà |

Từ 10.3 thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên toàn quốc. Người dân sẽ thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm riêng (app) phục vụ phòng chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sáng 10.3, người dân bắt đầu khai báo y tế tự nguyện qua app

T.Linh |

Thông tin từ Bộ Y tế sáng 10.3 cho hay, hiện ứng dụng (app) chính thức khai báo y tế tự nguyện của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Y tế trợ giúp người dân theo dõi sức khỏe đã có trên Google Play. Còn trên AppStore thì đang chờ Apple phê duyệt.

Cách tải và sử dụng ứng dụng khai báo y tế tự nguyện NCOVI

Thảo Anh |

Từ 10.3 thực hiện khai báo sức khoẻ tự nguyện trên toàn quốc. Người dân sẽ thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên hệ thống phần mềm riêng (app khai báo y tế NCOVI) phục vụ phòng chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2.

Các bước khai báo y tế tự nguyện từ 10.3

L.Hà |

Từ 10.3 thực hiện khai báo y tế tự nguyện trên toàn quốc. Người dân sẽ thực hiện khai báo y tế trên hệ thống phần mềm riêng (app) phục vụ phòng chống dịch bệnh do virus SARS-CoV-2.